Thứ năm, 25/04/2024 22:49 (GMT+7)

Đại học TN&MT Hà Nội khai giảng năm học 2020 - 2021

MTĐT -  Thứ sáu, 23/10/2020 08:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Trường Đại học TN&MT Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

 Ảnh: Internet

Tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Anh Huy – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường đã phát biểu tổng kết năm học vừa qua. Theo đó, năm học 2019-2020, Trường ĐH TN&MT Hà Nội đã đạt nhiều thành tích, tạo lập nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của trường. Cụ thể, chất lượng tuyển sinh, đào tạo và quản lý đào tạo; Nghiên cứu khoa học, thương hiệu, uy tín tiếp tục được khẳng định; Công tác quản lý, thuận tiện hóa thủ tục hành chính đã được triển khai quyết liệt; Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, sạch đẹp.

PGS.TS Hoàng Anh Huy - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Internet

Ông Huy nhấn mạnh: “Năm 2020-2021 sẽ là năm học có ý nghĩa hết sức đặc biệt, vì năm nay Nhà trường Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành trường Đại học. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm học này sẽ tạo ra động lực cho sự phát triển của Nhà trường trong những năm tiếp theo, là cơ sở để phấn đấu trở thành trường Đại học có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực TN&MT”.

Ông Huy cũng chúc mừng các tân sinh viên đã vượt qua kỳ thi PTTH hết sức nghiêm ngặt để chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học TN&MT Hà Nội, là sự khởi đầu cho những hoài bão, một chân trời mới, một cuộc sống mới, một cách học mới, tự chủ và tự quyết. Thầy mong muốn các em phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ, say mê, sáng tạo trong học tập, tiếp tục hình thành kỹ năng nghề nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng sống cho bản thân để thích ứng với môi trường làm việc kỷ luật, cạnh tranh, năn động và hội nhập.

Cũng tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân biểu dương những thành tích đã đạt được, của Nhà trường trong năm học vừa qua. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, năm học 2020-2021, có ý nghĩa quan trọng, là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; là năm tiếp tục triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học năm 2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được ban hành, có nhiều điểm mới, nhiều sự thay đổi trong công tác quản lý giáo dục đại học. Do vậy, Thứ trưởng đề nghị nhà trường cần tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện tốt các Quy hoạch nêu trên.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Internet

Trong đó, tập trung rà soát, điều chỉnh ban hành chiến lược phát triển Trường trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035. Xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển Trường theo hướng tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiến tới là trường đại học tự chủ  nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.

Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ trưởng đề nghị Nhà trường quan tâm xây dựng chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình; từng bước xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy và học. Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh nhà trường tạo dư luận tốt trong xã hội, điều này cũng một phần là giải pháp thúc đẩy công tác tuyển sinh trong năm tiếp theo.

Thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy và học; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo; chủ động phối hợp để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo, gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn xã hội và sử dụng nhân lực; tăng cường liên kết với các trường khác, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhiệm vụ, mục tiêu của giáo dục đại học.

Đồng thời, đổi mới phương thức tổ chức, quản lý đào tạo theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao cao hiệu quả và chất lượng đào tạo và trách nhiệm của các cơ sở đào tạo đối với xã hội. Theo lộ trình tự chủ Trường đại học vào năm 2021, nhà trường cần sắp xếp cán bộ giảng viên, cơ cấu lại các khoa, bộ môn theo tình hình thực tế, phát triển ngành nghề đào tạo theo nhu cầu xã hội. Đặc biệt, nghiên cứu triển khai mô hình đào tạo liên kết với những trường trong khu vực và trên thế giới để hội nhập và đáp ứng ngồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực TN&MT.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Internet

Tại Lễ khai giảng, đại diện giảng viên đã bày tỏ tình cảm sâu sắc với mái trường thể hiện sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021; tân sinh viên đại học khóa X phát biểu cảm tưởng, thể hiện lòng biết ơn đến các thầy cô. Đồng thời Nhà trường và các nhà tài trợ đã trao tặng học bổng cho Tân thủ khoa xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh năm 2020./.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đại học TN&MT Hà Nội khai giảng năm học 2020 - 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.