Thứ sáu, 29/03/2024 04:50 (GMT+7)

Tháng Ba - Phụ nữ và Hoa

MTĐT -  Thứ hai, 08/03/2021 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người ta ví vẻ đẹp của người phụ nữ với các loài hoa và ví những bông hoa với vẻ đẹp của người con gái.

Nhân ngày 8/3, xin giới thiệu chùm ảnh Phụ nữ và Hoa như gửi một lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả chị em.

Nhà thơ Thôi Hộ nổi tiếng đời Đường bên Trung Quốc có bài thơ bất hủ “Đề đô thành Nam trang”, tức “Thơ đề ở ấp phía Nam đô thành”, trong đó có câu nói về hoa đào và gương mặt thiếu nữ:

Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Dịch nghĩa:

Năm trước ngày này ngay trong khung cửa này

Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau…

Có nhiều người bình rất hay về bài thơ này và nhất là hai câu trên, nhưng riêng tôi cứ tự hỏi, trong cái “tương ánh hồng” mà Thôi Hộ diễn tả ấy, thì không biết sắc hoa đào ánh lên làm cho gương mặt của người con gái trở nên rạng rỡ, hay chính sắc hồng trên gương mặt người con gái phản chiếu làm cho hoa đào trở nên tươi thắm…

Trong văn học cổ thường dùng hai loài hoa để diễn tả nét đẹp của người con gái, đó là “gót sen”  “má đào”, tức tả gót chân người phụ nữ trắng hồng như bầu cánh hoa sen và sắc hồng trên má thiếu nữ như trái đào mới chớm ửng hay sắc hồng của hoa đào.

Người ta hay ví vẻ đẹp của người con gái với các loài hoa, và cũng thường ví những bông hoa với vẻ đẹp của người con gái. Ngày xưa, người ta hay vẽ tranh thiếu nữ với hoa, còn ngày nay chị em cũng thường thích chụp ảnh, check-in bên những bông hoa tươi thắm. Nhưng quả thực, không biết những bông hoa làm cho các thiếu nữ thêm xinh tươi hay chính nét xuân thì các thiếu nữ lại mang đến sự rực rỡ cho hoa. Chỉ có điều, cả hai luôn vươn tới vẻ đẹp toàn mỹ và mang cái đẹp đến cho đời.

Nhân ngày 8/3, Reatimes trân trọng giới thiệu chùm ảnh Phụ nữ và Hoa như thay sự ngợi ca và lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các bà, các mẹ, các chị em…

Mùa Xuân - Người phụ nữ và Hoa đào

Thiếu nữ bên hoa ban

 Phượng hồng và một thời áo trắng

 Hoa tím bằng lăng

Nhiều người coi Sen là loài hoa đặc trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Nét duyên thiếu nữ

Thiếu nữ bên cúc họa mi

Cũng chính phụ nữ là người gieo trồng, chăm sóc và mang những bông hoa đẹp đến cho đời.

Sắc trắng trong của hoa loa kèn - còn gọi là hoa huệ tây - thường được coi là biểu trưng nét đẹp thuần khiết của người con gái.

Theo Bùi Doanh/reatimes.vn

Bạn đang đọc bài viết Tháng Ba - Phụ nữ và Hoa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.