Thứ sáu, 29/03/2024 13:11 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/10/2019

MTĐT -  Thứ ba, 29/10/2019 13:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 29/10/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Khởi công xây dựng kho chứa 1 triệu tấn LNG Thị Vải

Sáng 28/10, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã khởi công xây dựng Kho chứa 1 triệu tấn khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) Thị Vải.

Chuỗi dự án khí điện LNG Thị Vải - Nhơn Trạch bao gồm Dự án kho cảng nhập khẩu LNG Thị Vải và Dự án nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và 4; trong đó, Dự án kho chứa LNG Thị Vải do PV GAS làm chủ đầu tư với công suất giai đoạn 1 là 1 triệu tấn LNG/năm, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022; giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào 1 năm sau đó, với công suất gấp đôi.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2022, kho chứa sẽ bổ sung nguồn cung khoảng 1,4 tỷ/m3 khí cung cấp cho các khách hàng, bù đắp một phần cho lượng khí thiếu hụt trong nước sau năm 2022.

Động đất mạnh 6,8 làm rung chuyển khu vực phía Nam Philippines

Theo hãng tin Pháp AFP, sáng 29/10, khu vực phía Nam Philippines đã rung chuyển trong một trận động đất có độ lớn 6,8. Hiện chưa có báo cáo chi tiết về trận động đất này.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất có độ sâu 50,3 km và ban đầu được xác định ở 6,919 độ vĩ Bắc và 125,246 độ kinh Đông.

Quốc hội thảo luận về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường ở Hà Nội

Ngày 29/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, vào sáng 29/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thay mặt cơ quan soạn thảo trình bày Tờ trình Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin liên quan 39 nạn nhân chết trong container tại Anh

Bộ Ngoại giao thời gian qua phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các địa phương để nắm thông tin, hỗ trợ xác minh danh tính với các trường hợp được cho là mất tích tại Anh.

Bộ cũng làm việc với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam yêu cầu phối hợp, thông báo đến các cơ quan chức năng Anh đẩy nhanh công tác xác minh quốc tịch và danh tính của các nạn nhân.

Bộ Ngoại giao hướng dẫn Tổng đài Bảo hộ công dân +84981 8484 84 tiếp nhận tất cả các phản ánh, cuộc gọi có liên quan đến vụ việc, chuyển tới Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Cho tới nay, Tổng đài Bảo hộ công dân tiếp nhận thông tin của 14 gia đình đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người thân bị mất tích tại Anh.

Cục Lãnh sự liên hệ trực tiếp và hướng dẫn gia đình các thông tin cần cung cấp để đẩy nhanh việc xác minh, đồng thời cũng đề nghị các gia đình phối hợp, cung cấp các thông tin cập nhật về người thân (nếu có) tại Anh để kịp thời xử lý.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thường xuyên giữ liên lạc với cảnh sát Essex và các cơ quan hữu quan của Anh để nắm thông tin, kịp thời chuyển các dữ liệu do phía Anh cung cấp về trong nước nhằm thực hiện việc xác minh, đối chiếu sinh trắc học để xác minh danh tính nạn nhân; đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp xác nhận có công dân Việt Nam trong số các nạn nhân nêu trên.

Thêm một ca tử vong do sốt xuất huyết ở Đồng Nai

Chiều 28/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai xác nhận vừa có thêm một bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca thứ 3 tử vong do dịch sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn Đồng Nai tính từ đầu năm 2019 đến nay.

Trước đó, ngày 6/10, bệnh nhi T.U. (10 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) bị sốt xuất huyết và được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai điều trị. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh trở nặng, rối loạn đông máu, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan và  bé đã tử vong vào ngày 27-10.

Sau khi ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, ngành y tế TP Biên Hòa đã nhanh chóng tiến hành điều tra, huy động lực lượng xử lý ổ dịch và khu vực xung quanh nơi ở của bệnh nhi nhằm hạn chế lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 17.000 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 2,1 lần so với cùng kỳ 2018), xử lý hơn 2.600 ổ dịch. Trong đó, hơn 9.300 ca mắc sốt xuất huyết là trẻ dưới 15 tuổi.

