Thứ bảy, 20/04/2024 11:31 (GMT+7)

Quảng Trị: Bàn giao 15 cá thể tê tê cho Vườn quốc gia Cúc Phương

MTĐT -  Thứ hai, 07/05/2018 15:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vừa qua đã bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã và Vườn quốc gia Cúc Phương 15 cá thể tê tê quý hiếm có tổng trọng lượng 61 kg.

Trước đó, chiều ngày 24/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, đoạn qua khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa), lực lượng Biên phòng Quảng Trị phát hiện 4 đối tượng buôn lậu gùi ba lô có dấu hiệu nghi vấn.

                                     Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi cơ quan chức năng ra hiệu lệnh dừng kiểm tra, 4 đối tượng lập tức bỏ chạy vào rừng, bỏ lại 4 ba lô chứa 15 cá thể tê tê nói trên. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) đã thu giữ các cá thể tê tê rồi giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa vào ngày 26/4/2018.

Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa sau đó đã chăm sóc, trưng cầu giám định, xác định 15 cá thể tê tê Java nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Khi các cá thể tê tê Java đảm bảo sức khỏe, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã liên hệ và bàn giao 15 cá thể cho cán bộ Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã và Vườn quốc gia Cúc Phương, để tiến hành cứu hộ, phục hồi.

T/h từ Báo Tài nguyên và Môi trường
Báo Dân trí
Báo Lao động

H.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Bàn giao 15 cá thể tê tê cho Vườn quốc gia Cúc Phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