Thứ sáu, 29/03/2024 21:25 (GMT+7)

Đắk Nông: Sai phạm vẫn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 20/08/2019 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dư luận tại Đắk Nông đang xôn xao bàn tán về việc, hai Hiệu trưởng trường mầm non tại huyện Tuy Đức dính sai phạm thế nhưng UBND huyện Tuy Đức vẫn công nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện nay, dư luận tại Đắk Nông đang xôn xao bàn tán về việc, hai Hiệu trưởng trường mầm non tại huyện Tuy Đức dính sai phạm thế nhưng UBND huyện Tuy Đức vẫn công nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thậm chí có người còn được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Theo điều tra của PV, vừa qua Thanh tra huyện Tuy Đức tiến hành việc thanh tra công tác thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính từ nguồn Ngân sách Nhà nước và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2016 đến nay đối với các trường mầm non trong đó có Trường Hoa Mai do bà Nông Thị Lệ làm Hiệu trưởng và Trường Họa Mi, bà Đoàn Thị Thêu làm Hiệu trưởng.

Ngày 1/7/2019, Thanh tra huyện Tuy Đức đã ban hành Văn bản số: 02/KL – TTr về việc kết luận thanh tra công tác trên. Theo kết luận thanh tra này cho biết, đối với Trường mầm non Hoa Mai: Mặc dù đã tổ chức chi cho các cháu thuộc đối tượng hỗ trợ chế độ ăn trưa thuộc các năm 2016, 2017 vào thời điểm năm 2019, tuy nhiên, quá trình thanh tra phát hiện nhà trường đã quyết toán. Qua kiểm tra sổ quỹ tiền mặt các năm 2016, 2017 thể hiện các nội dung trên đã chi. Việc chưa tổ chức chi cho các đối tượng thụ hưởng nhưng nhà trường vẫn báo cáo tài chính trong các năm 2016, 2017 với việc tồn quỹ tiền mặt là 0 đồng là không đúng, không trung thực vi phạm Điều 5, Khoản 5, Khoản 6, Điều 6 Luật Kế toán 2015.

Kết luận thanh tra về việc sai phạm của bà Nông Thị Lệ và bà Đoàn Thị Thêu.

Trách nhiệm trên thuộc về bà Nông Thị Lệ, Hiệu trưởng nhà trường; bà Nguyễn Thị Tín, bà Lê Thị Nương, thủ quỹ.

Đối với Trường mầm non Họa Mi: Làm thất lạc chứng từ kế toán số lượng nhiều, mặc dù đơn vị đã khắc phục và phục hồi chứng từ kế toán bị mất, tuy nhiên, việc làm mất, thất lạc các chứng từ kế toán trên, vi phạm Khoản 1, Điều 15, Luật Kế toán năm 2015. Trách nhiệm chính thuộc về bà Bùi Thị Thanh Tâm, Kế toán nhà trường vì không quản lý chặt chẽ hồ sơ kế toán. Trách nhiệm liên đới thuộc về bà Đoàn Thị Thêu, Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 9/2018 vì không kiểm tra tài chính khi nhận bàn giao.

Theo người dân, việc sai phạm của bà Nông Thị Lệ, Hiệu trường Trường mầm non Hoa Mai và việc liên đới trách nhiệm của bà Đoàn Thị Thêu, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi đã quá rõ ràng thế nhưng UBND huyện Tuy Đức vẫn không xử lý mà còn ra Thông báo số 80/ TB – UBND vào ngày 10/7/2019 do ông Trần Viết Cự, Phó Chủ tịch ký, về kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2018 – 2019 thì bà Nông Thị Lệ; Đoàn Thị Thuê đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thông báo số 80 về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức của huyện Tuy Đức.

Vụ việc còn nghiêm trọng hơn nữa, ngày 12/7/2019, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức còn tặng giấy khen cho tập thể Trường mầm non Hoa Mai danh hiệu “Lao động tiên tiến”, riêng bà Nông Thị Lệ được tặng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

Giấy khen tặng cho Trường mầm non Hoa Mai và Bà Nông Thị Lệ.

Như vậy, dư luận đặt câu hỏi, có hay không việc UBND huyện Tuy Đức đang cố tình lấp liếm đi và bao che cho bà Lệ, Thêu?

Trao đổi vụ việc với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tuy Đức cho biết: “Đến nay UBND huyện vẫn chưa kỷ luật bà Lệ và Thêu. Còn vụ việc cụ thể thế nào để anh kiểm tra lại vì anh đang đi học”.

Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Sai phạm vẫn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới