Thứ sáu, 29/03/2024 14:17 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/6/2019

MTĐT -  Thứ hai, 03/06/2019 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/6/2019 tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Kiểm tra phản ánh tôm hùm đất được bày bán số lượng lớn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ liên quan kiểm tra, làm rõ phản ánh tình trạng tôm hùm đất được bày bán, kinh doanh với số lượng lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ liên quan kiểm tra, làm rõ phản ánh của báo chí về tình trạng tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu, cấm phát triển nhưng vẫn được bày bán, kinh doanh trên thị trường nội địa với số lượng lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng khẩn trương kiểm tra, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả.

Kênh rạch chằng chịt, ĐBSCL gặp khó trong phòng dịch tả lợn châu Phi

Mới đây, tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, Bạc Liêu là địa phương thứ 9 tại khu vực ĐBSCL có dịch sau các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ.

Theo ông Trương Ngọc Trưng, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang, do đặc thù của vùng sông nước cũng là nguyên nhân lây lan của dịch tả.

Còn theo ông Võ Thành Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp, tỉnh này đang thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương và UBND tỉnh về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo ông Ngoan, khó hiện nay của Đồng Tháp là không đủ lực lượng và thành phần tham gia tại các chốt chặn tạm thời. Ngoài các tuyến đường chính trên quốc lộ, tỉnh lộ… thì còn nhiều tuyến đường huyện lộ, đường nông thôn, ngõ ngách, bến đò, phà… nên khó có thể kiểm soát hết được việc vận chuyển động vật.

Trong khi đó, ngành nông nghiệp Hậu Giang đã kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn việc giết mổ lợn trong, ngoài vùng có bệnh, để tỉnh tổ chức, quản lý tốt khâu vận chuyển, giết mổ đàn lợn trên địa bàn.

Tại tỉnh Cà Mau, với đặc thù vùng sông nước, giao thông đường thủy - bộ đan xen nhau, cùng với đó là việc thiếu lực lượng, phương tiện, phải huy động lực lượng các ngành khác không chuyên trách,… nên rất khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan dịch cao.

Bắt nghi phạm dùng súng nhựa cướp hơn nửa tỷ đồng tại Agribank Phú Thọ

Nghi phạm cướp hơn 500 triệu đồng tại phòng giao dịch Agribank, Phú Thọ hôm 31/5 vừa qua, đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ sau 36 giờ bao vây, phong tỏa.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1985 ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã khai nhận đi cướp ngân hàng để có tiền trả nợ lô đề, cờ bạc.

Do nắm được lịch trình hoạt động của phòng giao dịch tại huyện Thanh Ba là khoảng 9 đến 10 giờ, khoảng thời gian ít người giao dịch, nên đối tượng đã đi mượn xe ở tỉnh khác, làm mờ biển số, chuẩn bị găng tay và các dụng cụ như dao, súng nhựa, để cướp…

Sau đó khoảng 10h30 sáng ngày 31/5, đối tượng đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm dao bầu, súng ngắn khống chế nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền, yêu cầu đưa toàn bộ số tiền 527 triệu đồng đang kiểm đếm và nhanh chóng tẩu thoát.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trước trận đấu với Thái Lan

Chiều 2/6, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Buriram nhằm chuẩn bị cho King's Cup 2019.

Buổi tập diễn ra trong bầu không khí thoải mái và hứng khởi. HLV Park Hang-seo cũng khéo léo lồng ghép vào buổi tập các trò chơi vận động, vừa rèn phản xạ vừa giúp tăng sự gắn kết giữa các cầu thủ.

Đặc biệt, ở buổi tập đầu tiên này đội tuyển đã có thêm một thiết bị kỹ thuật mới để hỗ trợ công tác huấn luyện. Đây là thiết bị đã được đưa vào sử dụng rộng rãi tại các quốc gia có nền bóng đá phát triển, thông qua đó có thể giúp BHL nắm được các chỉ số về sức mạnh, nhịp tim, tốc độ, khối lượng vận động….của các cầu thủ trong buổi tập để từ đó có sự điều chỉnh về giáo án huấn luyện cho phù hợp với từng cầu th

 Ngay sau khi có mặt tại Thái Lan, đội tuyển cũng đã tiến hành bầu ban cán sự nhằm hỗ trợ BHL trong thời gian tập luyện và thi đấu tại King's Cup 2019.

 Theo đó, Quế Ngọc Hải được tín nhiệm với chiếc băng đội trưởng, hai đội phó là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Toàn.

Theo kế hoạch, ngày 3/6 toàn đội sẽ có buổi tập làm quen với sân thi đấu Chang Arena.

Phim ngắn Việt Nam đoạt giải tại cannes 2019

Cành cọ Vàng năm 2019 đã thuộc về tác phẩm điện ảnh "Parasite" (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên điện ảnh Hàn Quốc gặt hái trọn vẹn giải thưởng cao nhất, danh giá nhất tại Liên hoan phim Cannes.

Tự hào hơn khi bộ phim ngắn của Việt Nam "Hãy thức tỉnh và sẵn sàng" đã vượt 9 phim khác để thắng ở hạng mục "Directors' Fortnight" (Tuần lễ đạo diễn) - một nhánh của Liên hoan phim Cannes, ra đời từ năm 1968 nhằm vinh danh dòng phim nghệ thuật không tranh giải chính.  Điều này một lần nữa cho thấy điện ảnh Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang có những bước tiến vượt bậc.

Một niềm tự hào không nhỏ khi bộ phim ngắn "Hãy thức tỉnh và sẵn sàng" của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã vượt qua các ứng cử viên đến từ nhiều quốc gia để thắng giải ở hạng mục "Tuần lễ đạo diễn" (Directors' Fortnight) - một nhánh của Liên hoan phim Cannes, ra đời từ năm 1968 nhằm vinh danh dòng phim nghệ thuật không tranh giải chính. "Tuần lễ đạo diễn" là chương trình chiếu phim quan trọng ở Cannes, bên cạnh chương trình chiếu phim tranh giải Cành cọ Vàng. Đây cũng chính là cơ hội, là mảnh đất tôn vinh những nhà làm phim trẻ với những bộ phim ngắn của họ.

"Hãy thức tỉnh và sẵn sàng" là tác phẩm thứ hai của các nhà làm phim trẻ Việt Nam thuộc "Dự án phim ngắn CJ" của một nhà tài trợ trong nước, đang có những bước tiến xa tại các Liên hoan phim Quốc tế. Trước đó, phim ngắn "Một khu đất tốt" của Phạm Ngọc Lân đã được chọn để tranh tài tại hạng mục phim ngắn thuộc Liên hoan phim Berlin vào đầu tháng 2, đồng thời nhận được giải thưởng "Đề cử đặc biệt cho phim ngắn nước ngoài xuất sắc nhất" trong khuôn khổ Liên hoan phim Las Palmas (Tây Ban Nha).

Đạo diễn Phạm Thiên Ân sinh năm 1989, từng giành giải nhì cuộc thi "Làm phim ngắn 48 giờ" năm 2014. Năm 2018, phim ngắn "Câm lặng" của anh được chiếu tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Palm Spring và được chọn tranh giải tại gần 15 Liên hoan phim Quốc tế như Winterthur, Tampere, Hong Kong, Encounters, Aspen...

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.