Thứ sáu, 29/03/2024 01:22 (GMT+7)

Gia Lai:3 lần âm tính đã xuất viện, 7 ngày sau dương tính SARS-CoV-2

Tâm Nguyễn -  Thứ năm, 05/08/2021 23:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai đã tiến hành phẫu thuật thai sản 38 tuần (BN 109113) an toàn, bé trai nặng 3,8kg, sản phụ và em bé đều mạnh khỏe.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, cho biết: Tính đến 16 giờ ngày 05/8/2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 04 trường hợp hợp dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể:

- 03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều trong khu cách ly tập trung.

- 01 trường hợp là bệnh nhân mã số BN23664. Ca này xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính, sau đó cho xuất viện và thực hiện cách ly tại nhà. Sau sau 7 ngày cách ly tại nhà, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tiến hành xét nghiệm lại và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai cùng sự hỗ trợ của ê kíp mổ tiến hành phẫu thuật thai sản 38 tuần an toàn.

Như vậy tính từ ngày 26/4/2021 đến 16 giờ 00 phút, ngày 05/8/2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 163 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 07 trường hợp, hiện 156 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai. 

Công tác quản lý tại khu cách ly đến ngày 05/8/2021:

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hiện có 6.584 người đang được cách ly tập trung.

- Tại các khách sạn (Tre Xanh, Pleiku, Công đoàn) hiện có 330 người đang thực hiện cách ly.

Chiều ngày 05/8/2021, Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai đã cùng với sự hỗ trợ của ê kíp mổ tiến hành phẫu thuật thai sản 38 tuần an toàn (bệnh nhân mã số BN 109113). Bé trai nặng 3,8kg, đã được đưa chăm sóc riêng, sẽ tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể. Hiện sức khỏe của sản phụ và bé trai đều mạnh khỏe.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai:3 lần âm tính đã xuất viện, 7 ngày sau dương tính SARS-CoV-2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.