Thứ sáu, 19/04/2024 17:00 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/7/2020

MTĐT -  Thứ năm, 09/07/2020 06:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/7/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly Covid-19 để về quê

Tối 8/7, trao đổi với Zing, ông Phan Văn Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp trốn khỏi khu cách ly theo dõi dịch Covid-19 tại địa phương.

Theo ông Vũ, chiều cùng ngày nhân viên y tế phát hiện một nam thanh niên không có mặt tại khu cách ly trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân IV, xã An Phước (huyện Long Thành) nên phát thông báo.

Các đơn vị chức năng nhanh chóng tỏa ra các hướng tìm kiếm và phát hiện anh này đang đi cách nơi cách ly khoảng 1 km và đưa về.

“Nam thanh niên tự ý bỏ trốn về quê Hà Tĩnh, trong vòng 60 phút lực lượng chức năng đã tìm thấy”, ông Vũ thông tin.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

Tại văn bản số 5480/VPCP-KTTH, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi doanh nghiệp trong thực hiện. Các bộ, ngành chú trọng công tác truyền thông, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính; vận hành các hệ thống trực tuyến để tạo bước chuyển của cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp.

Bộ Công an (Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tái cấu trúc quy trình xử phạt vi phạm giao thông đường bộ hoàn toàn trực tuyến. Trước mắt, Bộ Công an thực hiện ra quyết định xử phạt điện tử; cung cấp dịch vụ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp phòng, cấp đội tại Cục Cảnh sát Giao thông và 63 tỉnh, thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 7/2020 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23/3/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ cung cấp dịch vụ khai báo tình hình sử dụng lao động liên thông với thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 9/2020.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích hợp, cung cấp hai dịch vụ công: Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyên và Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 7/2020.

Số ca nhiễm mới trong ngày ở Mỹ tăng kỷ lục

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca mắc Covid-19 trong ngày 07/07 ở Mỹ đã vượt ngưỡng 60.000, mức cao chưa từng có. Kỷ lục lây nhiễm trong ngày ở Mỹ trước đó là hơn 54.000 được ghi nhận ngày 02/07.

Mỹ hiện đã xác nhận hơn 3 triệu ca nhiễm trên tổng số 50 bang và gần 134.000 người đã tử vong.

Toàn bộ các bang ở Mỹ tới nay đã bắt đầu gỡ bỏ lệnh ở nhà và các giới hạn khác nhằm tài khởi động nền kinh tế sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, điều này đã dẫn tới việc gia tăng về số ca nhiễm mỗi ngày tại một số bang bao gồm Arizona, California và Florida từ 20.000 lên quá 50.000 vào tuần trước.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Mỹ ngày 07/07 đã chính thức bắt đầu quá trình rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới, có hiệu lực từ tháng 7/2021.

Thu giữ gần 6 tấn xuất bản phẩm vi phạm

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội, vừa kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động in tại cơ sở gia công của ông Vũ Anh Tú (địa chỉ số 44, ngõ 441, đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra ngày 22/5, cơ sở gia công của ông Vũ Anh Tú đang thực hiện gia công xuất bản phẩm. Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Tú xuất trình giấy tờ liên quan điều kiện hoạt động, gia công sau in xuất bản phẩm và hồ sơ, tài liệu liên quan 12 đầu sách đang gia công tại xưởng.

Trên cơ sở thông tin liên quan 4 khách hàng đặt gia công do ông Tú cung cấp, Phòng PA03 đã liên hệ làm việc với 2 người trong số này. Cả hai không thừa nhận là chủ sở hữu số xuất bản phẩm bị tạm giữ và không đặt gia công tại cơ sở này. Hai người còn lại chưa xác minh được thông tin.

Với các vi phạm kể trên, ông Vũ Anh Tú sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Hoạt động gia công sau in nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh".

Số tang vật vi phạm đang bị giữ đã được Thanh tra Sở thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết thông báo tại trụ sở cơ quan.

Phố Hiến FC lên tiếng về hành động bạo lực của HLV Hứa Hiền Vinh

Ở trận đấu giữa Phố Hiến với An Giang ở vòng 6 hạng Nhất Quốc gia 2020 chiều 7/7, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh có hành động bạo lực, bóp cổ và thúc củi trỏ với cầu thủ Võ Văn Huy bên phía đội khách.

