Thứ ba, 16/04/2024 21:28 (GMT+7)

TP.HCM: Chung tay xây dựng khu vực trường học an toàn

Ngọc Bùi -  Thứ hai, 13/05/2019 10:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 12/5, Ban ATGT TP.HCM phối hợp với FedEx, Qũy AIP (Tổ chức An toàn trẻ em Việt Nam) tổ chức hội nghị “Chung tay xây dựng khu vực trường học an toàn, hưởng ứng tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu”.

Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM, mục tiêu của buổi hội nghị hôm nay là ngoài việc phát động và hưởng ứng Tuần Lễ An toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 5, cùng bàn bạc, trao đổi, thảo luận để có những giải pháp, sáng kiến thiết thực cụ thể cho các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch “Đi bộ an toàn năm 2017 - 2020” trên địa bàn TP.

Trước hết TP sẽ tập trung cho 33 điểm trường còn lại của dự án. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng đi bộ an toàn, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em có thể tự đi bộ đến trường một cách an toàn, thuận lợi.

Chương trình Đi bộ an toàn đã thu hút hơn 200.000 học sinh đến từ 315 trường tiểu học và trung học khắp cả nước. Thông qua chương trình, nhiều nón bảo hiểm, áo khoác và mũ phản quang, hộp bút và sách giáo khoa về an toàn đi bộ đã được trao tặng cho các học sinh.

Ảnh minh họa.

Tại TP.HCM, Chương trình đã giúp cải thiện tình trạng giao thông xung quanh khu vực trường học cho các trường: Tiểu học Kết Đoàn (Quận 1), Trung học Cơ sở Mạch Kiếm Hùng (Quận 5), Trung học Cơ sở Phạm Văn Chí, Tiểu học Hùng Vương (Quận 6). Cụ thể, lắp đặt đèn cảnh báo chớp vàng, dãy phân cách, đảo dừng chân, lằn sơn, biển báo hạn chế tốc độ qua cổng trường học và dấu hiệu cảnh báo giảm tốc độ trên mặt đường.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho hay, đây là chương trình đầu tiên được làm thí điểm khá toàn diện về xây dựng mô hình trường học an toàn, giúp học sinh an toàn hơn khi đến trường và từ trường về nhà, góp phần giảm tỷ lệ tai nạn giao thông cho trẻ em. Do đó, tùy theo nhu cầu thực tế của từng khu vực, các trường học được lựa chọn chủ động phối hợp với các nhà tài trợ triển khai lắp đặt các hạng mục tại khu vực trường học của Chương trình Đi bộ an toàn.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho hay, đây là chương trình đầu tiên được làm thí điểm khá toàn diện về xây dựng mô hình trường học an toàn, giúp học sinh an toàn hơn khi đến trường và từ trường về nhà, góp phần giảm tỷ lệ tai nạn giao thông cho trẻ em. Do đó, tùy theo nhu cầu thực tế của từng khu vực, các trường học được lựa chọn chủ động phối hợp với các nhà tài trợ triển khai lắp đặt các hạng mục tại khu vực trường học của Chương trình Đi bộ an toàn.

Được biết, tuần lễ an toàn đường bộ toàn cầu được Liên Hiệp Quốc phát động lần thứ nhất vào năm 2007, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về các vấn đề an toàn đường bộ và kêu gọi sự hành động của toàn cộng đồng trong việc giảm thiểu và ngăn ngừa tại nạn giao thông đường bộ. Năm nay, Tuần Lễ An toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 5 được diễn ra từ ngày 6/5 đến ngày 12/5.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Chung tay xây dựng khu vực trường học an toàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Mô hình "Thư viện xanh" khơi nguồn cảm hứng đọc
Mô hình "thư viện xanh" đang là điểm đến lý tưởng sau mỗi giờ học của học sinh. Thông qua những góc không gian tự nhiên cùng với sự phong phú về các đầu sách, giúp các em có nguồn cảm hứng đọc mới, từ đó hình thành nên văn hóa đọc trong mỗi nhà trường.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.