Thứ ba, 23/04/2024 17:28 (GMT+7)

Bộ Công Thương tặng Bằng khen cho Ngành khuyến công Gia Lai

DIỆP HOÀNG -  Thứ bảy, 17/08/2019 08:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/8, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ X năm 2019.

Tham dự Hội nghị có ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; ông Dương Quốc Trịnh – Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đại diện các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu trong khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Toàn cảnh Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ X năm 2019.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2019.

Ông Bùi Khắc Quang – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phát biểu chào mừng Hội nghị.

Theo Cục Công Thương địa phương, năm 2018, tổng kinh phí khuyến công cả nước hơn 290 tỉ đồng; riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên hơn 60 tỉ đồng. 7 tháng đầu năm 2019, kinh phí khuyến công cả nước được phê duyệt hơn 316 tỉ đồng; trong đó khu vực miền Trung - Tây Nguyên chiếm hơn 63 tỉ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố đã cùng thảo luận, phân tích những khó khăn, tồn tại và đề ra các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai thực hiện để Bộ Công Thương và Cục Công Thương địa phương có hướng chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động khuyến công ngày càng phát triển bền vững.

Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương nhấn mạnh, để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2019, trong thời gian còn lại, các địa phương cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp như: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ làm cơ sở để xem xét đánh giá năng lực thực hiện và khen thưởng về công tác khuyến công năm 2019; đẩy mạnh hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của các Trung tâm khuyến công tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả hơn; tăng cường kiên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển hoạt động khuyến công.

Đại diện Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại - Sở Công Thương tỉnh Gia Lai và các tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ Công Thương.

Tại Hội nghị Bộ Công Thương đã trao Bằng khen cho 6 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến công năm 2018 tại khu vực mền Trung – Tây Nguyên. Trong đó, tỉnh Gia Lai vinh dự có Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) được Bộ Công Thương trao tặng bằng khen.

Một số mặt hàng CNNT của tỉnh Gia Lai trưng bày tại Hội nghị.
Bạn đang đọc bài viết Bộ Công Thương tặng Bằng khen cho Ngành khuyến công Gia Lai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới