Thứ năm, 25/04/2024 06:53 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/10/2019

MTĐT -  Thứ hai, 21/10/2019 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 21/10/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, làm việc tại Kon Tum

Trong 2 ngày 18 và 19/10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về tình hình triển khai kế hoạch kiểm tra “Năm dân vận chính quyền” 2019, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Kon Tum nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Phó Thủ tướng tỉnh Kon Tum chú trọng công tác dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng “cánh đồng lớn” tạo điều kiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quy hoạch, bảo tồn, đầu tư và phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ, nhất là các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, đẳng sâm và các loại dược liệu khác...

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Kon Tum cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, có giải pháp phát triển rừng bền vững gắn với sinh kế của người dân sống gần rừng; phát triển mạnh ba vùng kinh tế động lực, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng thời phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tổ chức kết nối các tour du lịch giữa thành phố Kon Tum với Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp chính quyền của tỉnh cần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS và các hộ nghèo để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, đồng thời tăng cường phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục, nước sinh hoạt... để hỗ trợ bà con có điều kiện cải thiện cuộc sống; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã tham gia trồng cây lưu niệm tại Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, H. Ngọc Hồi (Kon Tum); thăm, tặng quà bà Y Leo (79 tuổi) và bà Y Ngợp (73 tuổi) ở TP Kon Tum (Kon Tum) là thương binh, tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Họp mặt kỷ niệm 58 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Ngày 20/10, Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 58 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2019).

Tham dự buổi họp mặt có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo Lữ đoàn 125 Hải quân, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre và các cựu chiến binh thuộc hội truyền thống.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe Thượng tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125 nói chuyện thời sự về tình hình biển Đông; đồng thời cùng nhau tổng kết hoạt động của hội năm 2019, bàn về các hoạt động phát triển hội trong thời gian sắp tới. Hội còn tặng quà, chúc thọ các đồng chí hội viên cao tuổi.

Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Đoàn vận tải thủy có nhiệm vụ chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam bằng con đường biển mang tên Đoàn 759 - tiền thân của Lữ đoàn 125 ngày nay. Từ đó, ngày 23-10 hàng năm trở thành ngày truyền thống mở đường Hồ Chí Minh trên biển và thành lập Lữ đoàn 125 Hải quân.

Thu giữ gần 20kg ngà voi vận chuyển trái phép tại Bình Định

Ngày 15/10, Đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Cục QLTT Bình Định đã phối hợp với Phòng PC03 – Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám phương tiện vận tải ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát số 43S-5971 kéo rơ mooc 43R-017.16 do ông Nguyễn Hoàng Tuấn có địa chỉ thường trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng điều khiển.

Trong quá trình khám phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện có 02 thùng xốp quấn bìa catton, bên trong có chứa 17,6 kg vật phẩm gồm 8 khúc (4 cặp) nghi ngà voi, không có giấy tờ hợp pháp gì kèm theo.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 8 đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tạm giữ toàn bộ số vật phẩm nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

U21 Hà Nội giành chức vô địch giải bóng đá U21 Quốc gia

U21 Hà Nội đã bảo vệ thành công chức vô địch sau khi có chiến thắng 1-0 trước U21 Phố Hiến ở trận chung kết giải U21 Quốc gia báo Thanh niên năm 2019.

Với chức vô địch này, U21 Hà Nội đã giành được Cúp vàng và phần thưởng 250 triệu đồng.

U21 Phố Hiến đạt hạng nhì và phần thưởng 120 triệu đồng, trong khi U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và U21 Đồng Tháp đồng hạng ba với phần thưởng 60 triệu đồng.

Ở trận chung kết, được đánh giá cao hơn đối thủ song U21 Hà Nội nhập cuộc khá thận trọng bởi U21 Phố Hiến đã từng đánh bại một đội bóng mạnh khác của giải là U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở bán kết.

