Thứ bảy, 20/04/2024 05:36 (GMT+7)

Hơn 3.000 thanh niên Nghệ An phấn khởi lên đường nhập ngũ

LÊ THÀNH -  Thứ năm, 21/02/2019 15:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 21/12, tất cả huyện, thị ở Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân đảm bảo 100% chỉ tiêu quân số, trong đó có 3.200 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 189 thanh niên đi nghĩa vụ công an.

Từ sáng sớm, người thân, gia đình, bạn bè của những tân binh đã đến tại các địa điểm giao – nhận quân để động viên, chia tay con em mình lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư huyện Con Cuông tặng hoa động viên hơn 100 thanh niên tòng quân.

Một tân binh trẻ tại huyện Nghĩa Đàn chia sẻ: “Trong thời gian 2 năm tới, em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính và đạt được nhiều thành tích.”

Huyện Nghĩa Đàn có 149 thanh niên lên đường nhập ngũ sáng nay.

 Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, trong số 3.200 thanh niên Nghệ An đi nghĩa vụ quân sự năm 2019, có 2 người là Đảng viên; 190 thanh niên công giáo; 777 thanh niên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số; 23 thanh niên đã có vợ và 16 người đã có con.

Cái bắt tay của thế hệ người lính già bộ đội cụ Hồ gửi gắm lớp trẻ ngày tòng quân giữa sáng thành Vinh hôm nay.

 Cũng trong danh sách này, có 133 trường hợp con em hộ nghèo và 39 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn đang đọc bài viết Hơn 3.000 thanh niên Nghệ An phấn khởi lên đường nhập ngũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...