Thứ sáu, 19/04/2024 12:48 (GMT+7)

Lễ hội Đền Sóc 2019: Không tán lộc ngay sau tế lễ

Thùy Dung -  Thứ tư, 23/01/2019 08:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ vật tại hội Đền Sóc 2019 sẽ được đưa vào hậu cung và không tổ chức tán lộc ở ngoài tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy cướp lộc phản cảm như những năm trước.

Chiều ngày 22/1, tại buổi giao ban Thành ủy, ông Lê Hữu Mạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đưa trực tiếp lễ vật vào hậu cung và không tổ chức tán lộc ở vị các vị trí nhạy cảm để tránh tình trạng cướp lộc phản cảm như những năm trước. Thay vào đó lễ vật này sẽ được Ban tổ chức chia nhỏ và tổ chức phát lộc trong thời điểm thích hợp mà không phát lộc ngay sau khi kết thúc tế lễ để tránh chen lấn, xô đẩy”.

Ông Lê Hữu Mạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.

Cũng theo ông Mạnh, với cách thức tổ chức thay đổi như trên sẽ giúp hạn chế tối đa lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, dành thời gian, con người tập trung nâng cao chất lượng quản lý lễ hội, chất lượng các bài văn tế, đảm bảo cách thức nghi lễ trang trọng, tổ chức nhiều hơn các hoạt động trong phần hội để thu hút du khách.

Đồng thời, các tổ chức trông giữ phương tiện sẽ phải tuân thủ giá vé đúng quy định, không trông giữ phương tiện tại khuôn viên di tích.

Song song với đó, Ban tổ chức sẽ bố trí hàng quán đảm bảo đúng mỹ quan, không bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, các trò chơi mang tính bạo lực, cờ bạc, ăn tiền, sách mê tín dị đoan. Hàng ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không bố trí hàng quán trong khu vực I của di tích.

Lễ hội Gióng Đền Sóc 2019 được tổ chức từ ngày 10 - 12/2019 (tức mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng), gồm phần Lễ và phần Hội.

Lễ cướp lộc hoa tre tại ĐỀn Sóc năm 2018.

Phần lễ: Lễ khai hội vào 7h00” ngày 10/2, làm lễ dâng hương, đánh trống khai hội, đọc văn tế sau đó là lễ rước và lễ tế của các thôn lành. Lễ kết hội vào 16h30” ngày 12/2 làm lễ dâng hương, tổng kết lễ hội, lễ tế kết thúc hội, nghi lễ hoá ngựa và voi.

Phần hội sẽ tổ chức các cuộc thi như: Đấu bóng chuyền da nữ, đấu vật. Bên cạnh đó lễ hội sẽ không thể thiếu các trò chơi dân gian như: đi cà kheo, nấu cơm thi, đi cầu thăng bằng, đập niêu… và các hoạt động nghệ thuật sẽ liên tục được biểu diễn trong các ngày lễ hội.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường sẽ được đảm bảo tại khu vực lễ hội. Không để xả rác bừa bãi, đặt thùng rác lưu động, lắp thêm nhà vệ sinh công cộng, bố trí lực lượng thu gom rác và vận chuyển rác trong ngày, không để tồn đọng rác.

Đồng thời, Công an huyện Sóc Sơn cũng được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự trong ngày diễn ra lễ hội, có phương án tổ chức bảo vệ đoàn rước hoa tre thôn Việt Linh và trầu cau thôn Đan Tảo theo đúng nghi thức, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kiểm tra công tác PCCC tại khu di tích đền Sóc, xây dựng phương án PCCC, ứng trực 24/24 người và phương tiện trong ngày tổ chức lễ hội.

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội Đền Sóc 2019: Không tán lộc ngay sau tế lễ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?