Thứ bảy, 20/04/2024 04:27 (GMT+7)

Lễ hội Tết Việt 2021 lan tỏa văn hóa Việt

Thu Hiền- Yên Vũ -  Thứ bảy, 23/01/2021 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 21/1/2021, Lễ hội Tết Việt 2021 lần thứ 2 đã chính thức khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, TP.HCM.

Lễ hội Tết Việt 2021 do Sở Du lịch phối hợp với Sở Công thương và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đồng tổ chức từ ngày 21 đến 24/2/2021, vào cửa tự do, hoạt động xuyên suốt từ 10g sáng đến 21h mỗi ngày.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham quan mâm cỗ miền Bắc

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như Xem Tết, Chơi Tết, Chợ Tết và Ăn Tết, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc cùng với nền ẩm thực phong phú, đa dạng.

Triển lãm mâm cỗ Tết và bánh mứt hoa trái ngày xuân

Nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh bên mâm cỗ đặc trưng của miền Trung

Phát biểu khai mạc Lễ hội Tết Việt 2021, Thứ trưởng Bộ Văn hoá TT& DL Tạ Quang Đông ghi nhận: "Tết là một trong những nét văn hoá có truyền thống lâu đời và đặc sắc, có ý nghĩa quan trọng đối với người Việt. Trong đó có triết lý về vũ trụ và con người, về tình yêu và sự gắn kết gia đình, thầy trò - bè bạn. Tết của người Việt còn là Tết sẻ chia, tri ân. Với ý nghĩa đó, Lễ hội Tết Việt TP.HCM năm 2021 là một lễ hội văn hoá - du lịch hấp dẫn khi du khách không chỉ được xem Tết - chơi Tết - ăn Tết mà du khách còn được sắm Tết - một hoạt động không thể thiếu đối với các gia đình Việt Nam dịp tết đến xuân về".

Đến với Lễ hội Tết Việt năm 2021, người dân và du khách được giới thiệu những phong tục, những giai thoại về ngày Tết cổ truyền của đất nước Việt Nam qua nhiều hoạt động tái hiện lễ tết đa màu sắc như triển lãm, sân khấu hóa các câu chuyện huyền thoại, thưởng thức các món ăn đặc sắc khắp 3 miền đất nước và trải nghiệm các trò chơi giải trí hấp dẫn ngày Tết.

Lễ hội cũng đem đến cho các gia đình, đặc biệt các em thiếu nhi và thế hệ thanh niên trẻ những cơ hội trải nghiệm, vui chơi, mua sắm, hiểu thêm những kiến thức mới về ý nghĩa của ngày Tết…

Nhiều không gian văn hoá đặc trưng của các miền Bắc – Trung -Nam được dựng lên để giới trẻ thoả sức khám phá, lưu giữ lại những khuôn hình đẹp về cái Tết cổ truyền đầy ý nghĩa của dân tộc.

Đến với Lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm thiên đường ẩm thực với hàng trăm món ăn đậm đà hương vị Tết đến từ các vùng miền của đất nước tại hơn 80 gian hàng ẩm thực được thiết kế mang dấu ấn đặc trưng của ba miền Bắc- Trung - Nam. Điểm nhấn của Lễ hội là khu trưng bày triển lãm mâm cỗ ngày Tết trong không gian ngôi nhà Việt với không khí và lối trang trí ngày Tết cổ truyền- nơi tinh hoa ẩm thực và sản vật trù phú của Việt Nam trở thành tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao dưới bàn tay của các nghệ nhân. Các loại bánh Tét, bánh chưng, bánh phu thê được các nghệ nhân trổ tài ngay tại Lễ hội. Những phong tục, những giai thoại về ngày Tết cổ truyền của đất nước Việt Nam được tái hiện đậm nét.

Với mong muốn khắc họa rõ nét không gian đón tết đậm chất truyền thống cho công chúng và du khách khi đến tham quan, trải nghiệm tại lễ hội, không gian ngày tết của ba miền Bắc- Trung- Nam sẽ được tái hiện trong các ngôi nhà cổ. Bên cạnh Lễ hội, các phong tục thờ cúng tổ tiên, ông bà trong ngày Tết, những sinh hoạt văn hóa cộng đồng như biểu diễn lân sư rồng, hò giã gạo và các tiết mục âm nhạc giao thoa giữa truyền thống, đương đại và hiện đại, do đạo diễn nghệ thuật Lê Quý Dương dàn dựng sẽ được trình diễn trong 4 ngày, hứa hẹn sẽ tạo nên không khí đón Xuân rộn ràng.

Một điểm nhấn đặc biệt không thể bỏ qua chính là Phố Ông Đồ - nơi viết chữ thư pháp ngày xuân và vẽ tranh Đông Hồ.

Trong Không gian ngôi nhà Việt (Bắc, Trung, Nam) có các chương trình hát với phong cách ba miền. Miền Bắc trình bày Chầu văn, Hát xoan Phú Thọ, Ca trù, Chèo; Miền Trung: Ca bài chòi, Ca Huế; Miền Nam: Tân cổ giao duyên, Cải lương, Hát bội tuồng cổ…

Còn giới trẻ tham quan đến với Lễ Hội sẽ có dịp giao lưu cùng các nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích: Hòa Minzy, Min, Justatee, Yuno Bigboi…

 Chương trình còn được chào đón nhà ngoại giao các Lãnh sự quán tại TP.HCM đến Lễ Hội Tết Việt để giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng và thưởng thức một cái Tết truyền thống giữa lòng TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du Lịch TP. HCM cũng cho biết: “Thành phố luôn mong muốn tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Vì vậy, Lễ hội Tết Việt sẽ là một sự kiện rất có ý nghĩa đối với việc đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân Thành phố cũng như thu hút du khách đến Thành phố trong dịp Tết đến Xuân về. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh sống động, cởi mở và thân thiện”.

 Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP. HCM chia sẻ: "Không chỉ là nơi quảng bá văn hóa truyền thống, kích cầu du lịch màLễ hội Tết Việt còn là chương trình giúp các doanh nghiệp đến gần hơn với người dân, quảng bá thương hiệu và kích cầu mua sắm dịp Tết".

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cho biết: “Lễ hội Tết Việt năm 2021 được tổ chức nhằm tôn vinh những nét đẹp của văn hóa và ẩm thực Việt Nam, hướng tới đồng hành cùng ngành du lịch, thu hút du khách đến TPHCM qua các lễ hội văn hóa và ẩm thực.Lễ hội Tết Việt2021 kì vọng sẽ thu hút gần 70.000 ngàn lượt du khách đến thưởng lãm Tết cổ truyền Việt Nam, qua đó, lưu truyền và phát huy những nét độc đáo trong văn hóa Việt nói chung và Tết Việt nói riêng”.

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội Tết Việt 2021 lan tỏa văn hóa Việt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...