Thứ sáu, 29/03/2024 08:19 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/5/2019

MTĐT -  Thứ năm, 16/05/2019 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 16/5/219 tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội

Chiều 15/5, tại TP.HCM, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi làm việc với các Sở, ban, ngành về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019.

Buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trên được tổ chức nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV khai mạc vào đầu tuần tới. Hai vấn đề được đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đặc biệt quan tâm là điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư và lộ trình tăng giá điện. Riêng về việc tăng giá điện, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nhận được khá nhiều ý kiến bức xúc từ phía cử tri. Nhiều ý kiến phản ánh gay gắt về cách tính giá điện và cho rằng cần phải xóa bỏ cách tính bậc như hiện nay.

Trả lời vấn đề này, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết đã nhận được 888 ý kiến thắc mắc của khách hàng về hóa đơn. Việc hóa đơn tiền điện tăng đột biến vào tháng 3 là do thời tiết tại TP.HCM nắng nóng bắt đầu từ tháng 3 trở đi nên việc sử dụng điện nhiều nhất cũng rơi vào các tháng này. Do đó, cũng không thể áp dụng bậc 1 (từ 0 - 50kWh) và bậc 2 (từ 51 - 100kWh) cho việc tính giá điện vào các tháng này. TP.HCM hiện chỉ có khoảng gần 10% số hộ sử dụng mức điện ở bậc 1 và bậc 2.

Về việc điều chỉnh vốn ODA cho dự án đường sắt đô thị, đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết đang thực hiện việc lập hồ sơ điều chỉnh vốn và dự kiến trình thành phố phê duyệt vào cuối tháng 6. Sau khi phê duyệt, Ban quản lý mới đăng ký vốn ODA tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin điều chỉnh vốn. Trong lúc chờ đợi, Ban quản lý sẽ dùng tiền tạm ứng của TP.HCM để chi trả cho các nhà thầu.

Khánh Hòa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Sáng 15/5, ông Đinh Văn Thiệu, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) chia sẻ với Zing.vn, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều hộ dân ở xã Diên Điền.

Trước đó, ngày 9/5, cơ quan chức năng huyện Diên Khánh phát hiện ổ dịch tại hộ chăn nuôi của bà Đinh Kim Mai Loan (thôn Đại Đền Đông 1, xã Diên Điền) có 13 con lợn đều sốt trên 40,5 độ C. Ngay trong ngày,  UBND xã Diên Điền đã tiêu hủy số lợn trên.

Cũng tại xã Diên Điền huyện Diên Khánh phát hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi ở hộ chăn nuôi Nguyễn Xuân Thạnh.

UBND huyện Diên Khánh đã lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát, ngăn chặn việc đưa heo từ khu vực gần ổ dịch ra ngoài và ngược lại.

Quảng Bình: Bắt giữ gần 400 chai rượu ngoại nhập lậu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình mới đây đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển gần 400 chai rượu ngoại nhập lậu.

Chiều tối ngày 15/5, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ lượng lớn rượu ngoại nhập lậu đang trên đường vận chuyển qua địa bàn.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng CSGT đón dừng và tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS: 51D - 124.87 do Nguyễn Văn Biên (trú xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) điều khiển đang chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 378 chai rượu do nước ngoài sản xuất nhưng không được dán tem rượu nhập khẩu gồm: 240 chai loại Bacardi - Carta blanca, 60 chai Jameson, 48 chai Gordon’s và 30 chai Ministre.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Biên đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Khai mạc Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam

Tối 15/5, tại Nhà hát thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 6 đã được khai mạc.

Hội thi có sự góp mặt của gần 1.000 nghệ sỹ đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các đoàn hợp xướng sẽ tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau, thể hiện bản sắc độc đáo về văn hóa, âm nhạc của mỗi nước.

Hội thi sẽ mang đến cho công chúng yêu âm nhạc những giai điệu đỉnh cao trong không gian âm nhạc phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới. Hội thi sẽ diễn ra đến ngày 19/5.

AFC phạt nặng VFF vì 'bất lực' với nạn pháo sáng

Tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam giành ngôi nhất tuyệt đối với 3 trận thắng, dù đã cố gắng thắt chặt an ninh, nhưng VFF và BTC sân Mỹ Đình vẫn để lọt một số CĐV quá khích đốt pháo sáng trong sân, khi trận đấu diễn ra.

Phía AFC đã đưa ra án phạt 39.500 USD (tương đương 920 triệu đồng) với VFF, vì không đảm bảo đúng quy định về an toàn khi tổ chức trận đấu. Trong đó, số tiền phạt 13.750 USD vì một quả pháo sáng được đốt trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia (24/3). Ba quả pháo sáng cùng một chai nước bị ném xuống sân trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan (26/3) cũng khiến VFF bị phạt thêm 25.750 USD.

AFC nhấn mạnh đây là lần thứ tư VFF không thể kiểm soát, để CĐV đốt pháo sáng trong các trận đấu của các đội tuyển Việt Nam. Nếu hiện tượng này tái diễn, VFF có thể sẽ nhận án phạt nặng hơn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.