Thứ sáu, 29/03/2024 21:11 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/12/2019

MTĐT -  Thứ tư, 11/12/2019 13:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/12/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Bộ Giáo dục yêu cầu thanh tra kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia 2019 - 2020

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT và một số đơn vị liên quan tổ chức thanh tra thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019 - 2020.

Văn bản yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Hiệu trưởng trường Đại học Vinh xây dựng và tổ chức thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2019 - 2020 tại địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học lập biên bản và báo cáo ngay khi có phát hiện sai phạm, báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra gửi trước ngày 10/1/2020 về Bộ GD&ĐT.

Người dân cả nước đổ ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Tối 10/12, hàng triệu con tim đã hòa chung niềm vui với chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam. Nhiều người dân đã đổ ra đường ăn mừng.

Sau 6 thập kỷ chờ đợi, lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nam U22 giành chức vô địch SEA Games 30.

Ngay sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U22 Việt Nam, hàng nghìn người dân đã đổ về quảng trường trung tâm thành phố Huế. Tiếp đó, đoàn người tiếp tục tuần hành một cách có trật tự qua các đường phố trong nhiều giờ liền.

Tại Hà Nội, chỉ vài phút sau khi trận đấu kết thúc, các tuyến đường trung tâm của thành phố cũng đã ngập tràn sắc đỏ.

Thủ tướng dự lễ khánh thành cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau

Tối 10/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau và dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch mũi Cà Mau 2019.

Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau được xây dựng mô phỏng theo cột cờ Hà Nội - là biểu tượng kiêu hãnh, niềm tự hào của Thủ đô ở Khu Di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Đây là quà tặng của Đảng bộ, chính quyền Hà Nội đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau và được khởi công xây dựng từ cuối nhiệm kỳ trước.

Công trình này được coi là biểu tượng của tinh thần Hà Nội vì cả nước để kết nối Hà Nội, trái tim của cả nước với miền Nam ruột thịt và khẳng định thêm chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, tất cả đều là dân tộc Việt Nam, là cây một cội, là con một nhà.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cột cờ Hà Nội tại Cà Mau thể hiện tình cảm sâu sắc của Hà Nội với Cà Mau và của cả nước với Cà Mau. Đây sẽ là một biểu tượng nữa về sự thống nhất giang sơn gấm vóc và khẳng định chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

Thủ tướng kỳ vọng Tuần Văn hóa - Du lịch mũi Cà Mau sẽ là sự khởi đầu cho những thảo luận nhằm khơi dậy cảm hứng mới, quyết tâm mới, có nhiều ý tưởng mới, hợp tác mới giúp du lịch Cà Mau tăng tốc.

Thủ tướng nhấn mạnh trong thời đại số, trong kỷ nguyên du lịch thông minh ngày nay, nụ cười tỏa nắng của mỗi người dân Cà Mau đại diện cho sự thân thiện, hồn hậu, tận tâm với du khách, là cách quảng bá và phát triển du lịch hiệu quả nhất, bền vững nhất, chi phí thấp nhất.

Triệt phá tụ điểm san chiết gas trái phép tại Hải Phòng

Ngày 10/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) – Công an Thành phố vừa phát hiện, triệt phá cơ sở san chiết gas trái phép với số lượng lớn.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 6/12, tại một xưởng ven Quốc lộ 10, thuộc thôn 6, xã Bắc Sơn (An Dương, Hải Phòng), Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Thành phố phát hiện, bắt quả tang Đàm Văn Cần (SN 1986, ở xã Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đang san chiết gas trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Cần đang dùng bơm thủy lực hút gas trong xe bồn BKS 50LD-088.54 chở gas xuống bồn chứa trong xưởng. Lái xe được xác định là Phạm Anh Tuấn (SN 1977, ở phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Tổ công tác thu giữ tại đây 31 bình gas các loại mang nhãn hiệu các hãng Petrolimex, PetroVietNam Gas, Petro Hồng Hà, VNShingas Petrol, Đại Lộc Gas Petro… đã san chiết và hơn 100 vỏ bình gas khác.

Cùng thời điểm này, tổ công tác phối hợp lực lượng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hải Phòng) chặn giữ xe ô tô BKS 34C-132.45 chở 136 bình gas đang tập kết bên khu vực trên để chờ vào đóng hàng tại xưởng của Cần. Tài xế được xác định là Phạm Minh Đức (SN 1986, ở xã Đồng Quy, Gia Lộc, Hải Dương).

Tiếp đó, lực lượng phối hợp bắt giữ xe ô tô BKS 15C- 043.93 do Nguyễn Hữu Đàn (SN 1963, ở phường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng) cầm lái, chở 40 bình gas từ xưởng của Đàm Văn Cần ra ngoài, đang trên đường đi tiêu thụ.

Hiện, Phòng PC03 đang phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố tạm giữ các phương tiện và số gas trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Phim tỷ đô 'Joker' được đề cử Phim hay nhất tại Quả cầu vàng 2020

Danh sách đề cử Quả cầu vàng 2020, giải thưởng quan trọng nhất chỉ sau Oscar vừa được công bố. Không bất ngờ khi "Joker" - bộ phim giành giải cao nhất tại LHP Venice vừa qua tiếp tục được đề cử ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất tại Quả cầu vàng 2020. Bên cạnh đó, bộ phim này còn mang về đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc (Phim điện ảnh chính kịch) cho Joaquin Phoenix trong vai Joker; Đạo diễn xuất sắc cho đạo diễn Todd Phillips và Nhạc nền xuất sắc.

Điện ảnh Hàn Quốc có quyền tự hào khi bộ phim “Parasite” (Ký sinh trùng) sau khi thắng Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2019 tiếp tục giành đề cử Quả cầu vàng 2020 cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (Bong Joon Ho) và Kịch bản xuất sắc (cho Bong Joon Ho và Han Jin Won).

Năm nay, bộ phim giành nhiều đề cử Quả cầu vàng nhất với 6 đề cử là "Marriage Story". "Once Upon a Time in Hollywood" và "The Irishman" cùng nhận 5 đề cử.

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2020 sẽ do Ricky Gervais làm xị, diễn ra ngày 5/1 tới.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới