Thứ năm, 25/04/2024 23:18 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/1/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 17/01/2020 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 17/1/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Hơn 1.300 tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung

Ngày 16/1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong nửa tháng qua, cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra, xử lý gần 6.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 21 tỷ đồng.

Trong số này có 60 tài xế ôtô và 1.270 xe máy bị xử phạt ở mức cao nhất về vi phạm nồng độ cồn (vượt quá 0,40 mg/lít khí thở), với mức phạt tài xế ôtô từ 35 đến 40 triệu đồng và xe máy 8 triệu đồng.

Trong số các tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, có nhiều công chức vi phạm và bị cảnh sát gửi giấy về cơ quan để xử lý. Đơn cử, Công an tỉnh Thái Bình xử phạt một Phó giám đốc Bệnh viện 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tại Quảng Bình, lực lượng chức năng cũng xử phạt một Phó trưởng Phòng giáo dục cấp huyện 35 triệu đồng. "Phòng Giáo dục và đào tạo đang xem xét kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền đối với trường hợp vi phạm này", đại diện Cục CSGT cho hay.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, trong quá trình xử lý, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn đã cố tình không chấp hành, đóng cửa xe hoặc không hợp tác với cảnh sát.

Đánh giá về 15 ngày đầu xử lý vi phạm nồng độ cồn theo quy định mới, đại diện Cục CSGT cho rằng "kết quả khả quan, người dân đồng tình và các vụ vi phạm nồng độ cồn đã giảm".

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Nhà máy ô tô VEAM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Nhà máy ô tô Veam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/CSKT ngày 10/01/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 13/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, đối với: Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Nhà máy ô tô VEAM; Trần Thị Thanh Tâm, cán bộ Nhà máy ô tô VEAM về tội "Tham ô tài sản" và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 16/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can Nguyễn Đức Toàn và Trần Thị Thanh Tâm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can thu giữ được một số tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Cháy tòa nhà dầu khí, một người chết

Tối 16/1, tầng 3 tòa nhà dầu khí ở đường Lê Lợi, TP Thanh Hóa bùng cháy khiến một người chết, tám người bị thương.

Ngọn lửa bùng phát lúc 18h từ một văn phòng trên tầng 3, sau ít phút bao trùm phần lớn tòa nhà 11 tầng. Nhiều người mắc kẹt phía trên ra dấu hiệu cầu cứu.

Nhiều xe cứu hỏa và khoảng 200 cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bộ đội, dân quân tự vệ đã triển khai chữa cháy. Do tòa nhà thiết kế lớp kính phía ngoài khá dày, cảnh sát phải dùng búa phá kính, đưa vòi rồng vào. Một bộ phận khác tiếp cận các nạn nhân phía trong bằng cầu thang bộ.

20h30, ông Lê Văn Sĩ, Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho hay trong số chín nạn nhân nhập viện có một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thu Hà, 26 tuổi, tử vong do ngạt khí. Tám người khác ngất xỉu, người ám muội khói, trong đó có ba lính cứu hỏa.

21h, lực lượng cứu hộ nghi ngờ còn nạn nhân mắc kẹt trong thang máy và tầng 3, nơi lửa bùng phát. Họ dùng phương tiện phá cầu thang máy, tìm kiếm người. Phó chủ tịch tỉnh, ông Nguyễn Đức Quyền, đang chỉ đạo công tác cứu nạn.

Công an đang điều tra nguyên nhân, đại lộ Lê Lợi vẫn bị phong tỏa. Theo một số nhân chứng, chiều nay các đơn vị ở tầng 3 tổ chức liên hoan tất niên, nấu nướng ăn uống nên nguyên nhân có thể do chập điện.

Hoa hậu Hoàn vũ 2019 bất ngờ chuyển giao ngôi vị cho Á hậu 1

Sau khi chính thức đăng quang Miss Universe 2019 vào tháng 12, Zozibini Tunzi quyết định chuyển giao lại ngôi vị Hoa hậu Nam Phi cho Á hậu 1 - Sasha Lee Olivier. Nguyên nhân của sự việc này là cô phải chuyển tới Mỹ sinh sống trong một năm và không thể đảm nhận trách nhiệm của một hoa hậu tại quê hương.

Theo đó, vào ngày 15/1, Á hậu 1 Sasha Lee Olivier chính thức thay thế Zozibini Tunzi giữ cương vị tân hoa hậu. Tunzi dành nhiều lời chúc tốt đẹp tới Olivier và tin tưởng rằng cô chính là người phù hợp nhất hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của Hoa hậu Nam Phi.

Sasha Lee Olivier sau đó cũng hạnh phúc đăng tải trên Instagram cá nhân lời chia sẻ của mình: "Chào đất nước Nam Phi! Tôi vô cùng vinh dự và phấn khích khi tiếp quản vương miện Hoa hậu Hoàn vũ với tư cách là Hoa hậu Nam Phi 2019! Tôi rất háo hức mong chờ tương lai và tiếp tục công việc mà chúng tôi đã bắt đầu tham gia vào năm 2019".

Thông tin này gây bất ngờ với người hâm mộ. Tuy nhiên, số đông vẫn bày tỏ ý kiến ủng hộ Sasha Lee Olivie với những thuận lợi cho phép cô làm tốt nhiệm vụ của một hoa hậu hơn Zozibini Tunzi.

Trước đó, Zozibini Tunzi (26 tuổi) đến từ Nam Phi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2019 bằng sự thông minh, thần thái khỏe khoắn cùng những câu nói truyền cảm hứng tích cực. Cô luôn thể hiện mong muốn có thể chấm dứt tình trạng kỳ thị, bạo lực tại quê nhà. Công chúng hy vọng Sasha Lee Olivie sẽ hoàn thành nhiệm vụ thay thế của mình với mục đích tích cực này.

Danh sách 8 đội vào tứ kết vòng chung kết U23 châu Á

Đến tối 16/1 đã xác định được các đội vượt vòng bảng, xuất hiện trong vòng tứ kết U23 châu Á năm 2020.

Đại diện bảng A vào tứ kết U23 châu Á là U23 Australia (5 điểm) và U23 Thái Lan (4 điểm).

Ở bảng B là U23 Saudi Arabia (7 điểm), U23 Syria (4 điểm) giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

U23 Hàn Quốc (9 điểm) và U23 Uzbekistan (4 điểm) là hai diện của bảng C.

Ở bảng D, U23 UAE và UAE Jordan dắt tay nhau vào vòng tứ kết.

Danh sách 8 đội vào Tứ kết U23 châu Á 2020:

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.