Thứ năm, 25/04/2024 02:44 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/9/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 14/09/2019 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 14/9/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020

Từ ngày 10-12/9, Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2019 (APF 2019) đã diễn ra tại Thái Lan thu hút hơn 1.100 đại biểu đến từ các nước ASEAN tham gia. Năm 2020, Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Tại diễn dàn, các đại biểu đã tham dự các phiên toàn thể, các hội thảo chuyên đề và hoạt động bên lề về hòa bình và an ninh; di cư; việc làm, y tế và bảo hộ xã hội; bền vững sinh thái; và đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và quyền kỹ thuật số…

Ngoài việc trao đổi giữa các đại biểu nhân dân, tại diễn đàn còn có sự tham gia đối thoại của đại diện Bộ ngoại giao Thái Lan, Đại sứ Malaysia, Đại sứ Đông Timor tại Thái Lan và đại diện của Chính phủ Indonesia.

Các đại biểu Việt Nam tham gia diễn đàn đến từ các tổ chức nhân dân khác nhau hoạt động trên nhiều lĩnh vực bao gồm hoà bình, an ninh, môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế, giáo dục, nông nghiệp, người nhập cư, quyền của phụ nữ, trẻ em, người lao động...

Các đại biểu Việt Nam đã tham gia một số hội thảo, tích cực thảo luận đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng về người dân.

Diễn đàn nhân dân ASEAN là một trong những hoạt động thường niên bên lề của Hội nghị cấp cao ASEAN, được tổ chức theo sáng kiến của Malaysia từ năm 2005. Kể từ năm 2008, Diễn đàn được tổ chức hàng năm, thông thường tại chính quốc gia đóng vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN năm đó.

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác đầu tư với Cuba

Chiều 13/9, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Rodrigo Malmierca Diaz, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam, trao đổi việc thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cuba.

Chia sẻ những kỷ niệm về chuyến thăm và làm việc tại Cuba vào tháng 6/2018, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba; khẳng định nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mãi trân trọng tình cảm sâu sắc và những giúp đỡ quý báu mà nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn.

Thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao sáng kiến tổ chức “Hội thảo về cơ hội hợp tác kinh doanh tại Cuba” tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cộng đồng doanh nghiệp Thành phố tiếp cận thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Cuba, các chính sách ưu đãi, dự án kêu gọi đầu tư của Cuba; đồng thời đề nghị lãnh đạo Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh khi đầu tư vào Cuba.

Lãnh đạo TP.HCM mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác với Cuba, đưa quan hệ hai bên đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, phù hợp với tiềm năng to lớn vốn có của cả hai bên. Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình, quyết tâm kế thừa và phát huy di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc Hose Marti và Tổng tư lệnh Fidel Castro - những người đặt nền móng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, gắn kết hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Rodrigo Malmierca Diaz thông báo kết quả tốt đẹp của Kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Cuba tại Hà Nội, vui mừng nhận thấy sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Trong thời gian qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 25%. Các thỏa thuận đầu tư vào Cuba đã trở thành hiện thực với hai dự án của Việt Nam về nông nghiệp, chế biến thực phẩm đang tiến triển tốt. Các bác sĩ Cuba đã sang làm việc tại Việt Nam theo thỏa thuận. Tuy nhiên, theo ông Rodrigo Malmierca Diaz, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng mở rộng quan hệ hợp tác to lớn của hai nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba khẳng định, dù chịu ảnh hưởng từ việc Hoa Kỳ siết chặt cấm vận, Cuba cam kết sẽ thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký với doanh nghiệp Việt Nam và mong muốn sẽ gia tăng hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Việt Nam để giúp cân bằng hơn cán cân thương mại giữa hai nước. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp truyền thống và sự quyết tâm của lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước, ông Rodrigo Malmierca Diaz hy vọng trong thời gian tới, quan hệ kinh tế Cuba và Việt Nam sẽ  phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

TP.HCM ra lệnh khẩn xử lý nạn 'chăn dắt' xin ăn

Công an TP.HCM phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức điều tra, phát hiện, xử lý các đối tượng “chăn dắt”, trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để hoạt động bán hàng rong, xin ăn…

Ngày 13/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm có công văn khẩn gửi Công an TP, Sở LĐ-TB-XH và 24 quận, huyện về giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức bán hàng rong, xin ăn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm giao Công an TP chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức rà soát địa bàn, đưa các đối tượng lang thang xin ăn, không có nơi cư trú ổn định ở TP vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Đồng thời, các cơ quan này tổ chức điều tra, phát hiện, xử lý các đối tượng “chăn dắt”, trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác để hoạt động bán hàng rong, xin ăn…

UBND quận, huyện phải có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa người dân đi lang thang xin ăn; rà soát nắm tình hình, đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hơn 15.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm về nhãn mác, nguồn gốc bị tiêu hủy

Theo thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường, sau một thời gian ra quân kiểm tra, rà soát Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã thu giữ nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tiêu hủy hơn 15.000 sản phẩm hàng hóa giả mạo, hàng cấm, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường tại bãi xử lý rác thải của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị TP.Đông Hà.

