Thứ năm, 25/04/2024 13:44 (GMT+7)

Ngày làm việc đầu năm khác lạ tại cơ quan, công sở Hà Nội

MTĐT -  Thứ tư, 17/02/2021 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày đầu tiên đi làm của năm Tân Sửu, các cơ quan nhà nước đã có nhiều khác biệt so với mọi năm. Trong đó công tác phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu.

Công tác phòng chống dịch được làm nghiêm ngay ngày đầu tiên đi làm

Ngày đầu tiên làm việc của năm Tân Sửu, các cơ quan nhà nước vắng hơn hẳn những ngày đầu năm trước, một phần vì là ngày đầu của năm mới, bên cạnh đó là do dịch bệnh.

Tại khu liên cơ các sở ngành Hà Nội tại đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, tất cả công dân ra vào đều phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và tải ứng dụng nCOVI về để khai báo y tế.

Nhân viên bảo vệ ở đây cho biết, từ sáng đến trưa có rất ít công dân đến làm việc. Tất cả đều được đo thân nhiệt, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Bộ phận "một cửa" các Sở Khoa học Công nghệ, Tài Chính, Quy hoạch Kiến trúc... hầu như không có công dân đến làm thủ tục.

Cán bộ một cửa Sở Khoa học Công nghệ cho biết, từ sáng mới có 1 người dân đến hỏi làm các thủ tục liên quan.

Tại bộ phận một cửa Sở Tài chính thì chưa có người dân nào đến làm việc, chỉ có bưu phẩm từ bưu điện.

Đông hơn một chút là Sở Giao thông vận tải, từ sáng đã có gần chục trường hợp đến làm các thủ tục, trong đó chủ yếu là yêu cầu cấp đổi giấy phép lái xe.

Người dân đến thời điểm này đều được làm thủ tục ngay, không phải chờ đợi.

Cũng trong sáng nay, đoàn Thanh tra công vụ của Sở Nội vụ Hà Nội có mặt tại bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội để kiểm tra hoạt động đầu năm của Sở này.

Tại UBND các phường như Kim Mã, Điện Biên (quận Ba Đình), tất cả công dân đến đều được bảo vệ yêu cầu viết lịch trình, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào làm thủ tục.

Tại UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình), 11 giờ 5 phút cửa kính khóa, nhiều người dân đến không kịp làm thủ tục, thất vọng ra về.

Một người dân đến khi bộ phận một cửa của phường đã khóa trái, nhân viên bảo vệ cho biết, bộ phận nhận hồ sơ nghỉ từ 11 giờ, công dân làm việc quay lại vào 13g30 chiều.

Tại UBND quận Tây Hồ, quận Đống Đa, mọi hoạt động chúc Tết đầu năm, tập trung tại hội trường lớn đều không tổ chức. Công chức đến làm việc đúng giờ như ngày làm việc bình thường.

Hình ảnh tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ. Cán bộ cửa số 1 cho biết, từ sáng vẫn chưa có công dân nào đến làm việc, trong khi trung bình lĩnh vực đăng ký kinh doanh có khoảng 20 bộ hồ sơ/ngày.

Theo Trần Hoàng/Báo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Ngày làm việc đầu năm khác lạ tại cơ quan, công sở Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới