Thứ sáu, 19/04/2024 19:23 (GMT+7)

Quyền Linh: 'Chán và mệt mỏi vì thị phi, cuối năm sẽ dừng mọi việc'

MTĐT -  Thứ ba, 21/05/2019 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

MC chương trình Bạn muốn hẹn hò chia sẻ với khán giả trong buổi livestream về nỗi buồn khi phải đối diện với thị phi. Anh khẳng định cuối năm sẽ dừng các chương trình để nghỉ ngơi.

MC chương trình Bạn muốn hẹn hò chia sẻ với khán giả trong buổi livestream về nỗi buồn khi phải đối diện với thị phi. Anh khẳng định cuối năm sẽ dừng các chương trình để nghỉ ngơi.

Mới đây, trong một buổi livestream, Quyền Linh trải lòng về nỗi buồn anh phải đối diện thời gian qua. Anh tâm sự làm nghệ thuật vất vả, căng thẳng, chứ không sung sướng như mọi người nghĩ. "Tôi thuộc dạng trâu bò, làm việc nhiều, lịch quay luôn dày kín. Đôi khi mắt mệt mỏi, sụp xuống nhưng vẫn phải cố làm", anh kể.

Trước những nhận xét cho rằng Quyền Linh làm nhiều vì ham tiền, ham danh vọng, anh khẳng định mọi thứ trong cuộc sống đã ổn nên không ham muốn gì.

"Ở tuổi tôi không cần danh nữa, tiền thì cũng đủ rồi. Cuộc sống của tôi đủ, hạnh phúc nên không cần bon chen nữa. Tôi đi nhiều vì công việc xã hội thôi. Nếu tôi không đi thì không có cây cầu được xây. Nếu tôi không đến, thì em nhỏ không thể mổ tim. Vì những điều đó mà tôi cứ lầm lũi đi hoài".

"Nếu tôi là nghệ sĩ giải trí, tôi sẽ không đi nhiều như vậy. Ở trường quay, ngồi máy lạnh sướng hơn nhiều. Nếu muốn kiếm tiền thì tôi cũng chỉ cần ở TP.HCM thôi", anh nhấn mạnh. 

Quyền Linh cho rằng người nghệ sĩ như con tằm nhả tơ, cống hiến nhiều nhưng lại là làm dâu trăm họ. "Mỗi lần nghe khán giả nói các ông nghệ sĩ thích đánh bóng tên tuổi, ham tiền, buồn lắm", anh nói.

Vừa qua, khi Quyền Linh quyết định hiến tạng cho y học, nhiều người cho rằng anh đánh bóng tên tuổi, "làm thì lặng im đi, nói làm chi". Anh lý giải: "Tôi chỉ muốn lan toả thông điệp cho đi là còn mãi. Một người ra đi, hiến tạng lại thì sẽ cứu được mấy mạng người. Đó là việc làm mang ý nghĩa nhân văn. Mình sống là để cống hiến, để cho đi". 

Anh tự nhủ: "Mọi người nói thế nào cũng được mà quan trọng là tối về, tôi ngủ ngon, tâm an lành. Khát vọng của tôi không phải là làm giàu, mà giúp được nhiều người. Sống trên đời vui là chính".

Khi một người bạn động viên anh nên dành thời gian nghỉ ngơi, Quyền Linh đáp: "Đến cuối năm, tôi sẽ nghỉ ngơi, sẽ nghỉ hết. Tôi chán quá, quá mệt mỏi, càng làm càng bị trách. Chắc mình không làm mới không bị trách".

Quyền Linh tiết lộ bản thân cũng bệnh nhiều nhưng không dám than thở. "Than thở là mang tiêu cực cho mọi người vì thế nên cười nói, truyền tích cực", anh cho hay.

Cuối cùng, anh khẳng định sống trong nghề 20 năm, không ai ghét, được đồng nghiệp yêu quý vì chẳng phe cánh, sống giản dị.

Nhiều năm qua, Quyền Linh được khán giả nhớ tới là MC quốc dân, gắn bó với nhiều chương trình vì cộng đồng như Vượt lên chính mình, Vì bạn xứng đáng. Không chỉ được yêu thích nhờ sự hoạt ngôn, lối dẫn duyên, dí dỏm, khán giả còn đánh giá cao anh ở sự gần gũi, giản dị.

Ở ngoài đời, Quyền Linh thường gắn bó với dép tổ ong, mặc quần cộc, áo thun và chiếc xe máy cũ. Nói về việc gắn bó với đôi dép tổ ong, anh cho hay: "Đôi dép tổ ong như một người bạn tri kỉ luôn theo tôi mọi nẻo đường”.

Theo Zing.vn

Bạn đang đọc bài viết Quyền Linh: 'Chán và mệt mỏi vì thị phi, cuối năm sẽ dừng mọi việc'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...