Thứ sáu, 29/03/2024 09:36 (GMT+7)

Bắc Ninh: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho bầu cử

MTĐT -  Thứ tư, 19/05/2021 14:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử sắp diễn ra, Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.

Lực lượng Công an tuần tra đêm bảo đảm ANTT phục vụ cuộc bầu cử tại khu vực thành phố Bắc Ninh. Ảnh: bacninh.gov.vn

Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) và Y tế cho biết: Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Uỷ ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, với vai trò là Trưởng Tiểu ban ANTT và Y tế của UBBC tỉnh, Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tiểu ban; thành lập Tổ giúp việc của Tiểu ban gồm 13 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng của các sở, ban, ngành, trực tiếp tham mưu, giúp việc trong các hoạt động của Tiểu ban. Hàng tuần, Tổ giúp việc tổng hợp, đánh giá tình hình, đồng thời báo cáo, tham mưu cho Trưởng Tiểu ban và các thành viên Tiểu ban chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công việc được UBBC tỉnh giao. Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo các phương án… với mục tiêu cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử, Công an tỉnh xây dựng, triển khai nghiêm túc kế hoạch, nhiệm vụ được giao; Giám đốc Công an tỉnh ban hành hơn 30 văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử. Trên cơ sở đó, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa vào nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử.

Từ ngày 29-4, Công an tỉnh thành lập Tổ công tác tuần tra, kiểm tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, với sự tham gia của hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát của 6 đơn vị, thực hiện nhiệm vụ tuần tra từ 18 giờ tối ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, cao điểm sau 23 giờ. Địa bàn tuần tra trong toàn tỉnh, đặc biệt tập trung chính tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực vui chơi giải trí, tập trung nhiều quán bar, karaoke,… chủ động phát hiện các đối tượng lưu manh, cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản; gây rối trật tự công cộng; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; kiểm tra chặt chẽ số người nước ngoài đến lưu trú… Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổ tuần tra thực hiện việc nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Kết quả từ ngày 29-4 đến ngày 15-5, Tổ tuần tra kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh; thu giữ 1 xe máy không biển kiểm soát; lập biên bản 8 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến công tác bảo vệ bầu cử từ cơ sở; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về ANTT, trong đó chú trọng công tác quản lý hộ khẩu, nắm hộ, nắm người; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; phối hợp các ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử… Bám sát mục tiêu bảo đảm ANTT trước, trong và sau cuộc bầu cử, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT.

Đối với lĩnh vực Y tế, để bảo đảm công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử, nhất là trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Sở Y tế chỉ đạo, phân công nhiệm vụ chi tiết cho các đơn vị trong ngành phối hợp bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian bầu cử tại các địa phương như: Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế tham gia bảo đảm công tác y tế tại các điểm bỏ phiếu cố định, Tổ cấp cứu lưu động, Tổ y tế lưu động về các biện pháp phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các điểm bỏ phiếu cố định, khu vực cách ly, phong tỏa, khu cách ly tập trung, tại nhà và tại các cơ sở y tế.

Tham mưu, hướng dẫn các Tổ bầu cử địa phương về phân luồng từ xa, bố trí tại các điểm bầu cử cố định theo nguyên tắc 1 chiều, bảo đảm giãn cách tối thiểu 2m, không tập trung đông người vào 1 thời điểm; đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước và sau bỏ phiếu… tại các khu vực bỏ phiếu đang thực hiện cách ly y tế, vùng hoặc phong tỏa. Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hòm phiếu ở các địa điểm bỏ phiếu tại các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân nghi mắc, dương tính với SARS-COV-2, tại các cơ sở cách ly tập trung và tại nhà. Vệ sinh khử khuẩn tại các điểm bỏ phiếu và phòng kiểm phiếu sau bầu cử; thực hiện giám sát y tế đối với tất cả cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử cố định ở khu phong tỏa, điểm bầu cử lưu động ở các cơ sở y tế, khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân cách ly y tế; phối hợp với các địa phương rà soát, bổ sung trang bị bảo hộ, phương tiện, hóa chất…bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch trong công tác bầu cử.

Tin tưởng với sự vào cuộc tích cực, chủ động, chỉ đạo quyết liệt của Tiểu ban ANTT-Y tế, của toàn lực lượng Công an tỉnh và ngành Y tế góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, cùng cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

PV (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho bầu cử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.