Thứ tư, 24/04/2024 17:09 (GMT+7)

HV Tài chính tăng chỉ tiêu trúng tuyển hệ chính quy 2018

MTĐT -  Thứ hai, 30/07/2018 13:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

HV Tài chính vừa ra thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu trúng tuyển hệ chính quy mỗi bên cấp một bằng đại học năm 2018.

Theo thông báo của HV Tài chính, những trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào hệ chính quy đại trà, hoặc những trường hợp đủ tiêu chuẩn 3 năm học sinh giỏi trở lên, được tiếp tục làm thủ tục xác nhận nhập học vào Hệ chính quy mỗi bên cấp một bằng đại học (Dual Degree Programme – DDP) liên kết giữa HV Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh).

Thời hạn xác nhận nhập học: Trước 17h ngày 3/8/2018.

Học viện Tài chính.

Hệ đào tạo chính quy mỗi bên cấp một bằng đại học (DDP) xét tuyển đầu vào theo 2 hình thức: Xét tuyển thẳng Học sinh giỏi (nhận hồ sơ học sinh giỏi 3 năm THPT trở lên); Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2018 (nhận hồ sơ từ 17 điểm trở lên các khối A0, A1, D1).

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết HV Tài chính tăng chỉ tiêu trúng tuyển hệ chính quy 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.