Thứ sáu, 19/04/2024 12:54 (GMT+7)

UBND Quận Nam Từ Liêm: Gặp mặt cơ quan báo chí xuân Mậu Tuất 2018

Khánh An -  Thứ năm, 01/02/2018 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây ngày 31/1, UBND Quận Nam Từ Liêm đã tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí xuân Mậu Tuất năm 2018. Buổi gặp mặt được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở UBND Quận Nam Từ Liêm.

Chương trình có sự tham gia của Ban Tuyên giáo Quận ủy, Văn phòng HĐND – UBND, Văn phòng Quận ủy, Phòng Văn hóa Thông tin của Quận Nam Từ Liêm, cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND Quận Nam Từ Liêm đã có bản báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018.

Trụ sở UBND Quận Nam Từ Liêm

Theo lãnh đạo UBND Quận Nam Từ Liêm, trong năm 2017 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Quận đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Hoàn thành 11/12 chỉ tiêu kinh tế xã hội Thành phố giao, trong đó có 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch; Hoàn  thành 20/22 chỉ tiêu HĐND Quận giao, trong đó có 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Một số kết quả cụ thể: Kinh tế duy trì tăng trưởng khá (tăng 15,3%), thu ngân trên địa bàn vượt kế hoạch ở mức cao (vượt 61% so với dự toán). Chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, định mức. An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ, được Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc. Kiểm soát, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đã khống chế, ngăn chặn thành công dịch sốt xuất huyết. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng dạy và học. Quản lý đô thị và xây dựng hạ tầng khung được tăng cường và từng bước đi vào nề nếp. Duy trì có hiệu quả năm trật tự văn minh đô thị; Hoàn thành triển khai thi công xây dựng 05 tuyến đường giao thông theo quy hoạch. Công tác quản lý đất đai được đẩy mạnh và chuyển biến tích cực. Kiểm soát, xử lý triệt để các vụ vi phạm về đất đai phát sinh mới. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm.

Lãnh đạo UBND Quận Nam Từ Liêm báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì UBND Quận Nam Từ Liêm vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định. Kinh tế tăng trưởng nhưng nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu thu tiền đấu giá QSD đất chưa đạt kế hoạch. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch không đạt chỉ tiêu Thành phố và HĐND quận giao. Hạ tầng xã hội tuy được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, còn một số phường thiếu thiết chế công. Về Giáo dục đào tạo, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm không đạt chỉ tiêu HĐND quận giao;

Công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn; Tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng còn diễn ra, chưa được xử lý triệt để. Vẫn còn tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng. Tình hình vi phạm luật lệ an toàn giao thông , ùn tắc giao thông; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn rất phức tạp.

Trong năm 2018, Lãnh đạo UBND Quận Nam Từ Liêm đề ra mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế ổn định và bền vững; hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, GPMB và bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng an ninh, trật tự xã hội, từng bước xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành đô thị xanh, giàu đẹp và văn minh. Thực hiện Năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Bạn đang đọc bài viết UBND Quận Nam Từ Liêm: Gặp mặt cơ quan báo chí xuân Mậu Tuất 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?