Thứ bảy, 20/04/2024 14:23 (GMT+7)

Bắc Giang không thu phí khách tham quan Tây Yên Tử

MTĐT -  Thứ tư, 28/02/2018 14:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (28/2), ông Hoàng Văn Phương - Chánh Văn phòng UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang khẳng định, sẽ không thu phí du khách, phật tử khi hành hương về khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử

Ngày 27/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất), huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ khánh thành chùa Hạ (giai đoạn I) và khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2018 tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Trong hai ngày diễn ra lễ hội đã có hơn 50.000 du khách thập phương hành hương về khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Nhà ga cáp treo lên chùa Thượng cơ bản đã hoàn thành. (Ảnh: Bacgiangonline)

Trước thông tin, UBND TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thu phí tham quan du lịch tại khu di tích Yên Tử từ ngày 1.1.2018, trao đổi với phóng viên báo điện tử Dân Việt, ông Hoàng Văn Phương - Chánh Văn phòng UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang khẳng định, Bắc Giang sẽ không thu phí tham quan, du lịch tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. Hiện tuyến cáp treo từ chùa Hạ Tây Yên Tử lên lên chùa thượng gần An Kỳ Sinh (cách chùa Đồng 700 mét) đã cơ bản hoàn thành. Như vậy để đi lên chùa Đồng, Yên Tử, bên cạnh tuyến đường bộ, du khách, tăng ni, phật tử có thể lựa chọn tuyến cáp treo này.

Lễ cắt băng khánh thành chùa Hạ, Tây Yên Tử trong ngày khai hội.

Đây là một phần của dự án Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, tại xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, dự án còn xây dựng mới một số chùa lớn, trong đó có chùa Trình, chùa Hạ (chùa Phật Quang), chùa Thượng (chùa Kim Quy)… Các điểm chùa có cao độ từ 145m đến điểm cao nhất gần 1.000m, kết nối với chùa Đồng, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử. Cùng với đó, tuyến đường đi bộ cũng đang được tỉnh Bắc Giang khẩn trương cải tạo để tạo thuận lợi nhất cho người dân và du khách khi về Tây Yên Tử.

Ông Phương cũng cho biết, trong số 50.000 người về khai hội Tây Yên Tử đa số là du khách, phật tử từ những địa phương khác như Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh… Nhiều du khách đã chọn tuyến từ Vĩnh Nghiêm du khách đi đến hết toàn bộ di tích Tây Yên Tử, sau đó lên chùa Đồng, Hoa Yên, Giải Oan (Uông Bí, Quảng Ninh), và quay về Quỳnh Lâm, An Sinh, Ngoạ Vân, Hồ Thiên…

Chùa thượng Tây Yên Tử nhìn từ chùa Đồng (Ảnh: Lao Động)

Hiện tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh đang bàn phương án kết nối Tây Yên Tử và Yên Tử. Mới đây nhất là cuộc làm việc vào ngày 11.1, hai bên bàn và làm rõ thêm những vấn đề về giao thông kết nối khi đưa vào sử dụng, khai thác Khu du lịch Tây Yên Tử (Bắc Giang). Trong đó, vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách, phân luồng giao thông, tác động của lưu lượng khách đến cảnh quan môi trường được nhấn mạnh. Ngoài ra, công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, đảm bảo an ninh trật tự trong việc kết nối du lịch giữa hai khu vực cũng được lãnh đạo hai địa phương Quảng Ninh, Bắc Giang thảo luận chi tiết.

Tuyến đường du lịch tâm linh từ chùa Hạ lên chùa Thượng Tây Yên Tử đang được nâng cấp.

Quan điểm của tỉnh Quảng Ninh là phải giữ vững sinh thái môi trường tự nhiên rừng quốc gia Yên Tử. Quảng Ninh đồng thuận với chủ trương sẽ đẩy mạnh phối hợp kết nối giữa hai khu vực, không phá vỡ quy hoạch chung. Mục tiêu nhằm phát triển du lịch gắn bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích danh thắng Yên Tử.

Trước mắt, giao cho TP.Uông Bí, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và các sở, ngành thành lập tổ phối hợp khảo sát phương án kết nối giao thông đảm bảo an toàn cho du khách tới tham quan, vãn cảnh, không xung đột giao thông luồng cũng như phân tải hợp lý. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ nghiên cứu và xây dựng quy chế phối hợp cũng như báo cáo với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, cho ý kiến.

Quảng Ninh đã tiến hành thu phí tham quan Yên Tử từ 1.1.2018 với mức 40.000 đồng/ người.

Được biết, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt đề án Tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang. Theo đó, lễ khai hội diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng tại Khu Văn hóa - tâm linh Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang không thu phí khách tham quan Tây Yên Tử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ
Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