Thứ sáu, 19/04/2024 14:26 (GMT+7)

Miễn phí vé tham quan Phố cổ Hội An vào dịp Tết Mậu Tuất 2018

HOÀNG SA -  Chủ nhật, 11/02/2018 18:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Du khách đến Phố cổ Hội An vào dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 sẽ được miễn phí vé tham quan.

 Du khách đến Phố cổ Hội An vào dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 sẽ được miễn phí vé tham quan.

Đặc biệt, vào lúc 0 giờ ngày 16-2 (mùng 1 Tết), màn trình diễn bắn pháo hoa được diễn ra tại khu vườn tượng An Hội để chào đón năm mới.

Ngày 11-2, Phòng Thương mại và du lịch TP Hội An (Quảng Nam) cho hay thành phố sẽ tiến hành đợt miễn phí vé tham quan phố cổ cho du khách trong và ngoài nước khi tham quan các di tích tại phố cổ Hội An nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 (30 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết).

Du khách đến Phố cổ Hội An vào dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 sẽ được miễn phí vé tham quan.

Cùng vớt đợt miễn phí vé tham quan cho du khách kéo dài trong 4 ngày, chính quyền TP Hội An cũng sẽ  tiến hành chuỗi hoạt động văn hoá ý nghĩa và đặc sắc để chào đón năm mới Mậu Tuất 2018. 

Chùa Cầu - điểm tham quan lí tưởng cho du khách khi đến với phố cổ Hội An.

Theo đó, vào lúc 21 giờ tối 15-2 (30 tháng Chạp), tại khu vực phố cổ, Đoàn rước sắc bùa để đi qua các tuyến đường bên trong khu phố cổ để chúc xuân.

Lúc 23 giờ, tại khu vực Vườn tượng An Hội, chương trình nghệ thuật “Hội đón giao thừa” đặc sắc nhằm chào đón năm mới Mậu Tuất được dàn dựng công phu hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Đặc biệt, vào lúc 0 giờ ngày 16-2 (mùng 1 Tết), màn trình diễn bắn pháo hoa được diễn ra tại khu vườn tượng An Hội để chào đón năm mới. 

Năm 2017, phố cổ Hội An đón hơn 3 triệu khách tham quan.

 Từ mùng 6 Tết đế hết ngày 16 tháng Giêng âm lịch, hàng loạt lễ hội, ngày giỗ, hội thicũng được tổ chức thường niên để kéo du khách đến gần hơn với văn hoá, con người phố cổ Hội An trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất như: Ngày Giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng, Đua ghe thuỷ đẩu đầu xuân (mùng 6 Tết), Lễ hội cầu Bông Trà Quế (mùng 7 Tết), Hội thi hô hát Bài chòi, Hội Bắp nếp Cẩm Nam (15 & 16 tháng Giêng).

Bạn đang đọc bài viết Miễn phí vé tham quan Phố cổ Hội An vào dịp Tết Mậu Tuất 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?