Thứ sáu, 19/04/2024 13:28 (GMT+7)

Hải Phòng tổ chức lễ hội hoa anh đào Nhật Bản

MTĐT -  Chủ nhật, 25/03/2018 18:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 24-3, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật bản và triển lãm hoa Anh Đào Hải Phòng năm 2018

 Đến dự buổi lễ, về phía Nhật Bản có ông Lijiama Isao – Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, ông Umeda Kuniso – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Sato Mitsugu – Chủ tịch Hiệp hội văn hóa quốc tế Nhật Bản Wanokai; Ngài Saito Mitsugu, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Nhật Bản Wanokai; ngài Kitagawa, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại Hà Nội; ngài Susumu Hasumu, Chủ tịch Hiệp hội hoa Anh đào Nhật Bản; Nữ hoàng, Công chúa hoa Anh đào và các doanh nghiệp đến từ các tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản.

Về phía Việt Nam có ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công thương nghiệp Việt Nam, ông Vũ Hồng Nam – Thứ trường Bộ Ngoại Giao, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng, cùng đại diện các lãnh đạo lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và đông đảo người dân, du khách.

Các đại biểu Nhật Bản tặng hoa anh đào cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Năm 2018 là năm thứ 2 Lễ hội hoa anh đào được tổ chức tại Hải Phòng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân thành phố. Để chuẩn bị cho lễ hội, Ban tổ chức đã nhập khẩu hơn 7.000 cành hoa anh đào từ Nhật Bản vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không để trưng bày. Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với thành phố Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp. Đặc biệt, từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 21-9-1973), quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng trên cơ sở đối tác chiến lược và toàn diện.

Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 134 dự án đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản với tổng số vốn 4,31 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng số vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Hải Phòng; cùng với hơn 500 chuyên gia Nhật Bản đang sống và làm việc tại Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Nhật Bản là quốc gia cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho nhiều dự án quan trọng trên địa bàn thành phố như: Cầu Bính, Cầu và đường Tân Vũ - Lạch Huyện, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn.

Lễ hội hoa anh đào Hải Phòng 2018 thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản cùng đông đảo người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham dự. Lễ hội góp phần quan trọng vào việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản với người dân Hải Phòng; tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Trước đó, chiều 24/3, thành phố Hải Phòng cũng đã tổ chức thành công buổi tọa đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư và du lịch giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản, trong đó đã ký kết 7 biên bản về hợp tác đầu tư với số vốn trên 30 triệu USD.

P.V (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng tổ chức lễ hội hoa anh đào Nhật Bản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?