Thứ sáu, 19/04/2024 01:43 (GMT+7)

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds

Nguyên Tấn - Xuân Độ -  Thứ sáu, 02/08/2019 08:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds trên đảo Sentosa, Singapore nằm trong nhóm 7 quốc gia ở châu Á có bảo tàng tượng sáp riêng.

Bảo tàng Madame Tussauds, có nguồn gốc từ London (Vương quốc Anh), là nơi trưng bày các bức tượng sáp có kích cỡ 1/1 giống như người thật, mang chân dung các nhân vật danh tiếng, chính trị gia và thành viên hoàng gia.

Bảo tàng đã có nhiều cơ sở đặt trên trên thế giới, gồm 6 bảo tàng ở Mỹ và 4 ở Trung Quốc.

Nhưng riêng ở Bảo tàng sáp Madame Tussauds Singapore kết hợp với một dịch vụ du thuyền mang tên Spirit of Singapore.

Khách đến tham quan sẽ được đưa qua một hành trình thăm thú những điểm đến nổi tiếng của đảo quốc sư tử, từ Marina Bay Sands (tổ hợp khu kinh doanh, nghĩ dưỡng kết hợp casino, tọa lạc bên bờ vịnh Marina của Singapore) tới đu quay khổng lồ Singapore Flyer, vườn bách thảo và trường đua F1

Về lĩnh vực văn hóa, giải trí có nhiều ban nhạc, diễn viên nổi tiếng như: Nữ diễn viên Zoe Tay của Singapore; nữ ca sĩ Taylor Swift, diễn viên Châu Kiệt Luân, huyền thoại bóng đá David Beckham và Fandi Ahmad...

Về lĩnh vực chính trị có đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và Yusof Ishak, Tổng thống đầu tiên của Singapore; Nelson Rolihlahla Mandela- cố Tổng thống Nam Phi; Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Cựu Tổng thống Mỹ Obama...

Một số hình ảnh tại Bảo tàng Sáp Singapore:

Bạn đang đọc bài viết Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.