Thứ bảy, 20/04/2024 13:59 (GMT+7)

Sạt lở đất đá khiến khoảng 50 người bị vùi lấp ở Quảng Nam

Tâm An -  Thứ năm, 29/10/2020 06:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

2 vụ sạt lở đất vừa xảy ra tại xã Trà Leng và xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) khiến nhiều người dân sống ở khu vực này bị vùi lấp, mất tích.

Thông tin ban đầu, tối 28/10 đã xảy ra 2 vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn ở 2 thôn 1 của xã Trà Leng và xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam). 

Trong đó, vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng đã vùi lấp ngôi làng với khoảng 19 hộ dân và 49 nhân khẩu, có 4 người may mắn thoát được. Hiện vẫn còn khoảng 45 người mất tích. 

Còn vụ sạt lở đất ở thôn 1, xã Trà Vân khiến 8 người mất tích. Thông tin mới nhất đến 23h đêm 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể.

Tối 28/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có công điện gửi Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh Quảng Nam về việc cứu hộ các nạn nhan bị vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng nghe lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam báo cáo thực địa nơi xảy ra vụ sạt lở tại huyện Nam Trà My. Ảnh: Phạm Hùng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Khuya 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã có buổi họp với UBND tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 để bàn về công tác tìm kiếm người dân mất tích do sạt lở núi ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

Tại đây, Phó Thủ tướng cho biết, sẽ thống nhất lập Sở Chỉ huy tiền phương để thực hiện tìm kiếm. Và Sở Chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng chỉ huy, đại diện lãnh đạo Quân khu 5 làm phó.

Việc tìm kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn do địa hình xảy ra sự việc phức tạp, đi lại khó khăn. Không chỉ vậy, mưa lớn kéo dài, cùng việc cơn bão số 9 gây mưa lớn cục bộ trong thời gian qua, nên cần phải tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần với phương châm "4 tại chỗ", để thực hiện nhiệm vụ này.

Được biết, lực lượng địa phương cứu hộ gồm quân đội và công an sẽ chia thành 2 cánh để triển khai tìm kiếm tại 2 điểm sạt lở. Trong đó, Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5 là lực lượng nòng cốt để ứng trực.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng hỗ trợ mọi phương tiện thiết bị cần thiết nhanh nhất như máy xúc máy ủi. Đồng thời, Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp để cấp cứu, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục cập nhập thông tin về vụ việc này!

Bạn đang đọc bài viết Sạt lở đất đá khiến khoảng 50 người bị vùi lấp ở Quảng Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