Thứ bảy, 20/04/2024 03:43 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/3/2020

MTĐT -  Thứ tư, 04/03/2020 11:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 4/3/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Hà Nội 5 ngày không có ca nghi nhiễm mới

Tính đến ngày 4/3, các bệnh viện đã thực hiện giám sát 97 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, tất cả đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

"Hiện tại, không có trường hợp nào cần cách ly theo dõi tại bệnh viện. 580 trường hợp tiếp xúc gần đều kết thúc giám sát", đại diện Sở Y tế Hà Nội cho hay.

Theo Sở Y tế, đến nay Hà Nội chưa ghi nhận người nào dương tính nCoV nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh từ những người về từ vùng dịch. Không loại trừ khả năng dịch bùng phát và lan rộng ở thành phố.

Trưa 1/3, sân bay Nội Bài đã dừng tiếp nhận các chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc. 2.240 người đi về từ Hàn Quốc đang được cách ly tập trung tại các khu vực do Bộ Tư lệnh thủ đô quản lý.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết trong trường hợp dịch bùng phát, các đơn vị y tế trên địa bàn có thể cung cấp 5.000 giường điều trị cho người bệnh Covid-19. Các bệnh viện đa khoa của Hà Nội đã thành lập hơn 40 tổ cấp cứu phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ cho đơn vị tuyến dưới.

Ngành du lịch ước tính thiệt hại 7 tỷ USD do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020 diễn ra tại Hà Nội chiều nay (3/3), dưới sự chủ trì của ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ, nhiều nội dung được báo chí và dư luận quan tâm đã được đề cập.

Về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm, Chính phủ đánh giá, thời gian qua, công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 được đặt ra là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần "chống dịch như chống giặc" của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng với hệ thống các giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Nhờ vậy, Việt Nam đã đạt được kết quả thành công bước đầu quan trọng trong phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19, được cộng đồng quốc tế và nhân dân đánh giá cao. Cả nước chỉ ghi nhận 16 ca mắc COVID-19 và đã điều trị hồi phục sức khỏe cho cả 16 người, nhiều ngày qua không ghi nhận ca nhiễm bệnh mới. Các hoạt động giám sát y tế, cách ly người đến từ vùng dịch (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Italy...) đã được thực hiện nghiêm.

Chính phủ cũng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia và nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp đồng bộ, toàn diện của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tuy nhiên, trong nhiều ngày qua, tại nhiều nước trên thế giới, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến mới phức tạp, số người mắc tăng nhanh, lan rộng sang nhiều nước, trong đó có những địa bàn là thị trường, đối tác quan trọng của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, một số quốc gia châu Âu... Diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới vẫn tiếp tục hết sức phức tạp và khó lường, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến các khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội, gây thiếu hụt lao động tức thời, làm gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động lưu chuyển, vận chuyển hàng hóa, hành khách, dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch, ăn uống, lưu trú…bị ảnh hưởng nặng nề. Lưu trú khách sạn giảm 60%, số lượng du khách giảm 2 con số, ngành du lịch ước tính thiệt hại khoảng 7 tỷ USD. Một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tạm ngừng hoặc thu hẹp hoạt động.

Trong tháng 2 và hai tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kết hợp với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cúm gia cầm H5N1, H5N6… trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm do tác động của dịch, một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ chưa đạt kết quả như dự kiến, tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều điểm sáng, cụ thể như :

- Thị trường tiền tệ, tín dụng cơ bản ổn định, đến ngày 20/2, so với cùng kỳ năm 2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 13,06%, huy động vốn tăng tăng 14,15%. Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạm thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xây dựng kế hoạch hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch COVID-19, áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất cho vay, miễn giảm phí dịch vụ. Như chúng ta biết, trước khó khăn, thiệt hại nặng nề của các cá nhân, doanh nghiệp bởi dịch COVID-19, 23 tổ chức tín dụng thông báo đã miễn, giảm lãi suất, khoanh, giãn nợ... cho 44.000 khách hàng với dư nợ tín dụng lên tới 222.000 tỷ đồng.

- Kinh tế vĩ mô cơ bản tích cực; CPI tháng 2/2020 giảm 0,17% so với tháng trước. CPI bình quân 02 tháng đầu năm tăng 5,91%, tuy thấp hơn so với tháng trước (6,43%) nhưng vẫn còn ở mức cao.

- Xuất khẩu vẫn tăng trưởng; nhập siêu trong kiểm soát. Xuất khẩu ước đạt 36,9 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Nhập khẩu ước đạt 37,1 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Nhập siêu khoảng 176 triệu USD.

- Nông nghiệp vẫn được duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng; dịch bệnh dần được kiểm soát, đàn gia cầm tăng 13,8%, đàn bò tăng 2,4%; khai thác gỗ tăng 3,6%; sản lượng thủy sản tăng 2,7%.

- Mặc dù chịu tác động mạnh của dịch COVID-19 nhưng các ngành công nghiệp vẫn duy trì, ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá; IIP tháng 2/2020 ước tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước; IIP 2 tháng 2020 ước tăng 6,2%, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 7,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,4%...

- Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng cả về số lượng và vốn; số doanh nghiệp giải thể giảm sau nhiều năm. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tiếp tục đạt mức cao so với cùng kỳ; với trên 17.400 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 364 nghìn tỷ đồng (tăng 9,1% về số doanh nghiệp và tăng 47,1% về số vốn đăng ký). Có gần 12.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,1%. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Số lượt hộ thiếu đói, giảm 85,8%, số nhân khẩu thiếu đói, giảm 86,4%; hỗ trợ các hộ thiếu đói trên 205 tấn gạo; đặc biệt đã chi 517 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương cho chống dịch COVID-19.

Sân bay Vân Đồn đón thêm 170 hành khách về từ Hàn Quốc

 Lúc 14h08 chiều 3/3, chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon, thuộc Seoul (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, chở theo 170 hành khách.

Trong đó có 6 người nước ngoài, còn lại đều là người Việt. Công tác kiểm tra y tế và sắp xếp bố trí phương án cách ly đang được cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Ninh gấp rút triển khai, đảm bảo an toàn trong việc kiểm soát dịch bệnh và sớm ổn định cuộc sống cho những người trở về.

Kiểm tra thân nhiệt và phun khử trùng đối với toàn bộ hành khách, hành lý được coi là một trong những thủ tục bắt buộc khi nhập cảnh. Dù trước khi về Việt Nam, tại sân bay ở Hàn Quốc, tất cả những hành khách này đều đã được kiểm tra y tế và giám sát trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm và đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay, khu vực làm thủ tục nhập cảnh, kiểm dịch, khử trùng đều được bố trí ngoài trời, nằm riêng biệt với trung tâm điều hành của sân bay.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, địa phương này đã lên kế hoạch, xây dựng phương án chi tiết để đón hành khách từ Hàn Quốc trở về nên luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay.

Nhiều hành khách trên chuyến bay này không giấu nổi xúc động khi được trở lại Việt Nam. Dù vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu nào của bệnh dịch, nhưng nhiều người trong số họ tình nguyện được cách ly, vì suy nghĩ đơn giản, cách ly là để yên tâm cho bản thân và cộng đồng.

Chuyến bay vừa hạ cánh chiều nay là chuyến bay thứ 6 từ Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay Vân Đồn. 3 ngày qua, 1.099 hành khách từ Hàn Quốc trở về Việt Nam. Qua công tác kiểm tra y tế, lực lược chức năng chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bất thường, nhưng theo quy định Bộ Y tế, những trường hợp này vẫn phải cách ly tập trung trong thời gian 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

TP.HCM: Bắt nhóm đầu cơ gần 1 triệu khẩu trang không rõ nguồn gốc

Chiều 3/3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM phối hợp với Đội 4 - Quản lý thị trường TP.HCM bắt quả tang đường dây đầu cơ gần 1 triệu chiếc khẩu trang, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, cơ quan chức năng vào kho tại số 4 đường Lương Thế Vinh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) kiểm tra hành chính.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện gần 400 thùng khẩu trang y tế chứa gần 1 triệu chiếc khẩu trang chuẩn bị được vận chuyển lên xe. Số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhóm người trên có thể gom khẩu trang rồi đưa hàng sang Campuchia rồi sang các nước khác tiêu thụ.

Trú mưa trong hang, 2 cha con bị đá đè tử vong thương tâm

Khoảng 12h45' ngày 3/3, anh Thào Seo Tỏa (sinh năm 1982) và con gái là cháu Thào Thị Tăng (sinh năm 2005), trú tại thôn Trung La, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, trong lúc đang làm nương gặp mưa chạy vào hang đá trú.

Bất ngờ hang đá sập xuống đè vào người khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Ngay sau tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân xấu số.

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, vào thời điểm trên tại Bắc Hà chỉ có mưa nhỏ rải rác, thời tiết không có gì bất thường. Tuy nhiên, tại một số địa phương như huyện Si Ma Cai, Mường Khương ở cùng thời điểm lại xuất hiện mưa đá khá lớn, chưa có thống kê thiệt hại cụ thể.

Trước đó vào tối 2/3, mưa đá cũng xuất hiện tại một số khu vực của thành phố Lào Cai và huyện Sa Pa.

Phòng vé Trung Quốc đã thiệt hại gần 2 tỷ USD vì dịch Covid-19

Theo công ty phân tích dữ liệu Comscore, phòng vé Trung Quốc đã đánh mất khoản tiền lên tới 1,9 tỷ USD trong khoảng hai tháng qua sau khi các nhà rạp buộc phải đóng cửa vì dịch Covid-19 bùng phát.

Trung Quốc bắt đầu trải qua khủng hoảng vì virus corona vào đúng thời điểm ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Ngay lập tức, toàn bộ rạp chiếu phim trên khắp quốc gia tỷ dân buộc phải ngừng hoạt động.

Trong hai tháng đầu năm, doanh thu bán vé tại Trung Quốc là 238 triệu USD. Cùng kỳ thời gian năm 2019, con số này là 2,148 tỷ USD. Còn hồi 2018, phòng vé Trung Quốc kiếm được tới 2,378 tỷ USD sau hai tháng.

Con số thiệt hại đối với phòng vé Trung Quốc rất lớn bởi đầu năm có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Suốt những ngày đầu năm âm lịch 2020, các bộ phim Hoa ngữ mới liên tục hủy lịch ra rạp. Các bom tấn Hollywood cũng không phải phải ngoại lệ. Lần lượt 1917, Dolittle, Jojo Rabbit và No Time to Die đã lỗi hẹn với khán giả quốc gia tỷ dân hoặc hủy lịch công chiếu.

Đau đầu hơn cả là trường hợp của Mulan. Disney đã tiêu tốn 200 triệu USD cho phiên bản live-action của bộ phim hoạt hình cùng tên, cũng như chiêu mộ dàn sao Hoa ngữ hùng hậu với Lưu Diệc Phi đóng chính. Hiện chưa rõ Mulan đến bao giờ mới chính thức khởi chiếu tại Trung Quốc, trong bối cảnh các nhà rạp có thể phải đóng cửa tới hết tháng 3.

Họp bàn hoãn trận Malaysia gặp Việt Nam vì dịch Covid-19

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định sẽ họp bàn với FIFA trong tuần này để bàn về sự thay đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 và vòng loại Asian Cup 2023, vốn được định ngày vào tháng 3 và tháng 6/2020.

"Do những lo ngại về sức khỏe ngày càng tăng và việc hạn chế di chuyển do sự lây lan của dịch Covid-19, AFC chủ động giải quyết tình huống phát sinh chưa từng có và thảo luận sơ bộ với một số liên đoàn bóng đá thành viên khu vực Đông Á tại Kuala Lumpur", thông báo có đoạn.

Khu vực tiếp theo AFC và FIFA thảo luận về việc dời lịch thi đấu là Tây Á. Từ ngày 7/3 đến 10/3, hai cơ quan này sẽ tiếp tục thảo luận về việc có thể dời lịch thi đấu của khu vực Tây Á và Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam sẽ có trận đối đầu với Malaysia trên sân khách vào ngày 31/3 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 5 trận, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có 11 điểm, đứng đầu bảng hơn Malaysia 2 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng không loại trừ khả năng hoãn các trận đấu tại vòng loại World Cup vì sự lây lan của dịch Covid-19.

"Sức khỏe của mọi người là quan trọng nhất", Daily Mail dẫn lời ông Gianni Infantino hôm 28/2. "Lúc này, tôi sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào. Tôi nghĩ chúng tôi cần quan sát tình hình một cách sát sao. Chính quyền và các tổ chức có liên quan sẽ chịu trách nhiệm chính".

"Chúng ta phải tránh phản ứng thái quá. Tôi không mong việc sẽ phải hoãn các giải đấu. Sẽ rất khó để đưa ra lệnh cấm khi mỗi quốc gia đều đang có tình trạng khác nhau", ông Infantino nói.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...