CGV bị phạt 170 triệu đồng vì nhập phim có 'đường lưỡi bò'

Ngày 28/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định xử phạt cá nhân, đơn vị sai phạm trong việc duyệt phim Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ). Hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò" nhưng được cấp phép, chiếu mười ngày trước khi bị rút khỏi rạp Việt.

CGV - đơn vị phát hành phim - bị phạt hành chính vì nhập khẩu phim có hình ảnh vi phạm pháp luật. Ngoài 170 triệu đồng tiền phạt, CGV phải tiêu hủy tang vật - các file phim kỹ thuật số đã nhập, tài liệu quảng cáo phim. Trước đó, vào ngày 13/10, họ rút phim, trailer, lịch chiếu, hình ảnh quảng bá khỏi hệ thống và xin lỗi vì sự cố.

Ở Cục Điện ảnh, Quyền Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hà bị giáng chức thành Phó Cục trưởng. Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - điều hành Cục Điện ảnh từ ngày 28/10.

Bà Thu Hà cùng bà Lý Phương Dung (Cục phó Điện ảnh), ông Khuất Duy Tân (Trưởng phòng Phổ biến phim) và ông Trần Trung Dũng (Trưởng phòng Nghệ thuật) đều bị kỷ luật khiển trách.

Bộ chỉ thị Cục Điện ảnh phải khẩn trương bổ sung nhân sự, nâng cao năng lực công chức, nâng cao cơ sở vật chất phục vụ công tác thẩm định phim, kiện toàn nhân sự của Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim. Ngoài ra, đơn vị cần phối hợp Vụ Pháp chế nghiên cứu sửa luật Điện ảnh để việc phổ biến, cấp phép phim phù hợp hơn tình hình thực tiễn.

Bóng đá Việt Nam sẽ bội thu giải thưởng tại AFF Awards 2019?

Theo thông tin mới nhất, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã được trao quyền đăng cai lễ trao giải AFF Awards 2019 nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc của bóng đá Đông Nam Á năm 2018 và 2019. Điều này thể hiện sự ghi nhận của LĐBĐ Đông Nam Á trước những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam từ khu vực tới châu lục. AFF Awards được tổ chức 2 năm một lần, nước chủ nhà gần nhất năm 2017 là Indonesia. Được biết, VFF và Công ty Cổ phần Giải pháp truyền hình Thế Hệ mới - Next Media sẽ đồng tổ chức sự kiện này.

AFF Awards 2019 có 18 giải thưởng dành cho các cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiến cho bóng đá khu vực trong hai năm 2018 và 2019 gồm các hạng mục: Giải thưởng Thiện chí Asean; giải thưởng cống hiến trọn đời (AFF đã quyết định trao cho nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á Dato' Paul Mony giải thưởng này); giải thưởng trọng tài nam (nữ); trợ lý trọng tài nam (nữ); cầu thủ trẻ của năm; cầu thủ futsal của năm; đội bóng futsal của năm; giải thưởng Liên đoàn bóng đá của năm; đội tuyển quốc gia nam (nữ) của năm; giải thưởng HLV nam (nữ) của năm; giải thưởng bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018; giải thưởng đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á và giải thưởng cầu thủ nam (nữ) của năm.

Trong số 18 giải thưởng trên đây, Việt Nam có cơ hội giành từ 3-4 giải thưởng. Quang Hải là ứng viên sáng giá cho hạng mục Cầu thủ nam của năm. Văn Hậu cũng đứng trước cơ hội lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ trẻ của năm.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo gần như chắc chắn được đề cử vào hạng mục HLV của năm. Xét về thành tích, rõ ràng không có nhà cầm quân nào trong khu vực vượt qua được ông Park. Đội tuyển Việt Nam với thành tích vào top 8 Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018 đương nhiên cũng là ứng viên nặng ký ở hạng mục Đội tuyển nam của năm.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức ngày 8/11/2019 tại Hà Nội với sự góp mặt của đại diện Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, đại diện tới từ các Liên đoàn trực thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á; đại diện VFF, các HLV, cầu thủ…

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới