Thứ sáu, 29/03/2024 19:08 (GMT+7)

Ra mắt Câu lạc bộ báo chí “Vì Môi trường”

Vĩnh An -  Thứ tư, 09/10/2019 18:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường TP.HCM đã công bố quyết định và làm lễ ra mắt Câu lạc bộ Báo chí Vì môi trường gồm 60 thành viê các phóng viên báo, đài chuyên trách đề tài môi trường.

Sáng ngày 9/10 , Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định và làm lễ ra mắt Câu lạc bộ Báo chí Vì môi trường gồm 60 thành viên là các phóng viên báo, đài chuyên trách đề tài môi trường.

Ông Đặng Văn Khoa được báo chí quen gọi bằng cái trên “ông nghị” Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Báo chí vì Môi trường.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Đặng Văn Khoa – Thành viên Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: Tôn chỉ mục đích của câu lạc bộ là tuyên truyền về chủ trương, chính sách bảo vệ môi trường của Đảng, Nhà nước; góp phần làm thay đổi hành vi vì môi trường sống tốt đẹp. Câu lạc bộ hoạt động vì lợi ích cộng đồng và hoàn toàn tự nguyên.

Các thành viên Câu lạc bộ “Báo chí vì Môi trường” TP/HCM tại lễ ra mắt.
Tham quan nhà máy sản xuất bột ngọt Ajinomoto Việt Nam tại KCN Biên Hòa I. Khu vực xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A công suất 3.500m3/ngày đêm.

Sau lễ ra mắt các thành viên câu lạc bộ đã có chuyến tham quan thực tế nhà máy sản xuất bột ngọt Ajinomoto thuộc Công ty TNHH Ajinomoto Việt Nam tại KCN Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng thưởng danh hiệu Doanh nghiệp Xanh. Ngoài việc liên tục cải tiến công nghệ theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiên môi trường Ajinomoto Việt Nam còn tận dụng năng lực tài chính, công nghệ, nhân sự để tìm kiếm, ứng dụng giải pháp tiên tiến thực hiện mục tiêu “3 T” là Tiết giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên như tiết kiệm nguồn nước; chuyển đổi dần từ sử dụng nguồn năng lượng không tái tạo sang năng lượng xanh như điện mặt trời, năng lượng gió; Tái sử dụng và Tái chế. Hiện các phụ phế phẩm trong quá trình sản xuất của Ajinomoto đã được tái chế đến 99%.

Bạn đang đọc bài viết Ra mắt Câu lạc bộ báo chí “Vì Môi trường”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới