Thứ năm, 25/04/2024 19:36 (GMT+7)

[Phóng sự ảnh] Công viên hồ Thành Công (Indira Gandhi)

Đặng Nam -  Thứ bảy, 27/06/2020 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công viên ở địa chỉ số 16B, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Được lấy theo tên nữ thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ - Indira Gandhi.

Công viên ở địa chỉ số 16B, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Được lấy theo tên nữ thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ - Indira Gandhi.

Ngày 09-10-2004 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Thủ đô, UBND TP Hà Nội đã đặt tên mới cho Công viên hồ Thành Công là Công viên Indira Gandhi. Indira Gandhi là một trong những chính khách nổi bật nhất sau khi Ấn Độ giành độc lập. Bà là Thủ tướng Ấn Độ từ 19 tháng 1 năm 1966 đến 24 tháng 3 năm 1977, và lần thứ hai từ ngày 14 tháng 1 năm 1980 cho đến khi bị ám sát ngày 31 tháng 10 năm 1984. 

Tượng Indira Gandhi được đặt quay về phía bắc, trông ra cổng chính đường Láng Hạ, trông bề thế và uy nghiêm, đây là pho tượng rất đẹp.

Người dân thường đến đây chạy và đi bộ các buổi sáng - chiều. Đây là nơi tập thể dục lý tưởng cho mọi người.

Trẻ sơ sinh cũng được ông bà đưa đến công viên này để hít thở bầu không khí trong lành

Đây cũng là “sân nhà” của các tín đồ cầu chinh

Là nơi hàn huyên của những người bạn tri kỷ

Công viên rất rộng và đẹp, có đường đi xung quanh hồ, được kè đá cẩn thận. BQL Công viên rất chú trọng vào công tác đảm bảo an toàn, đặc biệt là phòng chống đuối nước

…đặc biệt là phòng chống đuối nước

Mọi người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh nội quy công viên do Cty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đề ra

Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, BQL công viên luôn làm tốt công tác tuyên truyền

Cống cấp/ thoát nước rất sạch sẽ

Cống cấp/ thoát nước rất sạch sẽ

Nhiều cụ ông chọn cách đạp xe ngay cạnh lòng hồ

Nước hồ đã được cải tạo trong xanh và sạch

Nhiều người dân ngồi thiền tại hồ vào các buổi sáng sớm

Hiếm thấy có rác ở khuôn viên hồ. Đây là mô hình để các công viên khác học tập triển khai

Công viên nằm ngay cạnh chợ Thành Công ồn ào, náo nhiệt.

Đường quanh hồ cũng là con đến trường của nhiều học sinh trung học

Trạm bơm của hồ

Xứng đáng là lá phổi xanh giữa lòng Ba Đình

Bạn đang đọc bài viết [Phóng sự ảnh] Công viên hồ Thành Công (Indira Gandhi). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.