Thứ sáu, 26/04/2024 01:50 (GMT+7)

Điểm chuẩn ĐH Ngoại Thương TPHCM xét tuyển kết hợp 2019

MTĐT -  Thứ hai, 22/07/2019 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 tại TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với 4 chuyên ngành, chương trình đào tạo với mức điểm từ 24-24,5 điểm của phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế và kết quả thi THPT quốc gia 2019 như sau:

Thí sinh trúng tuyển phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 bản chính và chứng chỉ tiếng Anh bản gốc về trường trước 17h ngày 23-7 và làm thủ tục nhập học ngày 29-7.

Nhà trường cũng yêu cầu các thí sinh trúng tuyển xác nhận tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định, bằng cách yêu cầu đơn vị tổ chức thi gửi văn bản xác thực chứng chỉ đến trường chậm nhất đến 17h ngày 15-8.

Nếu không có văn bản xác nhận tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, nhà trường sẽ xóa tên thí sinh khỏi danh sách trúng tuyển.

Năm 2019, Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 tại TP.HCM xét tuyển 160 chỉ tiêu theo phương thức kết hợp điểm thi THPT quốc gia 2019 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
Ngoài ra, nhà trường còn xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia 2019 và xét tuyển kết hợp điểm thi THPT quốc gia 2019 và kết quả học bạ 3 năm THPT.

Bạn đang đọc bài viết Điểm chuẩn ĐH Ngoại Thương TPHCM xét tuyển kết hợp 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.