Thứ năm, 25/04/2024 20:38 (GMT+7)

Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân tưng bừng “khai lộc” đầu Xuân

Thu Hiền -  Thứ năm, 18/02/2021 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2021 là chương trình giải trí hấp dẫn, mang đến khán giả truyền hình một món ăn tinh thần bổ ích, những nụ cười vui tươi và ý nhị cho khán giả.

Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân tưng bừng “khai lộc” vào mùng 6 Tết: Bá Thắng – Hòa Hiệp nói thay tâm trạng nhớ quê nhà của người xa quê mỗi khi Tết đến; nhóm Phù Sa rực rỡ đầu năm mang ước nguyện đầu xuân đến muôn nhà.

Điểm hẹn đón Tết không thể thiếu mùa xuân Tân Sửu tại Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân:

https://youtu.be/9-3CWwN8uIM

Tập 1 Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân, chủ đề Khai lộc đầu nămsẽ dẫn dắt khán giả đến một phong tục trong ngày Tết cổ truyền mang đầy ý nghĩa tinh thần chính là: Khai lộc đầu năm.

Đôi bạn cùng tiến- diễn viên Hòa Hiệp và Bá Thắng không những có một tình bạn thâm niên sâu sắc mà cả hai còn rất hợp ý nhau trong các công tác thiện nguyện lẫn nghệ thuật.

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Hòa Hiệp, Bá Thắng và các mạnh thường quân mở quỹ Gieo hạt yêu thương để mua quà Tết gồm nhu yếu phẩm thiết thực để trao cho những cụ già neo đơn vô gia cư.

Dịp xuân Tân Sửu gần đây, Hòa Hiệp cùng Bá Thắng trao 200 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Theo Hòa Hiệp – Bá Thắng, các sân khấu, nhà hát đã chốt lịch diễn Tết cách đây 2 tháng, do đó khi tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã khiến ê-kíp thực hiện đầy hoang mang lo lắng. Tuy nhiên, các nghệ sĩ động viên tinh thần tuân thủ những quy định phòng dịch nghiêm ngặt.

Bên cạnh công việc từ thiện và kinh doanh, cả hai cũng không quên niềm đam mê bất tận của mình là nghệ thuật. Ngoài góp mặt trong các bộ phim truyền hình, Hòa Hiệp và Bá Thắng sẽ xuất hiện trong tập mở màn của Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2021 trình diễn Liên khúc Miền Tây quê tôi – Tết miền Tây.

Nhắc về năm Canh Tý, Hòa Hiệp thú nhận năm qua là một năm khó khăn ảnh hưởng đến công việc, kinh tế nói chung nhưng anh vẫn có việc để làm, vẫn chung tay với các mạnh thường quân để hoạt động thiện nguyện chia sẻ cho những người nghèo cơ nhỡ. Anh nói: “Mỗi năm, tôi sắp xếp ngày 29 Tết để cùng với ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ gia tiên. Đêm 30 Tết, tôi sẽ đi diễn những chương trình Giao thừa, mùng 1 về nghỉ ngơi chút và lại tất bật đi diễn. Mỗi năm, tôi sẽ ăn tết sớm hoặc muộn. Nhưng năm nay Tết rơi vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Các năm trước, vì đặc thù công việc nên cách đón năm mới của tôi cũng có một chút khác biệt so với những người làm công việc bình thường”.

Diễn viên Bá Thắng cũng chia sẻ dịp Tết mỗi năm anh thường đi lưu diễn nước ngoài nhưng năm Tân Sửu này anh dành toàn bộ thời gian cho gia đình: “Năm nay, tôi được ăn tết Việt Nam cùng với gia đình. Ngồi bên mâm cơm đoàn viên với ba mẹ, người thân cảm nhận được những khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Và trong lòng tôi ngày nào cũng sẽ là Tết”.

Một trong những nàn trình diễn ấn tượng nhất trong Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân là phần song ca ngọt ngào của giọng ca trẻ Hiểu Băng và ca sĩ Nam Cường trong ca khúc Tết Xuân. “Học trò” Hiểu Băng vốn là giọng ca trẻ, có thể “cân” đa thể loại nhạc nên khi kết hợp với Nam Cường trên sân khấu, cả hai tạo nên một đôi song ca đầy ăn ý từ sân khấu Chinh Phục Thần Tượng cho đến Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân.

 Trong trang phục áo dài đỏ rực rỡ, Nam Cường – Hiểu Băng vừa tình tứ, vừa đáng yêu hứa hẹn khiến khán giả sẽ vô cùng thích thú với màn kết hợp này. Ca khúc Tết Xuân cũn được phối mới để phù hợp với chất giọng và phong cách âm nhạc của cả hai.

Các tiết mục ca nhạc hấp dẫn mừng Xuân mang hơi thở của thời đại cũng sẽ được trình bày bởi những ca sĩ như: Khai lộc đầu xuân (nhóm Phù Sa), Tết Xuân (Nam Cường – Hiểu Băng), Chúc Xuân (Đào Ngọc Sang), Ngày Tết Việt Nam (Hồng Phượng). 

 Trong Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân, vở hài kịch vui nhộn Khai lộc đầu năm (tác giả Bảo Chu) do các nghệ sĩ hài nổi tiếng biểu diễn như Phương Dung, Bảo Trí, Minh Trọng, Son Ca, Bảo Chu, Trung Hậu, Võ Minh Ngọc, Vân Phạm… hứa hẹn sẽ món ăn tinh thần bổ ích được khán giả mong chờ nhất trong tập mở màn. Đạo diễn trẻ Bảo Chu dựng vở hài xoay quanh câu chuyện vể hủ tục mê tín dị đoan, đề cao giá trị tình làng nghĩa xóm, đặt ra hoàn cảnh giả định đã tăng thêm yếu tố hài, mang lại nhiều điều suy ngẫm và tiếng cười trào phúng cho người xem.

Tập 1 Khai lộc đầu năm của Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2021 sẽ lên sóng đài THVL1 vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 17/2/2021. Chương trình do THVL phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân tưng bừng “khai lộc” đầu Xuân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng