Thứ bảy, 20/04/2024 09:23 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 24/4/2019

MTĐT -  Thứ tư, 24/04/2019 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 24/4/2019 Tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

TP HCM giải quyết gần 68% đơn thư khiếu tố năm 2018

HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP năm 2018 vào chiều 23/4.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải cho biết TP đã giải quyết 1.219 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt gần 77%; giải quyết 143/176 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ hơn 81%. TP đã tổ chức tiếp 60.193 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp 259 đoàn. Tỉ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2018 đạt gần 68%, giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan giám sát chặt chẽ các nội dung liên quan đến Nghị quyết 54. Cụ thể là đề án sữa học đường, giám sát để đấu thầu công khai, bảo đảm chất lượng; điều chỉnh mức thu học phí THCS công lập. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý UBND TP tìm giải pháp, chỉ đạo các sở - ngành, quận - huyện nâng cao tỉ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ Trái đất

Nhân Ngày Trái đất (22/4), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Guterres kêu gọi thế giới “làm tất cả những gì có thể” để ứng phó biến đổi khí hậu, nhằm bảo vệ trái đất. Tại phiên họp cùng ngày của Đại hội đồng LHQ với chủ đề “Đối thoại tương tác nhằm chung sống hài hòa với thiên nhiên”, quan chức LHQ cùng đại diện các nước thành viên đã thảo luận về các giải pháp tức thời, nhằm đối phó tình trạng trái đất ấm lên, xây dựng một tương lai công bằng cho tất cả mọi người.

Nhân dịp này, các hoạt động tuần hành vì trái đất đã diễn ra tại nhiều nơi. Tại Italy, hàng nghìn học sinh, sinh viên Italy cùng giáo viên đã xuống đường ở thủ đô Rome, tham gia tuần hành và các sự kiện do các nhà hoạt động môi trường tổ chức, nhằm kêu gọi bảo vệ trái đất. Hoạt động kêu gọi chống biến đổi khí hậu cũng diễn ra sôi nổi tại Đức, Tây Ban Nha...

Trong khi đó, hàng nghìn người Anh đã tham gia tuần hành chống biến đổi khí hậu, kêu gọi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu và sinh thái; ban hành các chính sách có tính ràng buộc pháp lý nhằm giảm lượng khí thải các-bon xuống mức 0% vào năm 2025... Hơn 960 người quá khích đã bị cảnh sát bắt giữ, hàng chục người bị buộc tội gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố vụ án tài xế "xe điên" đâm liên hoàn khiến nữ lao công tử vong

Liên quan đến vụ va chạm giữa ô tô với 5 xe máy khiến 1 nữ nhân viên quét rác tử vong tối qua (22/4) tại Đường Láng, thành phố Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết đã giao công an quận Đống Đa khởi tố hình sự vụ án vi phạm quy định về giao thông.

Hiện công an quận Đống Đa đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Tuyên sinh năm 1979, trú tại ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình. Cơ quan chức năng bước đầu xác định lái xe tối 22/4, Đỗ Xuân Tuyên điều khiển xe ô tô 29A-784.09 lưu thông trên đường Vĩnh Hồ thì xảy ra va chạm với 5 xe máy.

Sau va chạm, lái xe tiếp tục cho xe di chuyển ra đường Tây Sơn vào đường Láng. Khi xe ô tô đến trước cửa số nhà 220 đường Láng thì đâm vào nữ nhân viên quét rác khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe ô tô BKS 29A-784.09 hư hỏng nặng, lốp vỡ, vành méo, túi khí ở vô lăng nổ. Một chiếc xe ô tô 4 chỗ khác cũng bị hư hỏng nặng do bị ô tô đâm vào.

Được biết Đỗ Xuân Tuyên là Giám đốc một công ty vật tư công nghiệp có trụ sở tại đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

MU vs Man City: Nhấn Quỷ đỏ chìm sâu khủng hoảng

Giữa tuần trước, cả MU lẫn Man City đều phải nếm trái đắng ở đấu trường Champions League theo hai cách rất khác nhau. Trong khi Quỷ đỏ thua tối tăm mặt mũi trước Barca thì đoàn quân Guardiola dừng cuộc chơi cay đắng sau trận cầu siêu kịch tính với kết quả được định đoạt bằng công nghệ VAR.

Cách phản ứng sau thất bại của hai "ông lớn" thành Manchester cũng hoàn toàn trái ngược. Man City thắng nhẹ Tottenham 1-0 để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch. MU thì thảm bại 0-4 trên sân Everton với màn trình diễn tệ nhất kể từ đầu mùa.

Đây không phải là thời điểm thích hợp để đội bóng của Solskjaer bước vào đại chiến thành Manchester. Quỷ đỏ thua 3/6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Bên kia chiến tuyến, Man "xanh" thị uy sức mạnh bằng 10 chiến thắng liên tiếp ở giải quốc nội.

Sau 90 phút bị hạ nhục trên sân đấu Goodison Park, giới mộ điệu đang rất chờ đợi sự phản ứng của Red Devils. Từ Solskjaer đến Paul Pogba đều phát biểu "lên gân" để cố gắng xốc lại tinh thần.

Nhưng dù bất bại 14 trận liên tiếp trên thánh địa Old Trafford ở sân chơi Premier League mùa này, nhiều người đang rất hoài nghi về khả năng kiếm điểm của MU trước kình địch cùng thành phố.

Man City đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp khi xa nhà và mới chỉ duy nhất một lần gục ngã khi đương đầu với đối thủ nằm trong nhóm "Big Six" kể từ đầu giải.

Lần đầu tiên trong lịch sử, nhà cái châu Á ra tỷ lệ kèo Man City chấp sâu MU đến như vậy trên sân khách (0: 1 1/4). Lý do là bởi Quỷ đỏ đang chơi rất rời rạc và các nhân tố dưới hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ.

Chưa công chiếu, Avengers: Endgame đã kiếm được 120 triệu USD

Còn chưa có ngày công chiếu chính thức Avengers: Endgame nhưng độ hot của bộ phim này không hề nhỏ. Chỉ riêng với thị trường của Mỹ, bom tấn của Marvel đã thu được 120 triệu USD tiền vé, chỉ tính các vé bán trước.

Số tiền này chưa tính đến các thị trường tiềm năng trên thế giới như Trung Quốc. Nhiều khả năng là bộ phim sẽ phá mức kỉ lục trong buổi công chiếu đầu tiên tại các phòng vé.

Dự đoán, Avengers: Endgame có thể kiếm được 300 triệu USD tại Mỹ, phá vỡ kỷ lục của Infinity War với 257.6 triệu USD.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 24/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam