Thứ năm, 18/04/2024 11:33 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/3/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 06/03/2020 06:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 6/3/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Gần 2.000 người từ Hàn Quốc về sân bay Vân Đồn

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tất cả hành khách đi trên 10 chuyến bay từ Hàn Quốc về. Sau khi máy bay hạ cánh, mọi thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch, khử trùng... được thực hiện bên ngoài nhà ga để hạn chế lây nhiễm, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay.

Trong quá trình vận chuyển, tổ bay và nhân viên mặt đất đều mặc đồ bảo hộ y tế đặc chủng; phối hợp với nhà chức trách tại Hàn Quốc kiểm tra sức khỏe của tất cả hành khách, phi hành đoàn trước khi lên máy bay; không phục vụ suất ăn, tạp chí, chăn và dịch vụ giải trí trên chuyến bay.

Sau khi thực hiện các quy trình kiểm tra thân nhiệt, tiêu độc khử trùng hành lý, toàn bộ công dân Việt Nam được chuyển thẳng về các khu vực cách ly tập trung tại Quảng Ninh và các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình... Riêng 144 khách nước ngoài quốc tịch Nhật Bản, Nga, Canada được cách ly tại một khách sạn ở TP Hạ Long.

TP.HCM: Cháy lớn tại công ty gỗ nằm trong khu công nghiệp

Tối 5/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một công ty gỗ nằm trong Khu công nghiệp Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều đơn vị đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ tối nay, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát dữ dội tại một công ty sản xuất gỗ nằm ở Lô F1, Khu công nghiệp Cát Lái (Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).

Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan nhanh và có nguy cơ ảnh hưởng đến các công ty bên cạnh.

Trước tính chất phức tạp của vụ cháy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 2, Quận 9, Quận 7 và một số đơn vị khác đến hiện trường triển khai dập lửa từ nhiều hướng. Toàn bộ các tuyến đường qua khu vực được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến gần 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, lính cứu hỏa vẫn đang tiếp tục dập lửa tàn để ngăn không cháy trở lại. Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Bắt giữ số lượng lớn xe đạp thể thao cũ nhập lậu qua biên giới

Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây vận chuyển 100 chiếc xe đạp cũ (dạng thể thao), được nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam với mục đích tân trang để kiếm lời.

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển 100 chiếc xe đạp cũ (dạng thể thao) được nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ, ngày 4/3, tại Tỉnh lộ 781, ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh kiểm tra xe ôtô tải biển số 70M-000.91 do tài xế N.V.C, sinh năm 1984, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện trên ôtô tải đang vận chuyển 26 xe đạp, 2 động cơ xe môtô, 1 bình xăng con. Tất cả đã qua sử dụng, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với Cơ quan công an, tài xế C khai nhận là nhân viên bưu điện huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tiến hành kiểm tra tại Bưu điện huyện Châu Thành, lực lượng chức năng thu giữ thêm 74 chiếc xe đạp không có hóa đơn chứng từ.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định chủ của lô hàng kể trên là Võ Thành Phong (sinh năm 1990) và Lê Văn Tuốt (sinh năm 1970), cùng ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận lô hàng kể trên được mua từ Campuchia về Việt Nam để tân trang lại bán kiếm lời. Ước tính tổng giá trị lô hàng trên khoảng 200 triệu đồng.

Điện ảnh thế giới ước tính mất 5 tỷ USD vì COVID-19

Vì dịch COVID-19, thị trường phim Hàn Quốc, Trung Quốc và Ý bị sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến ngành điện ảnh thế giới bị thiệt hại khoảng 5 tỷ USD.

Cụ thể, doanh thu phòng vé Hàn Quốc giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2019. Còn tại Ý, hiện 850 rạp tại miền Bắc đã phải đóng cửa, doanh thu sụt giảm 44% so với tuần trước. Điều đáng nói, dịch COVID-19 ập đến trong bối cảnh phòng vé nước này đang có dấu hiệu khởi sắc, tăng 22% doanh thu trong tháng 1, một số phim nội địa như Tolo Tolo hay Gli anni più belli thành công.

Các chuyên gia dự đoán, tổn thất sẽ tăng mạnh trong những ngày tới khi thị trường lớn nhất thế giới Bắc Mỹ (gồm Mỹ và Canada) có hơn 100 ca nhiễm COVID-19. Một số "bom tấn" của Hollywood như: Mulan, No Time To Die, Onward... phải lùi ngày phát hành tại một số nước châu Á.

Hoãn trận Malaysia gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Theo thông tin từ website của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), AFC đã chính thức hoãn các trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vì dịch Covid-19, trong đó có trận Malaysia gặp Việt Nam vào ngày 31/3.

Các trận đấu diễn ra trong tháng 3 sẽ chuyển tới tháng 10, còn các trận diễn ra vào tháng 6 sẽ chuyển sang tháng 11.

Tối 5/3, theo trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, một đề nghị chính thức về hoãn các trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022 đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2023 sẽ được FIFA và AFC chia sẻ tới các Liên đoàn thành viên có liên quan.

FIFA và AFC sẽ cập nhật và thông báo về lịch thi đấu các lượt trận kế tiếp tại vòng loại World Cup 2022 trong vài ngày tới, sau khi tham khảo ý kiến các liên đoàn bóng đá thành viên AFC.

Đây là kết quả của cuộc họp khẩn vào hôm 2/3 giữa AFC và các liên đoàn thành viên Đông Nam Á tại Kuala Lumpur (Malaysia). Dịch Covid-19 đang lây lan trên thế giới, và việc hoãn các trận đấu nhằm hạn chế sự lây lan là chủ trương của không chỉ AFC mà còn cả Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Khách quốc tế đến TP.HCM giảm hơn 50%

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, lượng khách quốc tế đến địa bàn trong tháng 2 ước đạt hơn 346 nghìn lượt, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung 2 tháng đầu năm, khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt gần 1,2 triệu lượt, giảm gần 22% so với cùng kỳ và đạt 13,19% kế hoạch năm 2020.

Xét về doanh thu, ngành du lịch đem về cho TP khoảng 8,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 2, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 37% so với tháng 1. Hai tháng đầu năm, doanh thu du lịch ước đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ và đạt 15% kế hoạch năm 2020.

Ước tính trong tháng 2 và quý I/2020, doanh thu các doanh nghiệp lữ hành giảm 40-60%, riêng các doanh nghiệp chuyên thị trường Trung Quốc giảm 70-80%. Điều này cũng khiến hàng loạt công ty cắt giảm nhân sự, điều chỉnh mức lương.

Đối với các khách sạn 3-5 sao, công suất bán phòng giảm 40-50% so với cùng kỳ năm 2019, khiến tổng doanh thu giảm 60-70%, nhân sự phải cắt giảm 30%. Lượng khách tại một số nhà hàng lớn trên địa bàn cũng giảm 30-50%, riêng nhà hàng Hoa giảm 70%.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.