Thứ bảy, 20/04/2024 09:59 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/6/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 20/06/2020 06:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/6/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Vietnam Airlines đưa 309 công dân Việt Nam từ Angola về nước an toàn

Trong hai ngày 18-19/6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức chuyến bay đưa 309 công dân Việt Nam từ Angola về nước.

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người ốm đau, phụ nữ mang thai, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã cử cán bộ trực tiếp ra sân bay để hỗ trợ công dân làm thủ tục lên máy bay và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Ngay sau khi hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều được kiểm tra sức khoẻ và cách ly tập trung theo quy định.

Trên chiều đi, chuyến bay cũng kết hợp chuyển quà tặng gồm khẩu trang và đồ bảo hộ y tế của phía Việt Nam gửi tặng Angola.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa công dân về nước, đáp ứng nhu cầu của công dân Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với năng lực cách ly trong nước.

Học sinh Hà Nội nghỉ hè từ ngày 15/7/2020

Ngày 19/6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thời điểm này, các trường học trên địa bàn thành phố đang khẩn trương triển khai các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh để kịp hoàn thành đúng tiến độ chương trình theo kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 do UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ngày 14-4-2020 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23-7-2019 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, học sinh tất cả cấp học, ngành học gồm: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020 vào ngày 10-7-2020. Thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 của học sinh tất cả cấp học, ngành học trên địa bàn thành phố là vào ngày 14-7-2020.

Như vậy, học sinh của các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ bắt đầu nghỉ hè từ ngày 15-7-2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian nghỉ hè của học sinh các cấp học năm nay ngắn hơn mọi năm nên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trương không tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh trong dịp hè.

Treo pano trước cổng huyện ủy, 3 người thương vong do điện giật

Vào 10h30 ngày 19/6, khi căng treo pano tại cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc (địa chỉ ở số 52, đường Lê Thanh Nghị, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), 3 công nhân đã bị điện giật, ngã từ trên cao xuống đất.

Hậu quả, anh Hoàng Văn Tuyền (SN 1989, thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Tăng Văn Tâm (SN 1988, thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) đã tử vong. Riêng anh Nguyễn Khắc Đạt (SN 1992, khu 2, thị trấn Gia Lộc) bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Thông tin từ Công an huyện Gia Lộc cho biết sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Quá trình xác minh, bước đầu lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến thương vong cho 3 nạn nhân là do bỏng điện.

Được biết, việc các công dân căng treo pano cổng Huyện ủy Gia Lộc là thực hiện công tác tuyên truyền trực quan phục vụ các nhiệm vụ của huyện trong thời gian sắp tới. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện giao cho cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền triển khai thực hiện việc căng, treo pano dọc đường Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc), trong đó có trụ sở Huyện ủy Gia Lộc và các công dân trên được thuê để triển khai.

TP.HCM: Khởi tố vụ công ty Phi Long bị tố 'vẽ' dự án ma để lừa đảo

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Phi Long (gọi tắt là Công ty Phi Long) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân liên quan.

Quyết định này được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo tội phạm của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03-Bộ Công an) và đơn tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan đến Công ty Phi Long.

Cụ thể, Công ty Cổ phần An Đại Việt, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại I.N.G.E và nhiều cá nhân cùng tố cáo ông Phạm Xuân Long, chủ sở hữu Công ty Phi Long, có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc bán đất nền dưới hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu dân cư Phi Long 5; Khu dân cư Hải Yến; dự án khu dân cư Nam-Nam Sài Gòn ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dù pháp lý các dự án chưa hoàn thiện nhưng Công ty Phi Long đã "vẽ" ra nhiều bản đồ quy hoạch phân lô để huy động vốn từ khách hàng thông qua những hợp đồng “hợp tác đầu tư."

Đến nay, các dự án vẫn không có dấu hiệu triển khai, nhà đầu tư muốn đòi lại tiền nhưng không được.

Việt Nam không được đăng cai AFF Cup 2020

Tờ Vocket của Malaysia cho biết Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) muốn giữ nguyên thể thức thi đấu AFF Cup 2020, nghĩa là vẫn tổ chức các trận đấu vòng bảng trên nhiều quốc gia Đông Nam Á khác nhau. AFF Cup duy trì thể thức đó đồng nghĩa không một quốc gia nào, trong đó có Việt Nam, nhận được quyền đăng cai giải vô địch Đông Nam Á.

Trao đổi với Zing, một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận thông tin này. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng quyết định duy trì tổ chức vòng loại World Cup 2022 trên nhiều quốc gia vào tháng 10 và 11. Đó là cơ sở để AFF tin tưởng vào khả năng tổ chức an toàn AFF Cup theo thể thức ban đầu.

Thể thức mới của AFF Cup bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Các đội tuyển sẽ bốc thăm và thi đấu nhiều trận cả ở sân khách và sân nhà ngay từ vòng bảng. Đây cũng là năm tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Trước đấy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ban thi đấu AFF từng đề xuất khả năng đưa giải trở về thể thức cũ, tổ chức cố định vòng bảng ở từng địa điểm.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, AFF khẳng định họ muốn tiếp tục theo thể thức mới. Cách tổ chức mới giúp người hâm mộ Đông Nam Á có nhiều cơ hội tiếp cận giải đấu hơn, góp phần phát triển bóng đá khu vực.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