Tất cả các sản phẩm bị tiêu hủy lần này gồm: 5.561 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, máy tính, mỹ phẩm giả; 247 sản phẩm đồ chơi trẻ em là hàng cấm, 230 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng; 6.449 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu và hơn 3.000 sản phẩm khác nhập lậu không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 2 tỷ đồng.

Hơn 15.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm về nhãn mác, nguồn gốc bị tiêu hủy

Theo thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường, sau một thời gian ra quân kiểm tra, rà soát Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã thu giữ nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tiêu hủy hơn 15.000 sản phẩm hàng hóa giả mạo, hàng cấm, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường tại bãi xử lý rác thải của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị TP.Đông Hà.

Tất cả các sản phẩm bị tiêu hủy lần này gồm: 5.561 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, máy tính, mỹ phẩm giả; 247 sản phẩm đồ chơi trẻ em là hàng cấm, 230 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng; 6.449 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu và hơn 3.000 sản phẩm khác nhập lậu không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 2 tỷ đồng.

Về nhà đi con' trở lại sóng VTV, chiếu 2 tập/ngày

Kết thúc phát sóng 85 tập phim chính vào 12/8, "Về nhà đi con" sau đó đã liên tiếp nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, giành giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards 2019 ngày 7/9 vừa qua. Hai diễn viên chính của phim là Trung Anh và Bảo Thanh cũng đã ẵm giải Nam và Nữ diễn viên ấn tượng của giải thưởng thưởng này.

Trong khi dư âm của bộ phim gia đình quốc dân chưa hết thì từ ngày 13/9, các khán giả từng yêu mến "Về nhà đi con" sẽ được xem lại bộ phim vào khung giờ hoàn toàn mới. Theo đó, vào 9h sáng hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3, mỗi ngày khán giả sẽ được xem lại 2 tập phim, trong đó bao gồm cả 5 tập ngoại truyện. Như vậy, "Về nhà đi con" sẽ tiếp tục đồng hành với khán giả trong 9 tuần phát sóng tới. 

Việc phát sóng lại bộ phim cũng tạo ý kiến trái chiều. Một số khán giả hào hứng vì được gặp lại các nhân vật mình yêu mến trên màn ảnh nhưng một số lại cho rằng phim đã chiếu nên không còn gì để chờ đợi nữa, nhất là khi khán giả hoàn toàn có thể chủ động xem lại các tập phim mình muốn trên ứng dụng của VTV vào bất cứ lúc nào, bao tập tùy thích.

Báo Malaysia động viên đội nhà không sợ Việt Nam

Trước UAE tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 10/9, tuyển Malaysia đã có 90 phút ấn tượng. Đội chủ nhà dẫn bàn ngay ở phút đầu tiên nhờ công của Syafiq Ahmad. Họ chơi lấn lướt đối thủ trong suốt hiệp một, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể ghi bàn trước khi UAE lật ngược thế cờ bằng thắng lợi 2-1.

Dù không thể giành điểm, màn trình diễn tại Bukit Jalil vẫn mang tới rất nhiều niềm tin cho bản thân đội bóng, người hâm mộ và giới truyền thông Malaysia.

Trong bài viết mới đây, New Straits Times nhấn mạnh: “Niềm tin và hy vọng. Đó là điều Tan Cheng Hoe và những chàng trai của ông mang tới cho người hâm mộ trong hai trận mở màn vòng loại World Cup 2022. Dù chúng ta thua UAE 1-2, điều đó ảnh hưởng rất ít tới hy vọng của đội tuyển”.

“Thất bại ấy không phải ‘dấu chấm hết’ cho chiến dịch của Malaysia. Lần này, thầy trò Cheng Hoe đã không từ bỏ cuộc chiến. Họ có thể mộng mơ trước bất kỳ đối thủ nào trong cùng bảng đấu”.

Hai trận vòng loại World Cup đầu tiên của Malaysia kết thúc với thắng lợi 3-2 trước Indonesia tại chảo lửa Gelora Bung Karno và trận thua sát nút UAE. Trong đó, trận thua UAE để lại nuối tiếc lớn khi Malaysia đã chơi cực hay.

NST tiếp tục: “Bóng đá vẫn là câu chuyện của kết quả và các bàn thắng. Nếu bạn không ghi bàn, bạn sẽ thua. Chữ nếu không thể được tính tới. Nhưng ở một chiều khác, tuyển quốc gia đã cho thấy sự đáng gờm của mình. Hãy tính tới một thực tế, UAE xếp hạng 65 thế giới đấu với Malaysia hạng 169. Nhưng họ cũng chỉ có thể ‘sống sót’ rời sân với cách biệt một bàn”.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành