Thứ sáu, 26/04/2024 04:26 (GMT+7)

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố kết quả thi đánh giá năng lực năm 2018

MTĐT -  Chủ nhật, 15/07/2018 14:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả thi đánh giá năng lực năm 2018.

Ngày 15/7, Đại học Quốc gia TP HCM công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. 

Thí sinh tra cứu điểm thi của mình tại địa chỉ:

https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/traCuuEmailXetTuyen.action

Với thang điểm 1.200, bài thi cao nhất đạt 1.093 điểm, thấp nhất 309 điểm. Phân bố điểm thi được đánh giá gần với phân bố chuẩn, độ phân hóa tốt, thuận lợi cho việc tuyển chọn thí sinh.

Trước đó, vào ngày 7/7, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho thí sinh tại 3 địa điểm: TP.HCM, Cần Thơ và Quy Nhơn.

Trên cơ sở điểm thi được công bố, các trường tiến hành xét tuyển từ ngày 15-17/7 và công bố kết quả trúng tuyển trước 17h ngày 17/7. 

Đây năm đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai kỳ thi Đánh giá năng lực để xét tuyển một phần chỉ tiêu vào các trường đại học thành viên

Mỗi trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM (trừ khoa Y) dành từ 10-20% số lượng chỉ tiêu để tuyển sinh bằng hình thức bài thi đánh giá năng lực. Khác với cách tiếp cận của kỳ thi THPT Quốc gia, bài thi này đánh giá học sinh qua khả năng sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. 

Theo VTC

Bạn đang đọc bài viết ĐH Quốc gia TP.HCM công bố kết quả thi đánh giá năng lực năm 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.