Thứ tư, 24/04/2024 02:19 (GMT+7)

Bắc Giang: TB khẩn những người tiếp xúc gần 2 bệnh nhân 1552, 1553

Đồng Tùng Anh -  Thứ sáu, 29/01/2021 08:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được biết, sáng nay 29-1, Bộ Y tế ghi nhận 9 ca dương tính nCoV, ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương và Hà Nội, đều liên quan hai bệnh nhân 1552 và 1553.

Ngày 27-1-2021, sau khi nhận được thông tin phản hồi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1552 ở Hải Dương và bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh, BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang ra thông báo khẩn.

Theo đó, các trường hợp sau đây cần gọi điện ngay đến BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang, số điện thoại: 0794105105; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang: 0915522215; cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Các trường hợp gồm: Những người có tiếp xúc gần và đi cùng với bệnh nhân 1552 và những trường hợp F1 tại Bắc Giang (từ ngày 16/1/2021): Ông Nguyễn Ngọc Nhận (SN 1960), thôn Chản Làng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang); bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1982), thôn Triệu, xã Đan Hội, huyện Lục Nam (từ ngày 17/1/2021).

Người có tiếp xúc gần và đi cùng bệnh nhân 1533 và trường hợp F1 tại Bắc Giang (từ ngày 20/1/2020): Ông Lưu Văn Sợi (SN 1973), xóm 7, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

Những trường hợp tham gia Hội nghị điện máy miền Bắc, từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 19/1/2021 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long ,Quảng Ninh.

Được biết, sáng nay 29-1, Bộ Y tế ghi nhận 9 ca dương tính nCoV, ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương và Hà Nội, đều liên quan hai bệnh nhân 1552 và 1553.

Cụ thể, thành phố Hải Phòng ghi nhận một ca là "bệnh nhân 1561" và tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một ca là "bệnh nhân 1565", liên quan đến ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hai ca nhiễm này chiều tối qua đã được địa phương xác nhận nhiễm, nay Bộ ghi nhận mã số bệnh nhân.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 10 ca nhiễm ngày 28/1 (từ 1562 đến 1564 và 1566-1572) và hai ca nhiễm mới ngày 29/1 (1573-1574), liên quan "bệnh nhân 1553".

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 72 trường hợp ngày 28/1 (1575-1580 và 1582-1651) và 6 ca mắc mới ngày 29/1 (1646-1651), trong đó 67 người địa chỉ tại Hải Dương và 9 quê Quảng Ninh.

Thành phố Hà Nội ghi nhận một ca là "bệnh nhân 1581" ở quận Hai Bà Trưng, liên quan "bệnh nhân 1553". Đây là ca nhiễm mới tại Hà Nội. Ca nhiễm tại quận Cầu Giấy đêm qua giới chức y tế Hà Nội xác nhận chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân.

Như vậy, tổng số ca nhiễm lên 1.651, số khỏi 1.430, số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 14 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 10 người âm tính lần hai và 12 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 21.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 134; cách ly tập trung hơn 20.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, phong tỏa 21 ngày kể từ 12h ngày 28/1; tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội, mức độ từng khu vực.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt "Thông điệp 5K", nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn../.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: TB khẩn những người tiếp xúc gần 2 bệnh nhân 1552, 1553. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới