Thứ sáu, 29/03/2024 05:36 (GMT+7)

Hà Nội: Ngỡ ngàng cán bộ đánh bạc tại trụ sở chỉ bị…trừ 1 ngày lương

Nhóm PV -  Thứ năm, 01/11/2018 06:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng phát hiện ra 4 cán bộ đánh bạc trong trụ sở nhưng chỉ yêu cầu rút kinh nghiệm và trừ 1 ngày lương.

Đánh bạc chỉ bị trừ 1 ngày lương

Mấy ngày qua, nhiều người xôn xao trước việc xử lý cán bộ vi phạm của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng (thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội).

Theo báo cáo số 682 của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng, vào trưa 10/9/2018, thời gian khoảng 12h trưa, tuần tra của bảo vệ xí nghiệp phát hiện 4 cán bộ công nhân viên ngồi chơi bài. Khi phát hiện, sự việc, bảo vệ đã nhắc nhở 4 nhân viên trên không được chơi bài trong cơ quan.

Tuy nhiên, người cung cấp video cho phóng viên khẳng định 4 cán bộ này đánh bài vào lúc hơn 14h, đang trong thời gian làm việc.

4 cán bộ đánh bạc tại Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau đó, bảo vệ ca trực đã báo cáo sự việc với trưởng phòng Tổ chức hành chính Xí nghiệp. Nhận được thông tin trên, trưởng phòng Tổ chức hành chính đã kiểm tra và phát hiện các nhân viên không chơi nữa.

Ngày 11/9, trên mạng xã hội có xuất hiện một đoạn clip có đăng tải 4 cán bộ đang chơi bài. Nhận được thông tin, lãnh đạo xí nghiệp đã yêu cầu 4 cán bộ công nhân viên trên viết bản kiểm điểm và báo cáo giải trình sự việc.

Ngày 13/9, Xí nghiệp đã tổ chức buổi làm việc gồm lãnh đạo xí nghiệp, đại diện BCH Công đoàn 4 cán bộ đánh bài. 4 cán bộ đã phải giải trình toàn bộ sự việc.

Sau khi tổng hợp ý kiến, Xí nghiệp thống nhất đưa ra mức hình thức kỷ luật ban đầu là nghiêm túc khiển trách 4 cán bộ công nhân viên đã chơi bài trong xí nghiệp. Yêu cầu 4 cán bộ công nhân viên nghiêm túc làm bản kiểm điểm, rút kinh nghiệm. “Đề nghị phòng Tổ chức hành chính, phòng tài vụ xí nghiệp trừ mỗi đồng chí có tên 1 ngày lương xung vào công quỹ công đoàn của Xí nghiệp”, văn bản nêu.

Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng trước cách "kỷ luật" của Xí nghiệp Phát triển và Quản lý nhà Hai Bà Trưng. Bởi hành vi của 4 cán bộ này vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm quy định của Xí nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Xí nghiệp “né tránh” từ đánh bạc?

Trong văn bản báo cáo Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng chỉ nói chung chung là đánh bài mà không biết cố tình hay vô ý đã bỏ đi từ “ăn tiền”.

Mặc dù đánh bạc tại trụ sở nhưng 4 cán bộ này chỉ bị yêu cầu rút kinh nghiệp và trừ 1 ngày lương.

Bởi theo video dài hơn 1 phút mà phóng viên có được, 4 cán bộ của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng chơi bài ăn tiền. Những người này chơi bài 3 lá và dùng tiền để trả mỗi khi ván bài kết thúc. Vừa chơi bài ăn tiền, những người này còn hút thuốc lá trong phòng làm việc.

Trao đổi với Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, luật sư Nguyễn Huy An, Đoàn luật sư Hà Nội khẳng định theo quy định, bất cứ hình thức nào nhằm mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp, đều là hành vi đánh bạc trái phép. Luật sư Huy An cho rằng, hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự, tùy thuộc vào số tiền hoặc giá trị hiện vật.

Luật sư An khẳng định việc các cán bộ, công chức chơi tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây… dù chỉ được thua một vài ngàn đồng thì vẫn là hành vi đánh bạc trái phép.“Nếu dưới 5.000.000 đồng thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bài 2: Vụ4 cán bộ đánh bạc tại cơ quan: Hai người là lãnh đạo phòng

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Ngỡ ngàng cán bộ đánh bạc tại trụ sở chỉ bị…trừ 1 ngày lương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.