Cụ thể, mọi chuyện xuất phát từ việc cầu thủ Võ Văn Huy nóng nảy, sút bóng mạnh vào khu vực cabin huấn luyện của Phố Hiến FC ở phút 90 +1 trận đấu. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh lập tức cư xử nóng nảy, lao vào sân, bóp cổ và thúc củi trỏ với cầu thủ An Giang. Việc này khiến cầu thủ hai bên xảy ra xung đột sau đó. “Thuyền trưởng” Phố Hiến FC hành xử bạo lực nên kéo theo một cầu thủ khác của đội nhà lao vào “ đòi ăn thua”.

Sau tình huống trên, cầu thủ Võ Văn Huy nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân trong khi huấn luyện viên Phố Hiến FC cũng phải chịu thẻ vàng.

Sự việc khiến huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh nhận nhiều chỉ trích sau trận đấu bởi là “thầy” mà hành xử thiếu văn hóa, sử dụng hành vi bạo lực trên sân bóng.

Sáng 8/7, câu lạc bộ Phố Hiến chính thức lên tiếng về sự việc không hay mới xảy ra bằng bài đăng trên trang Facebook chính thức. “Phản ứng thiếu kiểm soát mang tính nhất thời của hai bên đã được hòa giải ngay sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Hiền Vinh và cầu thủ Văn Huy đã chủ động gặp nhau và trao đổi một cách tình cảm,” đội bóng từ Hưng Yên cho hay.

Đội bóng nhiều cơ hội lên chơi tại V-League mùa sau chia sẻ: “Thay mặt cho huấn luyện viên Hiền Vinh nói riêng và toàn thể tập thể câu lạc bộ Phố Hiến nói chung, bằng thông cáo này, chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi về hình ảnh không đẹp đã xảy ra. Phố Hiến sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và nỗ lực hướng tới hình ảnh tích cực, cả về chuyên môn lẫn hoạt động. Rất mong các cổ động viên, người hâm mộ và các đối tác đồng hành tiếp tục tin tưởng vào câu lạc bộ Phố Hiến và huấn luyện viên Hiền Vinh.”

Phố Hiến FC cho biết ông Vinh đã phải thực hiện tường trình tới lãnh đạo đội bóng và gửi lời xin lỗi tới toàn thể các cầu thủ, cán bộ nhân viên. Lãnh đạo Phố Hiến FC cũng đã kiểm điểm và nhắc nhở sâu sắc tới tập thể về sự việc đã qua.

Khởi động cuộc thi ‘Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An’

Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám vừa phát động cuộc thi "Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An". Cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm 650 năm Ngày mất của thầy giáo Chu Văn An (1370-2020); chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Cuộc thi nhằm thể hiện lòng tri ân của của các thế hệ người dân Việt Nam – một dân tộc có truyền thống "Tôn sư trọng đạo" – đối với một trong những thầy giáo ưu tú nhất của nền giáo dục nước nhà. Thông qua cuộc thi, các em học sinh sẽ có những hiểu biết sâu sắc thêm về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp cho nền văn hóa, giáo dục đất nước của thầy giáo Chu Văn An. Từ đó, góp phần khích lệ lòng tự hào dân tộc, lan tỏa đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về truyền thống hiếu học, hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo, coi trọng các bậc hiền tài… trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam.

Cuộc thi "Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An" dành cho học sinh các trường mang tên thầy Chu Văn An trên cả nước cũng như các học sinh yêu thích tìm hiểu về thầy giáo Chu Văn An. Các tác phẩm tham dự thể hiện trên nhiều hình thức, như: Bài viết (không quá 1200 từ); kể chuyện dưới dạng video clip; tiểu phẩm; truyện tranh khổ A4; tranh vẽ khổ A3…

Cuộc thi gồm 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 2-5/10/2020; chấm và công bố kết quả từ ngày 7 đến 12/10/2020. Các tác phẩm vào vòng chung khảo sẽ hoàn thiện và nộp bài thi từ ngày 13-15/10/2020. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích/1 thể loại ở mục Giải Tập thể và 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba, 3 giải Khuyến khích/1 thể loại ở mục Giải Cá nhân sẽ được trao trong cuộc thi này.

Lễ trưng bày và trao giải thưởng chung khảo cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11/2020 trong dịp kỷ niệm 650 năm ngày mất của thầy giáo Chu Văn An tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước