Thứ năm, 18/04/2024 22:01 (GMT+7)

Ai sẽ đăng quang Miss World - Hoa hậu Thế giới 2018?

MTĐT -  Thứ bảy, 08/12/2018 14:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoa hậu Nepal, Pháp, Mexico, Uganda, Trung Quốc,... được xem là những ứng viên nặng kí cho vương miện Miss World - Hoa hậu Thế giới 2018.

1. Nepal

Shrinkhala Khatiwada - Hoa hậu Nepal đang là cái tên được nhiều người dự đoán có khả năng đăng quang ngôi vị Miss World - Hoa hậu Thế giới 2018 cao nhất. Được biết, Shrinkhala Khatiwada năm nay 23 tuổi, cao 1m70. Cô đã tốt nghiệp Đại học Tribhuvan ở Nepal, chuyên ngành kĩ sư kiến trúc. Vì gia đình có truyền thống chính trị nên Shrinkhala Khatiwada không chỉ muốn trở thành hoa hậu và nổi tiếng bằng nhan sắc, khát vọng lớn nhất của cô là trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal. Tại Miss World 2018, Shrinkhala Khatiwada hiện là người đẹp có thành tích thi đấu tốt nhất khi chiến thắng phần thi truyền thông và dự án nhân ái.

2. Pháp

Hoa hậu Pháp Maëva Coucke cũng là một trong những thí sinh được đánh giá rất cao tại cuộc thi năm nay. Cô cao 1m76, năm nay 24 tuổi. Ngay khi quyết định tham gia Miss World 2018, nhiều người đã "đặt cược" Maëva Coucke cho vị trí hoa hậu. Song ở chặng thi cuối, Hoa hậu Nepal bất ngờ vụt sáng và trở thành "mối đe doạ" lớn nhất cho Maëva Coucke. Lợi thế của Maëva Coucke là sở hữu vẻ đẹp cổ điển, sang trọng, rất hợp với tiêu chí của Miss World. Trong các phần thi phụ, Hoa hậu Pháp cũng đã giành chiến thắng phần thi top Model - phần thi được đánh giá là rất có duyên với người chiến thắng chung cuộc.

3. Mexico

Sau thành tích Á hậu 1 vào năm ngoái, Mexico tiếp tục gửi đến Miss World 2018 một ứng viên nặng kí. Đó là Hoa hậu Vanessa Ponce, 25 tuổi, cao 1m72. Năm 2014, cô từng tham gia chương trình Mexico's Next Top Model (mùa giải thứ 5) và giành luôn ngôi vị quán quân. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay, Vanessa Ponce cũng có sự thể hiện ấn tượng, cô chiến thắng thử thách đối đầu, xếp vị trí thứ 2 trong phần thi truyền thông và đồng hạng 3 với Tiểu Vy trong phần thi dự án nhân ái.

4. Trung Quốc

Hoa hậu Trung Quốc Mã Phan Lợi năm nay 26 tuổi, cao 1m77. Cô đã tốt nghiệp trường Đại học Columbia ở New York, Mỹ và hiện đang là CEO - giám đốc điều hành của một công ty có tiếng. Mã Phan Lợi có phong độ thi đấu khá tốt tại Hoa hậu Thế giới 2018, cô liên tục về nhì trong 2 phần thi Top Model và tài năng, lọt top 25 dự án nhân ái.

5. New Zealand

Sở hữu chiều cao 1m73 cùng gương mặt rạng rỡ, mái tóc vàng óng ả và nụ cười ấm áp, Jessica Tyson được đánh giá rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mĩ nhân 24 tuổi này được xem là ứng viên mạnh nhất của khu vực châu Đại Dương ở Miss World 2018. Hiện tại, Jessica đã lọt top 32 Top Model, top 18 thể thao, đồng hạng nhì với Indonesia trong phần thi dự án nhân ái.

6. Chile

Hoa hậu Chile - Anahi Hormazabal cao 1m75, năm nay 21 tuổi. Cô chiến thắng thử thách đối đầu, lọt top 32 Top Model, top 12 dự án nhân ái.

7. Uganda

Hoa hậu Uganda - Quiin Abenakyo được đánh là là ứng viên mạnh nhất của "lục địa đen" tại Miss World 2018. Quiin Abenakyo hiện đang ở độ tuổi 22, cô đã chiến thắng thử thách đối đầu và có mặt trong top 30.

8. Nhật Bản

Hoa hậu Nhật Bản - Kanako Date năm nay 21 tuổi, cao 1m69, số đo 3 vòng lần lượt là 91-63-91. Dù sở hữu hình thể cân đối nhưng so với mặt bằng thí sinh, Kanako Date bị nhận xét là kém sắc. Tuy nhiên, với khả năng hát opera điêu luyện, Kanako Date đã giành được 1 suất lọt top 30 trong đêm chung kết nhờ chiến thắng phần thi tài năng. Ngoài ra, cô cũng đã lọt top 32 Top Model, top 25 dự án nhân ái.

9. Nam Phi

Nam Phi là quốc gia rất mạnh của khu vực châu Phi tại Miss World nói riêng và trên các đấu trường nhan sắc nói chung. Đại diện của Nam Phi tại Hoa hậu Thế giới 2018 là Thulisa Keyi, 26 tuổi. Trong các phần thi phụ, Thulisa Keyi xếp thứ 5 trong phần thi Top Model.

10. Indonesia

Hoa hậu Indonesia - Alya Nurshabrina năm nay 22 tuổi, cao 1m75. Alya hiện đang theo học tại Đại học Công giáo Parahyangan. Cô từng là giảng viên của Adam Khoo Learning Technologies Group từ năm 2011. Ngoài ra, cô còn là trợ lí thực tập và giảng dạy cho Giáo sư Bob Sugeng Hadiwinata thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu Parahyangan (PACES). Tại Miss World 218, Alya Nurshabrina lọt top 18 tài năng, đồng hạng nhì với New Zealand trong phần thi dự án nhân ái.

11. Jamaica

Hoa hậu Jamaica - Kadijah Robinson năm nay 23 tuổi. Cô có tên trong top 12 dự án nhân ái. Jamaica là một quốc gia có thành tích khá tốt tại cuộc thi Miss World, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties cũng đánh giá rất cao Kadijah Robinson trong mùa giải này.

12. Việt Nam

Trần Tiểu Vy của Việt Nam là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi Miss Worl 2018. Tiểu Vy cao 1m74, số đo 3 vòng là 84-63-90, cô ghi điểm với vẻ đẹp sắc sảo, cổ điển. Hiện tại, Tiểu Vy đã nắm chắc tấm vé lọt top 30 nhờ lọt top 5 dự án nhân ái (đồng hạng 3 với Mexico), top 32 Top Model và top 30 tài năng.

Theo Phượng Hoàng

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Ai sẽ đăng quang Miss World - Hoa hậu Thế giới 2018?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.