Thứ sáu, 29/03/2024 01:26 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/7/2019

MTĐT -  Thứ tư, 10/07/2019 07:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 10/7/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Cánh đồng chum Xiêng Khoảng được công nhận là di sản thế giới

Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận Cánh đồng chum Xiêng Khoảng của Lào là di sản thế giới.

Đây là di sản thế giới thứ 3 của Lào sau thành phố Luangphrabang được công nhận vào năm 1995 và Watphu Champasak được công nhận vào năm 2001.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, quyết định trên được đưa ra trong kỳ họp lần thứ 43 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức cuối tuần trước tại thủ đô Baku của Cộng hòa Azerbaijan. 

Cánh đồng chum Xiêng Khoảng thuộc địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng (Bắc Lào) gồm tất cả hơn 20 điểm được phát hiện. Tuy nhiên, năm 1992, Chính phủ Lào chỉ đề nghị lên Ủy ban Di sản thế giới công nhận 11 trong tổng số hơn 20 điểm được phát hiện của Cánh đồng chum Xiêng Khoảng là Di sản Văn hóa thế giới.

Xác định danh tính “quái xế” 16 tuổi “thông chốt” đâm CSGT Hải Phòng

Khoảng 11h trưa ngày 9/7, Tổ công tác lực lượng CSGT TP Hải Phòng đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 354 đoạn qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng đã phát hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng xe với tốc độ cao.

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nam thanh niên này tăng ga “thông chốt” và đâm thẳng vào chiến sỹ CSGT. Do chiếc xe chạy với tốc độ cao, lạng lách rồi lao thẳng vào người nên chiến sỹ CSGT không kịp tránh và bị hất văng lên không trung.

Cú đâm mạnh khiến chiến sỹ CSGT bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, còn đối tượng vi phạm ngã ra đường, đa chấn thương. Theo UBND xã Mỹ Đức, chiến sỹ CSGT bị nạn là Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, sinh năm 1997, là cán bộ thuộc đội CSGT-TT-CĐ Công an huyện An Lão; đối tượng đâm xe vào CSGT là Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão).

Hà Nội: Mở rộng hoạt động thanh tra ATTP đến 30 quận huyện

Đơn vị thanh tra sẽ kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, nhà hàng, các cơ sở sản xuất - kinh doanh nước đóng chai, nước đá dùng liền...

Bắt đầu từ 10/7, Hà Nội sẽ triển khai và mở rộng việc thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) đến tất cả 30 các quận, huyện và thị xã nhằm thực hiện Quyết định số 47/2018 /QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP.

Nhiều địa phương tại Hà Nội đã ban hành các Kế hoạch để chuẩn bị cho các hoạt động kiểm tra. Tiêu biểu trong số đó là quận Đống Đa, thị xã Sơn Tây...

Tại quận Đống Đa, để chuẩn bị cho việc thí điểm, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND, nêu rõ từ 10/7 đến 30/12/2019, thanh tra chuyên ngành ATTP quận Đống Đa sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn quận theo phân cấp.

Trong đó, ngành y tế sẽ thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, căng tin, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, chế biến suất ăn, thức ăn đường phố; thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá dùng liền; thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, cung cấp vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm…

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau củ quả, thịt, thủy hải sản, kinh doanh thuốc sử dụng trong chăn nuôi. Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho bãi bảo quản thịt tươi sống và các sản phẩm từ thịt. Thanh tra các điểm kinh doanh thuốc thú y, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp...

Tại huyện Thường Tín, trong Kế hoạch số 175/KH-UBND vừa được UBND huyện ban hành nhấn mạnh đến việc phải tiến hành thanh tra chuyên ngành ATTP và xử phạt vi phạm song đồng thời cũng phải tổ chức kiểm tra giám sát việc thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại UBND các xã, thị trấn; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá sau thời gian triển khai.

Tại thị xã Sơn Tây, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về việc triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP năm 2019, trong đó nhấn mạnh từ ngày 10-7 đến 31-12-2019, cơ quan chức năng thị xã sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm.

Nhà hàng của Messi phát thức ăn cho người vô gia cư

Kể từ thứ 6 tuần trước (ngày 5/7), nhà hàng thuộc sở hữu của gia đình Lionel Messi đã mở cửa, phát thức ăn và đồ uống cho người vô gia cư tại Rosario.

Ông Ariel Almada, đại diện nhà hàng, cho biết: "Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ người dân trong đợt rét này. Nhà hàng dự kiến sẽ duy trì công việc này trong 15 ngày liên tiếp, từ 19h đến 21h mỗi ngày".

"Rất nhiều người đã đến đây, và chúng tôi trân trọng họ như những khách hàng của mình", ông Almada chia sẻ.

Bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu, nhưng Lionel Messi cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tháng 2, siêu sao sinh năm 1987 thông qua quỹ từ thiện mang tên mình đã quyên góp 200.000 euro để xây dựng trạm bơm nước sạch cùng thức ăn cho khoảng 2.000 trẻ em và gia đình tại đất nước Kenya xa xôi.

Năm 2018, Lionel Messi cũng đứng ra chi trả 2,6 triệu euro để giúp trung tâm nghiên cứu ung thư SJD ở Barcelona thanh toán nốt khoản nợ ngân hàng.

Chiếu phim nước ngoài lấy bối cảnh Việt Nam

Trong tháng 7 này, Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh VN (Hà Nội) sẽ trình chiếu 3 tác phẩm điện ảnh nổi tiếng từng quay lấy bối cảnh VN là L’amant (Người tình, 1992), Indochine (Đông Dương, 1992) và The Quiet American (Người Mỹ trầm lặng, 2002). Mở màn là buổi chiếu phim Người tình vào 19 giờ 30 ngày 12/7.

Phim Người tình (ảnh) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Marguerite Duras, do đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud thực hiện, lấy bối cảnh Sài Gòn, Sa Đéc... Phim Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Mỹ Phillip Noyce được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Anh Graham Greene, được quay tại Hà Nội, Hội An… Còn Đông Dương của đạo diễn Pháp Régis Wargnier giành giải Oscar phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc năm 1993, lấy bối cảnh tại Sài Gòn, Hạ Long, Tam Cốc...

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.