Thứ bảy, 20/04/2024 06:13 (GMT+7)

Gia Lai: Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui 2019 diễn ra từ 30/4 đến 1/5

A LỰC -  Thứ tư, 10/04/2019 09:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc tổ chức Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui năm 2019.

Lễ hội cầu mưa của Yang Pơtao Apui, huyện Phú Thiện năm 2019 là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm tôn vinh mảnh đất, con người và giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc trên địa bàn huyện Phú Thiện. Thông qua sự kiện lần này BTC mong muốn quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch huyện Phú Thiện đến với du khách trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư hợp tác, liên kết giữa huyện Phú Thiện với các địa phương khác trong cả nước, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện.

Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui mang nhiều nét độc đáo của bà con người Jrai.

Theo đó, Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui năm 2019 được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 30/4 đến ngày 1/5. Được tổ chức tại địa điểm chính tại Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Plei Ơi tại xã Ayun Hạ và địa điểm kết nối tại làng Plei Rbai tại xã Ia Piar, các khu vực bao gồm: Hồ Ayun Hạ, Chùa Quang Sơn (xã Ayun Hạ) và Hồ sen (xã Ia Yeng).

Tại địa điểm chính là tại Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Plei Ơi sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ khai mạc, nghi Lễ cầu mưa, phần hội bao gồm các gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm gắn kết với các hoạt động tham quan của du khách, phần giao lưu văn nghệ quần chúng phục vụ du khách. Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số huyện Phú Thiện lần thứ XI năm 2019 bao gồm các môn: đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo và tổ chức thi diễn xướng cồng chiêng.

Tại điểm kết nối làng Plei Rbai tại xã Ia Piar sẽ tổ chức Lễ cúng cầu mưa Yang Ơi Dai với phần Lễ rước nước, tham quan Nghi thức cúng, giao lưu ẩm thực, văn hóa với nhân dân làng Plei Rbai xã Ia Piar, tổ chức các trò chơi dân gian văn hóa thể thao, trò chơi dành riêng cho khách tham quan, đốt lửa giao lưu cồng chiêng và các hoạt động phụ trợ khác. Bên cạnh đó, du khách khi đến với Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui năm 2019 còn được tham quan, chèo thuyền ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm có thêm những trải nghiệm thú vị khi tham quan Hồ Ayun Hạ, Chùa Quang Sơn (xã Ayun Hạ) và Hồ Sen (xã Ia Yeng).

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui 2019 diễn ra từ 30/4 đến 1/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...