Chính điều đó khiến hiệp một của trận đấu trôi qua khá tẻ nhạt do cả hai đội không tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Tuy nhiên, hiệp hai lại trái ngược hoàn toàn. Cầu thủ hai đội đã thể hiện lối đá chắc chắn và thường xuyên có các tình huống phạm lỗi khiến đối phương nằm sân. Điều đó khiến ban huấn luyện của hai đội không ít lần tràn ra khỏi đường pitch để yêu cầu trọng tài có hình phạt nghiêm khắc với cầu thủ đối phương.

Chỉ trong khoảng 20 phút đầu hiệp hai, trọng tài Dương Hữu Phúc đã phải rút ra ít nhất 3 thẻ vàng cảnh cáo để làm nguội những “cái đầu nóng” trên sân.

Việc đẩy nhanh tốc độ trận đấu đã giúp khán giả được chiêm ngưỡng bàn thắng. Phút 68, xuất phát từ đường tạt bóng bên phía cánh trái của đồng đội, Nguyên Vũ Tín bên phía U21 Hà Nội đã bật cao đánh đầu mở tỷ số 1- 0 cho U21 Hà Nội.

Có được bàn thắng, U21 Hà Nội thi đấu thanh thoát hơn, đồng thời tổ chức phòng ngự chặt, không cho U21 Phố Hiến nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Điều này khiến cho U21 Phố Hiến không thể nào có bàn thắng gỡ hòa, đành chấp nhận nhìn đối thủ bước lên ngôi vô địch.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại tuần văn hóa du lịch huyện Tam Đường 2019

uần lễ văn hóa du lịch huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu năm 2019 với chủ đề " Nơi hội tụ sắc màu văn hóa" được tổ chức từ ngày 18-22/10.

Đến với tuần lễ văn hóa du lịch huyện Tam Đường, đông đảo người dân được tham gia các trò chơi dân gian truyền thống, hiểu rõ hơn về những nét sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật độc đáo của người dân vùng cao.

UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) tổ chức Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2019 với chủ đề "Tam Đường nơi hội tụ sắc màu văn hóa". Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2019 là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và nét độc đáo của thiên nhiên, con người Tam Đường gắn với quảng bá, phát triển du lịch. Qua đó góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

Đến với Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2019, du khách sẽ được hòa mình trong không gian văn hóa của vùng cao với các hoạt động đa dạng, đặc sắc. Hoạt động của Tuần Văn hóa, du lịch diễn ra tại 5 địa điểm là Sân vận động Trung tâm thị trấn Tam Đường và 4 điểm cầu chính là các điểm du lịch gồm: Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu), Bản Lao Chải 1 (xã Khun Há), Đồi thông Thàn Pả (xã Tả Lèng), bản Phiêng Tiên (xã Bản Bo).

Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm nay diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 18-22/10 với chương trình nghệ thuật đường phố hấp dẫn, sân khấu được dàn dựng với quy mô hoành tráng cùng nhiều hoạt động đặc sắc như: Phục dựng nguyên bản 7 không gian văn hóa truyền thống, tái hiện sinh động hoạt động sinh hoạt, sản xuất, vui chơi, trò chơi dân gian, ẩm thực, giã bánh giầy các dân tộc Mông, Dao, Lào, Lự, Thái, Giáy, Kinh..

Đặc biệt chương trình Lễ hội đường phố sẽ diễn ra với 3 điểm trình diễn nghệ thuật trên tuyến đường trung tâm thị trấn. Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần văn hóa, du lịch được dàn dựng công phu với trên 500 nghệ sĩ, diễn viên quần chúng tạo nên một chương trình nghệ thuật hoành tráng đa sắc màu. Bản Sì Thâu Chải với nét văn hóa đặc trưng người dân tộc Dao sẽ là nơi tổ chức chương trình Festival dù "Bay lên PuTaLeng" của những phi công đến từ các câu lạc bộ dù lượn trong nước. Bản Lao Chải 1 là điểm sáng thu hút khách tham gia với các hoạt dộng "Ngày hội Mông". Tại Đồi thông Thèn Pả du khách sẽ được thưởng thức Lễ hội Khèn Mông giữa không gian hùng vĩ của núi rừng. Tại bản Phiêng Tiên sẽ diễn ra lễ hội Xòe Chiêng và thăm các cọn nước (guồng nước) khổng lồ…

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành