Thứ năm, 25/04/2024 20:56 (GMT+7)

Quảng Nam: Bộ đội dùng ca nô, xe tải đưa sản phụ vượt lũ đi sinh con

Bình An -  Chủ nhật, 11/10/2020 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nữ sản phụ chuyển dạ ở tỉnh Quảng Nam đã được cán chiến sỹ Bộ đội dùng ca nô, xe tải đưa qua quãng đường dài 20km đang bị nước lũ bao vây, để đến bệnh viện sinh con an toàn.

Khoảng 15 giờ (10/10), chị Nguyễn Thị Tường Vy, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh. Tuy nhiên, lúc này, do mưa lớn kéo dài nên các tuyến đường từ xã Đại Hưng đến Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam đều bị nước lũ chia cắt, cô lập.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc đã điều động 8 cán bộ, chiến sĩ sử dụng 2 ca nô và một xe tải đến ứng cứu sản phụ đi sinh.

Ca nô được điều động đến vùng lũ để đưa sản đang chuyển dạ phụ đi "vượt cạn".

Được biết, từ địa điểm đón chị Vy đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía bắc Quảng Nam dài khoảng 20km, có nơi ngập sâu từ 0,5-1 m.

Đến 16 giờ chiều nay, chị Vy đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía bắc Quảng Nam an toàn và hiện đã nhập viện để chờ sinh con.

Sản phụ được đưa lên xe để chở đến bệnh viện sinh con.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, tại Quảng Nam, những ngày qua có mưa lớn kéo dài cùng với thủy điện xả lũ khiến nhiều xã ở huyện Đại Lộc bị ngập nặng, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt.

Hiện, lực lượng chức năng đã sơ tán 34 hộ dân với 120 nhân khẩu tại các xã Đại Minh và Đại Phong (huyện Đại Lộc) đến nơi tránh trú an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cũng đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ hành quân về huyện Đại Lộc thiết lập Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phía Bắc, chủ động ứng phó các tình huống.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Bộ đội dùng ca nô, xe tải đưa sản phụ vượt lũ đi sinh con. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng