Thứ năm, 25/04/2024 14:50 (GMT+7)

Phúc khảo môn Toán, thí sinh tại Đắk Lắk tăng từ 0,6 lên 7,2 điểm

MTĐT -  Thứ sáu, 27/07/2018 22:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một thí sinh tại Đắk Lắk đã được nâng điểm môn Toán từ 0,6 lên 7,2 điểm sau khi làm đơn yêu cầu chấm phúc khảo.

Cụ thể, sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2018 vào ngày 11/7, một thí sinh tại Đắk Lắk đã vô cùng bất ngờ khi mình chỉ đạt được 0,6 điểm. Em này cho biết, khi về so sánh đáp án của bộ GD&ĐT với bài làm của mình thì đạt được khoảng 7 điểm. Chính vì vậy, ngay sau khi có kết quả em đã nộp đơn phúc khảo tới sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

“Em rất sốc sau khi nhận được điểm, cho đến ngày nhận được kết quả phúc khảo là đạt 7,2 điểm thì em đã trải qua những ngày mất ngủ. Nhưng giờ thì em rất vui, em đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào một trường đại học ở TP.Hồ Chí Minh như mong muốn”, thí sinh này nói.

Điểm thi của thí sinh này trong lần công bố ngày 11/7.

Điểm sau khi chấm phúc khảo môn Toán của thí sinh này đã nâng lên 7,2 điểm.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Đắk Lắk xác nhận thông tin của việc này. Lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc này, ông Chương cho hay: “Thí sinh này khi làm bài đã tô đáp án mờ nên máy chấm không đọc được dẫn đến em chỉ được 0,6 điểm. Khi có đơn phúc khảo của em này chúng tôi đã làm đúng theo quy trình hướng dẫn của bộ GD&ĐT và kết quả em đạt được là 7,2 điểm”.

Cũng theo ông Chương, đây là trường hợp duy nhất tại địa phương máy chấm không thể đọc được hết các đáp án do tô mờ.

Theo Người đưa tin

Bạn đang đọc bài viết Phúc khảo môn Toán, thí sinh tại Đắk Lắk tăng từ 0,6 lên 7,2 điểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.