Thứ năm, 28/03/2024 15:18 (GMT+7)

Phường Điện Biên (Ba Đình): Xây dựng phát triển văn hóa xã hội

Trúc Mai -  Thứ năm, 20/12/2018 22:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tiếp tục phát huy dân chủ trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Được biết, trong năm qua, lãnh đạo phường đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố trung tâm. Một số khu vực công cộng đã không còn tình trạng tập trung đông người, thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với từng sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn cụ thể, đảm bảo trang trọng, nhiều hình thức phong phú và tạo hiệu quả cao; định hướng dư luận những vấn đề nhân dân quan tâm và tăng cường thời lượng hợp lý trong thời gian cao điểm diễn ra các sự kiện chính trị, các ngày Lễ, Tết và các ngày kỷ niệm lớn cấp Quốc gia và Thành phố.

Trong năm 2018, với trọng tâm là thực hiện tuyên truyền 02 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội, UBND phường đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu do Thành phố, UBND quận đề ra, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, từng bước điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi cho phù hợp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong toàn phường.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ phường đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tiếp tục phát huy dân chủ trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” tại các địa bàn, gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phối hợp với UB MTTQ tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa bàn dân cư nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), qua đó đánh giá kết quả 01 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kịp thời rút kinh nghiệm đối với các hạn chế còn tồn tại và đưa ra các phương hướng, biện pháp thiết thực để đẩy mạnh phong trào, cuộc vận động trong thời gian tiếp theo.

Phong trào thể dục thể thao của phường ngày càng phát triển theo hướng ổn định, đi vào chiều sâu; được duy trì thường xuyên, với nhiều thành phần, nhiều nhóm tuổi tham gia; việc tập luyện thể dục, thể thao đã dần trở thành nhu cầu thiết yếu và đang dần thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Nhiều địa bàn dân cư đã tổ chức các giải thi đấu thể thao sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Bên cạnh đó, UBND phường cũng đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cấp phường; tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, Hội thi các môn thể thao do Thành phố, UBND Quận phát động với sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân và đạt kết quả cao.

Công tác tôn giáo tiếp tục được UBND phường quan tâm, thực hiện đảm bảo. Trên địa bàn phường chủ yếu là người theo đạo Phật, không có các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng khác.

Tổ chức quản lý tốt các lễ hội những ngày đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018, lễ Phật đản 15/4 Âm lịch, thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nơi thờ tự đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm không có hiện tượng lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan. 

Thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội  về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đề án số 2446/ĐA-UBND ngày 29/12/2017 của UBND quận Ba Đình về việc thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND, UBND phường Điện Biên đã chủ động rà soát, kiện toàn Ban Quản lý di tích của phường; xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý di tích phường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn phường.

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý di tích phường đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị, cá nhân chủ quản của di tích thực hiện tốt công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn phường theo đúng quy định về phân cấp.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo,  tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt, viết đặt biển hiệu và các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Thường xuyên kiểm tra, xử lý biển quảng cáo, quảng cáo rao vặt, biển hiệu tại các tuyến phố, đặc biệt là tuyến phố “4 không” Nguyễn Thái Học; quản lý tốt các vị trí quảng cáo, tuyên truyền chính trị trên địa bàn phường.

Tiếp tục chỉ đạo các địa bàn dân cư, tổ dân phố duy trì việc tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần thường theo Chỉ thị 04/2003/CT-UBND của UBND thành phố.

Với nòng cốt là Hội Liên hiệp phụ nữ phường, công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn phường đã được đẩy mạnh; huy động được sự tham gia tích cực của các chi hội, hội viên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nhiều điểm chân rác đã được Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ phường xóa bỏ theo hình thức làm bảng tin, vườn hoa, sân chơi cho trẻ em; nhiều đoạn phố được Hội Liên hiệp phụ nữ phường vận động xã hội hóa trang trí đèn, cờ, treo hoa..., từ đó tạo cảnh quan đô thị văn minh, khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn phường.

Bạn đang đọc bài viết Phường Điện Biên (Ba Đình): Xây dựng phát triển văn hóa xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.