Thứ sáu, 19/04/2024 15:01 (GMT+7)

Quảng Bình: Làm rõ vụ một thầy giáo bị học sinh chặn đường đánh ngã

Quốc Huy -  Thứ sáu, 06/04/2018 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 5/4, thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này đang vào cuộc để xác minh, điều tra vụ học sinh dùng dao đâm trọng thương thầy giáo trên địa bàn.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 5/4, khi tan trường nhiều học sinh bàng hoàng khi thấy Ngô Văn C. hiện đang là học sinh lớp 12A6 - Trường THPT Trần Hưng Đạo bỗng dưng cầm một dao bấm dài 10 cm với vẻ mặt sát khí đứng ở cổng trường.

Lúc này, khi thầy giáo Nguyễn Văn T. (30 tuổi), giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A6, vừa bước ra cổng thì C. bất ngờ dùng con dao lao vào đâm một nhát vào bụng thầy T. Do quá bất ngờ, thầy T. không kịp phản ứng nên đã hứng trọn nhát dao và gục tại chỗ.

Ngay sau đó, thầy T. được mọi người đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, có một vết thương thấu bụng vùng hạ sườn phải kích thước 2 x 2 cm, bị tổn thương gan phải buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Thầy giáo T. đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Thông tin mới nhất từ Ban giám hiệu trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết, sáng 5/4, khi vào dạy học tiết thứ 3 bộ môn Vật lý tại lớp 12A6, thầy Nguyễn Văn T. giáo viên chủ nhiệm lớp phát hiện học sinh Ngô Văn C. vẫn còn hình xăm trên người nên đã nhắc nhở và cho C. nghỉ học về đi xóa.

Tuy nhiên, C. không đi xóa mà ra trước cổng trường ngồi đợi. Đến giờ tan học, C. đã đứng chặn trước cổng trường và dùng dao nhọn để đâm vào bụng thầy T. khiến thầy T. bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây ra vụ việc, học sinh Ngô Văn C. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng C.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Làm rõ vụ một thầy giáo bị học sinh chặn đường đánh ngã. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.