Thứ bảy, 20/04/2024 07:36 (GMT+7)

Bamboo Airways ký cam kết chống rác thải nhựa, tăng chuyến bay Xanh

MTĐT -  Thứ hai, 10/06/2019 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bamboo Airways sẽ tiếp tục triển khai hoạt động giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trên các chuyến bay mà hãng đang khai thác, bao gồm các chuyến bay trên những đường bay nội địa và quốc tế

Vào ngày 9/6 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, tiếp nối các hoạt động góp phần giải quyết ô nhiễm nhựa tại Việt Nam nhân Ngày Môi trường Thế giới.

Lễ phát động có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các tập đoàn, doanh nghiệp bán lẻ... và sự tham gia của người dân, các nhân vật nổi tiếng, nhằm vận động người tiêu dùng từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng kỉ niệm chương cho bà Dương Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways

Buổi lễ công bố thư ngỏ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong đó chỉ ra rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu. Ở Việt Nam, lượng rác thải nhựa cũng ngày càng gia tăng. Nếu không có giải pháp hữu hiệu thì những tác động tiêu cực của rác thải nhựa sẽ rất nghiêm trọng.

Bà Dương Thị Mai Hoa (hàng trên cùng, thứ 5 từ phải sang) cùng các doanh nghiệp trong Liên minh chống rác thải nhựa chụp ảnh kỉ niệm

“Trong tình hình ô nhiễm môi trường nhựa tại Việt Nam, tôi đánh giá cao một số địa phương, doanh nghiệp đã có những mô hình, sáng kiến, hành động thiết thực để giải quyết rác thải nhựa”, Thủ tướng phát biểu.

Liên minh Chống rác thải nhựa

Sau lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp đã tham gia Liên minh Chống rác thải nhựa, trong đó có hãng hàng không Bamboo Airways. Hãng cũng ký cam kết thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm nylon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Bà Dương Thị Mai Hoa trả lời phỏng vấn trong khuôn khổ sự kiện

Là hãng hàng không tiên phong trong hoạt động bảo vệ môi trường, chúng tôi đã lên kế hoạch dài hạn, thực hiện những hành động thiết thực để chống lại rác thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường. Với việc ký kết thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm nylon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, chúng tôi cam kết giảm tối đa số lượng nhựa dùng một lần, góp phần mang lại một môi trường sống xanh sạch hơn”, bà Dương Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways nói.

Bà Hoa bày tỏ, bài toán về tài chính và cạnh tranh trong ngành hàng không chưa bao giờ thôi khốc liệt. Nhưng chỉ những doanh nghiệp đặt lợi ích của khách hàng, của xã hội làm trọng tâm thay vì lợi nhuận mới có thể tồn tại bền vững. Với Bamboo Airways, bảo vệ môi trường là mục tiêu mang tính tất yếu, và sẽ không bao giờ bị uy hiếp bởi lợi nhuận kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chống lại rác thải nhựa

Bên thềm Lễ ra quân phong trào “Chống rác thải nhựa” cũng đã diễn ra triển lãm ảnh “Thử thách để thay đổi” trưng bày hàng trăm bức ảnh mang thông điệp bảo vệ môi trường, trong đó có những hình ảnh về chuyến bay Xanh của Bamboo Airways vào ngày 5/6 vừa qua.

Không gian trưng bày hình ảnh chuyến bay được hàng ngàn lượt khách ghé thăm, trong đó nhiều vị khách thích thú với bộ quà tặng ống hút tre thân thiện với môi trường của Bamboo Airways.

Cán bộ nhân viên của Bamboo Airways tham gia Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa

“Biết về Bamboo Airways đã lâu nhưng hôm nay tôi vẫn khá bất ngờ và thích thú khi được xem qua những hình ảnh trên chuyến bay Xanh của Hãng. Được biết phòng vé mới của Bamboo Airways ngay gần đây nên sau sự kiện này tôi sẽ vào nhờ tư vấn để đặt vé bay cho chuyến du lịch sắp tới để được trải nghiệm thực tế chuyến bay Xanh này”, chị Minh Anh, 30 tuổi, sống tại quận Ba Đình cho biết.

Chiến lược xanh dài hạn

Trước đó, từ ngày 5/6, Bamboo Airways đã bắt đầu triển khai chương trình “Fly Green” với chuyến bay thương mại đầu tiên không sử dụng nhựa dùng một lần trên chuyến bay Hà Nội – Quy Nhơn mang số hiệu QH1213.

Hãng đã thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các vật liệu có thể tái chế hoặc tự phân hủy trên “chuyến bay Xanh”. Ví dụ, các vật dụng bằng nhựa được thay thế bằng cốc giấy, ống hút giấy, khay tre… Túi nylon được thay thế bằng túi sử dụng chất liệu tự phân huỷ, bọc đồ ăn bằng giấy nến thay màng bọc thực phẩm thông thường, túi bọc chăn nylon được thay thế bằng túi vải không dệt, các chất liệu nguồn gốc thực vật được sử dụng trong đồ dùng như ống hút làm bằng tre…

Đội ngũ nhân viên của Bamboo Airways chụp ảnh lưu niệm sau sự kiện

"Đây là chuyến bay đầu tiên mở đầu cho kế hoạch “bay Xanh” dài hạn của chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hoạt động không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trên các chuyến bay mà chúng tôi đang khai thác, bao gồm các chuyến bay trên những đường bay nội địa và quốc tế, dần thực hiện mục tiêu giảm rác thải nhựa đến mức tối đa”, bà Dương Thị Mai Hoa nói.

Bạn đang đọc bài viết Bamboo Airways ký cam kết chống rác thải nhựa, tăng chuyến bay Xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Le Thi Hoai Thu

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...