Thứ sáu, 29/03/2024 21:34 (GMT+7)

Tuyến metro Hà Nội tỷ USD lùi tiến độ đến 2023

Phạm Giang -  Thứ năm, 07/06/2018 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc chậm trễ, lùi tiến độ tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội do các đoạn đi ngầm chưa được giải phóng mặt bằng.

Ngày 6/6, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MR)cho biết đến nay, tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đa đạt 43% tiến độ. Tuyến đường cao hoàn thành hơn 83%; các điểm dừng ga trên cao đạt 53%; các hợp phần liên quan đến tàu và các thiết bị đã đạt 11%. Công trường hiện có hơn khoảng 1.000 công nhân làm việc.

Hiện tại, việc thi công gói thầu CP03 cho đoạn đi ngầm đang diễn ra rất chậm. UBND Hà Nội đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, không để tình trạng kéo dài thêm. Dự kiến ban đầu, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và quý 4 năm 2022, trong điều kiện các hợp phần qua trọng như đoạn đi ngầm được triển khai đúng hạn.

Việc vận hành toàn tuyến dự kiến được thực hiện vào quý 1 năm 2023. Nhưng, việc triển khai đoạn đi ngầm tiếp tục chậm trễ do vấn đề liên quan đến giải phòng mặt bằng. Vì vậy Ban quản lý đề xuất Hà Nội và các cơ quan hữu quan đưa vào khai thác đoạn trên cao dài 8,5 km gồm 8 ga từ Nhổn đến Cầu Giấy vận hành trước vào quý 4 năm 2020.

Cùng với đó các công tác duy tu, bảo dưỡng sẽ được tiến hành song song. Việc này cũng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân đối với tuyến đường sắt. Đồng thời, việc vận hành trước này cũng là động tác để kiểm tra lại toàn hệ thống, kể cả công tác phục vụ, bán vé.

Ảnh minh họa

 Vừa khai thác, đơn vị sẽ tiếp tục thi công đoạn ngầm để bàn giao vào cuối năm 2022. Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội được khởi công từ năm 2006 và được xác định đến cuối năm 2010 sẽ hoàn thành.

Nhưng sau đó, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội phải lùi tiến độ đến năm 2015, 2017 và đến nay xác định đến 2021 cố gắng hoàn thành. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,176 tỷ euro (khoảng 33.000 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2013) trong đó vốn vay ODA 899,68 triệu euro (khoảng hơn 25.000 tỷ đồng) từ chính phủ Pháp, Cơ quan phát triển Pháp - AFD, Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB), Ngân hàng đầu tư châu Âu và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).Vốn đối ứng trong nước gần 280 triệu euro (khoảng 7.800 tỷ đồng) lấy từ ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại với việc thi công các gói thầu như hiện nay, dự án này khó có thể hoàn thành đúng như tiến độ đề ra.

Bạn đang đọc bài viết Tuyến metro Hà Nội tỷ USD lùi tiến độ đến 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới