Thứ sáu, 19/04/2024 21:36 (GMT+7)

Ngọc Ánh tiết lộ lý do chọn “người tình” trong âm nhạc

Thu Hiền -  Thứ năm, 14/11/2019 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong Chuyện Của Sao với MC Minh Đức, “nữ hoàng cát sét” Ngọc Ánh tiết lộ lý do chọn Ngọc Tùng trở thành cộng sự trong âm nhạc.

 Trong khi, đàn em Ngọc Tùng thổ lộ anh từng mặc cảm thời gian dài trước tin đồn là “tình trẻ” của đàn chị.

Ngọc Ánh tiết lộ lí do chọn Ngọc Tùng làm “người tình” trong âm nhạc

Ca sĩ Ngọc Ánh (sinh năm 1964) là một trong những thế hệ vàng son của nền âm nhạc Việt Nam thời kì những năm 90 của thế kỷ trước. Chị từng được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc rock”, “nữ hoàng cát-sét”. Tháng 9/1999, Ngọc Ánh theo chồng định cư và hoạt động âm nhạc tại Mỹ. 

Sự nghiệp lừng lẫy nhưng chuyện tình yêu của Ngọc Ánh lại gặp nhiều trắc trở. Sau 3 lần đò, chị quyết tâm bán nhà ở Mỹ và trở về Việt Nam sống với con gái. Về nước, theo đuổi dòng nhạc bolero, khán giả bắt gặp hình ảnh Ngọc Ánh và nam ca sĩ trẻ Ngọc Tùng luôn đồng hành cùng nhau. Được biết, Ngọc Tùng từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Trường Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, anh sở hữu ngoại hình trẻ trung, cao to và giọng hát đầy nội lực.

Ngọc Ánh thổ lộ, lần đầu tiên nghe audio, chị đã ấn tượng bởi giọng hát của Ngọc Tùng. “Nữ hoàng cát sét” cho biết, từ trước đến giờ ít khi chị song ca với ai nhưng từ lần nghe đầu tiên, chị  đã cảm thấy giọng của chàng ca sĩ trẻ mang chất trữ tình tự nhiên. Cả hai khi song ca có độ hòa quyện, tông của Ngọc Tùng cao phù hợp với chất giọng cao lảnh lót của Ngọc Ánh, ăn ý khi chia câu hát. Về mặt chuyên môn, Ngọc Ánh có nhiều kinh nghiệm trong thu âm nên dễ dàng hướng dẫn Ngọc Tùng.

Về phần mình, Ngọc Tùng cho biết, anh nghe Ngọc Ánh hát trên Đài Phát thanh và  truyền hình từ những ngày học cấp 2. Nam ca sĩ đã có một khoảng thời gian dài ấn tượng và khắc ghi trong đầu giọng hát lẫn phong cách trình diễn “máu  lửa” của đàn chị.

Ngọc Ánh cũng nói thêm từ trước đến nay, chị không song ca nhiều để tiện cho việc chạy show. Ngoài ra, chị hay phá cách, sáng tạo khi hát rock, hát nhạc sôi động. Do đó, nếu hát chung phải lệ thuộc nhiều vào bạn diễn. Khi trở lại Việt Nam là lúc nhạc bolero thịnh hành, thị hiếu của khán giả cũng đang dần thay đổi, Ngọc Ánh may mắn gặp được Ngọc Tùng và nhận nam ca sĩ làm học trò, cũng như cộng sự ăn ý trên sân khấu: “Khi song ca cùng Ngọc Tùng, tôi có một chút thay đổi để phù hợp với một nam ca sĩ trẻ. Tôi hát nhạc trữ tình, giọng mềm, nhẹ nhàng hơn. Tôi và Ngọc Tùng luân phiên nhau hát, làm nền và diễn xuất trong các tiết mục”.

Với Ngọc Ánh “nghệ thuật không có tuổi”, chị muốn thay đổi quan điểm của khán giả thế hệ trước rằng “ca sĩ nam lớn tuổi có thể song ca với giọng nữ trẻ nhưng một đàn chị hát cùng người nam trẻ tuổi sẽ chênh lệch, bất thường”. Đặc biệt, chất giọng của Ngọc Ánh được đánh giá là khá “khủng”, nội lực như Thanh Lam, Siu Black, Bảo Yến… nên sẽ rất khó để tìm ra một chất giọng kết hợp ăn ý giống Ngọc Tùng, khi hòa giọng hay tung hứng trên sân khấu. Tuy nhiên, với Ngọc Ánh, chị không hề thấy khó khăn khi song ca cùng đàn em: “Hát với ca sĩ đàn em nam trẻ tuổi, tôi thấy mọi việc bình thường, miễn giọng hát và phong cách chúng tôi hợp nhau là được”.

Không áp lực trước tin đồn yêu “phi công”

Là cặp song ca ăn ý, vì thế, cuộc sống riêng tư của Ngọc Ánh và Ngọc Tùng cũng được dư luận chú ý. Ngọc Ánh trải lòng, khi chị và Ngọc Tùng đăng tải hình ảnh đi diễn thân thiết cả hai sẽ nhận được những bình luận chọc ghẹo như “có tướng phu thê” từ những đồng nghiệp, fan ruột. Điều này khiến cặp đôi không ít lần đỏ mặt.

Thanh minh cho điều này, Ngọc Ánh khẳng định Ngọc Tùng là người tri kỷ đúng nghĩa khi cùng nhau hát trên sân khấu lẫn hàn huyên ngoài đời. Chị không áp lực trước nghi vấn “yêu phi công” mà khán giả thường thắc mắc về mối quan hệ của hai người: “Làm ca sĩ ai cũng có tin đồn, tin tốt, tin xấu tôi cũng phải chấp nhận. Quan trọng tôi biết giữ hướng đi trong nghệ thuật và chinh phục khán giả bằng âm nhạc. Những gì cá nhân và đời tư, tôi xin để riêng cho mình”, Ngọc Ánh cho biết.

Còn Ngọc Tùng, anh thổ lộ khi mới bước vào nghề, những tin đồn là “tình trẻ” của Ngọc Ánh khiến anh mặc cảm đôi lần, nhưng nam ca sĩ đã dần quen và mặc kệ sự xầm xì của dư luận. Sau đó, anh dần tìm thấy được sự cân bằng tâm hồn bằng những lời khen khi kết hợp ăn ý với đàn chị, mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho khán giả.

Ngọc Ánh tin rằng khi có chỗ đứng trong lòng khán giả, Ngọc Tùng có thể tách ra solo bởi họ gặp được nhau là số mệnh nhưng sẽ không ràng buộc trong âm nhạc: “Nếu Ngọc Tùng không gặp tôi có lẽ đang là đội trưởng đội văn nghệ ở Bình Định, không phải là một ca sĩ Ngọc Tùng hiện tại. Chúng tôi có một hướng đi riêng nhưng rõ ràng gặp nhau là duyên, đi với nhau một quãng đường dài là duyên lớn, chưa nói đến là nợ”.

Bạn đang đọc bài viết Ngọc Ánh tiết lộ lý do chọn “người tình” trong âm nhạc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...