Thứ năm, 28/03/2024 16:20 (GMT+7)

Chủ nhân vòng nguyệt quế Olympia chỉ lộ diện sau câu hỏi cuối cùng

MTĐT -  Chủ nhật, 12/08/2018 15:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cổ động viên THPT Hùng Vương, Bình Thuận, đồng loạt đứng dậy reo mừng sau khi nam sinh Tô Thanh Phong trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, giành chiến thắng ở giây phút quyết định.

Ba bạn tranh tài với Tô Thanh Phong ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 3, tháng ba, quý IV là Đặng Thị Bình (THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Trương Tự Đức (THPT Đức Hòa, Long An) và Nguyễn Mỹ Vân (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội).

Đặng Bình là thí sinh có màn Khởi động ấn tượng nhất. Với 90 điểm, nữ sinh vượt trước Tự Đức và Thanh Phong cùng có 60 điểm, Mỹ Vân 40 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Đặng Bình và Thanh Phong cùng nhấn chuông trả lời. Thanh Phong chậm hơn Đặng Bình vài giây, nhưng là người đưa ra câu trả lời đúng ô từ khóa của tuần này - Diệp lục.

Cậu ghi thêm 50 điểm và vươn lên cùng dẫn đầu với Đặng Bình khi sở hữu 110 điểm. Lúc này, Tự Đức có 80 điểm, Mỹ Vân 60 điểm.

4 thí sinh cống hiến cho khán giả trận tranh tài hồi hộp tới phút cuối. Từ trái qua: Tự Đức, Mỹ Vân, Thanh Phong và Đặng Bình. Ảnh:Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Trải qua 4 cơ hội ghi điểm ở vòng thi Tăng tốc, Đặng Bình vượt lên dẫn đầu với 210 điểm. Mỹ Vân có màn bứt phá ấn tượng và ghi thêm 140 điểm, nâng quỹ điểm lên 200, bằng với Thanh Phong. Tự Đức có 140 điểm.

Ở vòng thi Về đích, khán giả hồi hộp dõi theo màn giành giật từng điểm số của Thanh Phong và Đặng Bình - hai thí sinh có lợi thế về điểm số. Khi điểm số của Đặng Bình là 215, Thanh Phong có 210 điểm và buộc phải trả lời đúng câu hỏi cuối cùng nếu muốn giành vé vào thi tháng.

Thanh Phong vẫn giữ thái độ bình tĩnh ở thời khắc quyết định. Cậu trả lời đúng và giành chiến thắng chung cuộc với 230 điểm. 215 điểm, 190 điểm, 170 điểm lần lượt là kết quả cho sự nỗ lực của Đặng Bình, Mỹ Vân và Tự Đức ở cuộc thi tuần này.

Danh sách 4 thí sinh vào cuộc thi tháng 3, quý IV, sẽ lên sóng chiều chủ nhật tuần sau, gồm Nguyễn Nhật Hoàng (THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) - nhất tuần một với 370 điểm, Hoàng Minh Đức (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) - nhất tuần 2 với 270 điểm, Tô Thanh Phong (THPT Hùng Vương, Bình Thuận) - nhất tuần 3 với 230 điểm và Nguyễn Tiến Mạnh (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) - nhì tuần cao nhất với 310 điểm.

Theo Zing News

Bạn đang đọc bài viết Chủ nhân vòng nguyệt quế Olympia chỉ lộ diện sau câu hỏi cuối cùng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Dạy triết ở Trường ĐH VinUni
Trong các tiết học Triết học, thay vì lý thuyết suông về các vấn đề vĩ mô, sinh viên VinUni sẽ được học cách nghi ngờ, cách phản biện, không tin lời người khác nói, thậm chí là không nghĩ lời giảng viên luôn đúng.

Tin mới